Công an TP Hồ Chí Minh khánh thành trường bắn điện tử hiện đại do Hàn Quốc tài trợ

Thứ Tư, 12/04/2023, 18:18

Chiều 12/4, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Sở Cảnh sát TP Busan (Hàn Quốc) và các đơn vị liên quan tổ chức Lễ khánh thành trường bắn điện tử.

Đến dự buổi lễ, có Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an Việt Nam; Thiếu tướng Lyu Hae Gook, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát TP Busan cùng các thành viên của đoàn; Ông Kang Myong Il, Tổng Lãnh sự Tổng Lãnh đạo sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh; cùng Ban giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh và đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành thành phố...

Công an TP Hồ Chí Minh khánh thành trường bắn điện tử hiện đại do Hàn Quốc tài trợ -0
Đại biểu tham dự Lễ khánh thành trường bắn điện tử.

Đặc biệt là sự có mặt của Trung tướng Nguyễn Chí Thành, nguyên Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, người đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiệp vụ Cảnh sát và phòng chống tội phạm và đã đặt nền móng cho mối quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát TP Busan; các đồng chí nguyên Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã thúc đẩy việc triển khai tiếp nhận dự án này.

Thiếu tướng Lê Hồng Nam, Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết năm 2014 được sự đồng ý của Lãnh đạo Bộ Công an, Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát TP Busan đã ký kết Biên bản ghi nhớ về nghiệp vụ Cảnh sát và phòng chống tội phạm.

Năm 2018, Sở Cảnh sát TP Busan và Công an TP Hồ Chí Minh đã thống nhất việc nghiên cứu, đề xuất Dự án lắp đặt Trường bắn điện tử từ nguồn vốn viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc.

Dự án nhằm đáp ứng nhu cầu và phục vụ tốt hơn công tác huấn luyện, đào tạo nghiệp vụ cho CBCS Công an TP Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm. Lãnh đạo Bộ Công an đã chấp thuận chủ trương, cho phép Công an TP Hồ Chí Minh tiếp nhận Dự án.  

Công an TP Hồ Chí Minh khánh thành trường bắn điện tử hiện đại do Hàn Quốc tài trợ -0
Lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh và Sở Cảnh sát TP Busan cùng các lãnh đạo Văn phòng Bộ Công an Việt Nam và Tổng Lãnh sự quán Hàn Quốc tại TP Hồ Chí Minh... cắt băng khánh thành trường bắn điện tử.

Sau khi dịch bệnh được kiểm soát, từ đầu năm 2022, Sở Cảnh sát TP Busan đã cử nhiều đoàn công tác đến Công an TP Hồ Chí Minh khảo sát, đánh giá, xây dựng thiết kế và phương án lắp đặt Trường bắn điện tử. 

Công an TP Hồ Chí Minh khánh thành trường bắn điện tử hiện đại do Hàn Quốc tài trợ -0
Thiếu tướng Lyu Hae Gook, Phó Giám đốc Sở Cảnh sát TP Busan trao biển lưu niệm Dự án cho Thiếu tướng Lê Hồng Nam cùng Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh.

Dự án Lắp đặt trường bắn điện tử cho Công an TP Hồ Chí Minh sử dụng viện trợ không hoàn lại của Chính phủ Hàn Quốc thông qua Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 657 triệu won (tương đương 11,3 tỷ đồng Việt Nam) đã hoàn thành và có thể đưa vào sử dụng.

Công an TP Hồ Chí Minh khánh thành trường bắn điện tử hiện đại do Hàn Quốc tài trợ -0
Các đại biểu thử nghiệm hệ thống bắn súng mô phỏng tại trường bắn điện tử.

Công an TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận quản lý, vận hành và duy trì hoạt động theo đúng tính năng, kỹ thuật, công nghệ của trường bắn điện tử trên cơ sở thực hiện các nhiệm vụ do Bộ Công an phân công và kế hoạch khai thác sử dụng của Công an TP Hồ Chí Minh.

Phú Lữ
.
.