Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự dịp Tết nguyên đán 2024

Thứ Ba, 02/01/2024, 18:06

Để bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường lực lượng đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm đường phố, tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, tàng trữ vũ khí "nóng”... Việc triệt phá, bắt giữ các nhóm, đối tượng tội phạm được người dân địa phương ghi nhận, ủng hộ.

Ngày 2/1, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức sơ kết 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

​Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, quán triệt chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an; Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, lực lượng Công an toàn tỉnh đã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền nhiều giải pháp để huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự dịp cuối năm -0
Công an tỉnh Thừa Thiên Huế sơ kết 15 ngày đầu thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm ANTT Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024.

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tập trung tối đa lực lượng, phương tiện tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm ngay từ những ngày đầu ra quân. Qua 15 ngày ra quân, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được bảo đảm, không xảy ra đột xuất bất ngờ. Lực lượng Công an toàn tỉnh đã phát hiện 28 vụ với 74 đối tượng phạm pháp hình sự liên quan đến các hành vi trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, cưỡng đoạt tài sản. Đấu tranh, triệt xóa 36 vụ, việc với 150 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc; bắt 16 vụ với 28 đối tượng tàng trữ, mua bán, tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy; phát hiện 31 vụ vi phạm pháp luật về môi trường; bắt vận động đầu thú 2 đối tượng truy nã; phát hiện 2 vụ với 2 đối tượng sử dụng công nghệ cao…

Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm hình sự dịp cuối năm -0
Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế trao thưởng cho các tập thể.

Đặc biệt dịp cuối năm, Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã tăng cường lực lượng đấu tranh, trấn áp mạnh tội phạm đường phố, tội phạm xâm phạm trật tự, an toàn công cộng, tàng trữ vũ khí "nóng”... Trong đó đã ra quyết định khởi tố 2 vụ với 26 đối tượng gây rối trật tự công cộng và tổ chức đua xe trái phép. Việc triệt phá, bắt giữ các nhóm, đối tượng tội phạm được người dân địa phương ghi nhận, ủng hộ.

Từ nay đến sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, lực lượng Công an tỉnh Thừa Thiên Huế tiếp tục thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, nhất là các loại tội phạm thường gây án trong dịp Tết như cướp, cướp giật, trộm cắp; tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”, đánh bạc...

Dịp này, thay mặt Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Đại tá Nguyễn Đình Thừa, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã trao thưởng cho 8 tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 ngày ra quân thực hiện đợt cao điểm.

Anh Khoa
.
.