Công an tỉnh Hậu Giang 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành

Thứ Sáu, 29/12/2023, 14:30

Trải qua 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Công an tỉnh Hậu Giang luôn lấy dân làm gốc, vì nhân dân phục vụ, dựa vào nhân dân để công tác và chiến đấu với phương châm “Thức cho dân ngủ ngon, gác cho dân vui chơi, lấy niềm vui, hạnh phúc của nhân dân làm lẽ sống của mình”.

Chiều 29/12, Công an tỉnh Hậu Giang tổ chức lễ Kỷ niệm 20 năm thành lập Công an tỉnh (8/1/2004 – 8/1/2024).

Dự lễ kỷ niệm có Đại tướng Lê Hồng Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Ban Bí thư, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an. 

Nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng và Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an gửi lẵng hoa chúc mừng.

Cùng dự có các đồng chí: Nghiêm Xuân Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang;  Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang; Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó chánh Văn phòng Bộ Công an; các đồng chí nguyên lãnh đạo, lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hậu Giang, Công an tỉnh Hậu Giang…

Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -1
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.
Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -0
Các đại biểu dự lễ kỷ niệm.

Ôn lại 20 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, trong 20 năm qua, Công an Hậu Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong tham mưu cấp ủy, chính quyền chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bảo đảm ANTT hướng về cơ sở; nâng cao chất lượng các biện pháp nghiệp vụ, nắm hộ, nắm người; chấn chỉnh, cải tiến lề lối làm việc, tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ vào các mặt công tác, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra.

Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -0
Đại tướng Lê Hồng Anh cùng đồng chí Nghiêm Xuân Thành, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang và Đại tá Huỳnh Việt Hòa tham quan Phòng Truyền thống Công an tỉnh Hậu Giang.
Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -1
Đại tướng Lê Hồng Anh cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tỉnh ủy Hậu Giang tham quan, các tư liệu trưng bày tại Phòng Truyền thống Công an tỉnh Hậu Giang.

Công an tỉnh Hậu Giang đã chủ động đấu tranh triệt xóa nhiều nhóm tội phạm nguy hiểm, nhiều đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy, điều tra, khám phá hàng trăm vụ án đặc biệt nghiêm trọng được người dân khen ngợi.

Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -0
Đồng chí Đồng Văn Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Công an Hậu Giang đã  hoàn thành công tác cấp CCCD cho 100% người dân đủ điều kiện trên địa bàn vào ngày 20/6/2023, sớm trước 10 ngày so với thời gian đăng ký với Bộ Công an, cùng với các ngành đã tham mưu triển khai thực hiện nghiêm túc Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030... Trật tự, an toàn giao thông và bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy được kiểm soát, kiềm chế. Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang không ngừng được đẩy mạnh.

Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -0
Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và Đại tá Nguyễn Văn Giá, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao biểu trưng tuyên dương các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang.
Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -1
Đại tá Nguyễn Thanh Tràng và Đại tá Phan Văn Giữ - Phó Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang trao biểu trưng tuyên dương các đồng chí nguyên lãnh đạo, cán bộ Công an tỉnh Hậu Giang.

Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang đã chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng lực lượng, đào tạo theo hướng có trọng tâm, trọng điểm gắn với quy hoạch, bổ nhiệm và sử dụng đúng năng lực, sở trường của CBCS. Triển khai mô hình tổ chức của Công an tỉnh theo hướng tinh gọn, mạnh.

Giữ vững an ninh, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn -0
Đại tá Huỳnh Việt Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Hậu Giang và Đại tá Nguyễn Văn Thắng, Phó Giám đốc Công an tỉnh trao Giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác.

Đồng chí Đồng Văn Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang biểu dương, đánh giá cao kết quả, thành tích, chiến công của Công an tỉnh Hậu Giang trong 20 năm qua, tin tưởng rằng  CBCS Công an toàn tỉnh sẽ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, nỗ lực, quyết tâm thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm ANTT phục vụ phát triển KTXH của tỉnh nhà, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an, UBND tỉnh tặng nhiều phần thưởng cao quý; đặc biệt Công an tỉnh Hậu Giang vinh dự được Chủ tịch nước tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Chính phủ tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc; Bộ Công an và UBND tỉnh tặng 24 Cờ thi đua xuất sắc; hơn 10.000 lượt tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác được các cấp, các ngành khen thưởng…

Văn Đức - Trần Lĩnh
.
.