Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về một số dự án luật

Thứ Sáu, 25/08/2023, 19:26

Chiều 25/8, Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin, trao đổi, giải thích dự án Luật Căn cước và dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự (ANTT) cơ sở. Đại tá Trần Văn Hòa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Sóc Trăng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Công an tỉnh Sóc Trăng thông qua giải trình, tiếp thu, chỉnh lý một số nội dung của Dự án Luật Căn cước. Theo giải trình của Bộ Công an, có 2 phương án lựa chọn: Một là giữ nguyên tên gọi dự án luật do Chính phủ trình là “Luật Căn cước”; hai là để tên gọi như cũ là “Luật Căn cước công dân”.

Công an tỉnh Sóc Trăng tổ chức hội nghị cung cấp thông tin về một số dự án luật -0
Toàn cảnh hội nghị. 

Qua phân tích, rà soát, Bộ Công an nhận thấy trong hệ thống pháp luật không có luật nào có quy định về Luật Căn cước công dân nên việc thay đổi tên là Luật Căn cước không phát sinh việc sửa đổi, bổ sung, chỉnh lý các luật, pháp lệnh, nghị quyết khác của Quốc hội; không tác động, xáo trộn, thay đổi về chính sách pháp luật. Theo đó, Bộ Công an thống nhất chọn phương án 1, giữ tên gọi dự án luật do Chính phủ trình là “Luật Căn cước”.

Đối với dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở, tại kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa XV có trên 140 lượt ý kiến thảo luận, cho ý kiến. Trên cơ sở ý kiến của đại biểu Quốc hội, Bộ Công an phối hợp với Thường trực Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội, các đơn vị có liên quan nghiên cứu, giải trình, tiếp thu, chỉnh lý các nội dung: vị trí, chức năng, nhiệm vụ của lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở; tiêu chuẩn tuyển chọn, bố trí lực lượng, chức danh tham gia bảo vệ ANTT cơ sở; kinh phí, trang bị cơ sở vật chất, nơi làm việc, chế độ bồi dưỡng…

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất cao sự cần thiết phải thông qua dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT cơ sở và dự án Luật Căn cước, nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Văn Đức
.
.