Công an Thừa Thiên-Huế đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc

Thứ Tư, 02/03/2022, 09:03

Chưa đầy 2 tháng (từ cuối tháng 12/2021 đến cuối tháng 2/2022), Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế đã phát hiện, đấu tranh, triệt xóa 48 tụ điểm với 256 đối tượng có hành vi đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong đó có những đường dây đánh bạc với tang số lên đến hàng trăm tỷ đồng…

Thực tế, thời gian gần đây, tội phạm đánh bạc và tệ nạn đánh bạc có xu hướng gia tăng. Đáng nói, có nhiều đối tượng đã từng phạm tội nên thủ đoạn hoạt động ngày càng tinh vi, được che giấu dưới nhiều vỏ bọc khác nhau, nhất là tội phạm liên quan công nghệ cao, thực hiện hành vi đánh bạc qua mạng. Một số “con bạc” chuyên nghiệp tổ chức sát phạt tại các địa điểm mà lực lượng Công an khó phát hiện, bắt giữ, như khách sạn, khu chung cư cao cấp, các điểm có gắn camera theo dõi, có đối tượng cảnh giới bên ngoài…

Công an Thừa Thiên-Huế  đấu tranh mạnh với tội phạm cờ bạc -0
Cơ quan Công an đọc lệnh bắt Phan Văn Tấn Lộc, đối tượng chủ mưu trong đường dây cá độ bóng đá qua mạng hơn 500 tỷ đồng.

Trước tình hình đó, Ban Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế liên tục chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ nhiều giải pháp đấu tranh, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn cờ bạc đang có xu hướng gia tăng trên địa bàn. Trong đó, tập trung triệt phá các đường dây đánh bạc quy mô lớn, có tính chất liên tỉnh, nhất là cá độ bóng đá qua mạng. Mới đây, một đường dây đánh bạc dưới hình thức cá cược bóng đá qua mạng Internet lên đến 500 tỷ đồng vừa được Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) và một số đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế triệt xóa.

Các đối tượng bị bắt giữ hầu hết trú ở TP Huế, gồm: Phan Văn Tấn Lộc (SN 1998, trú 129 Nguyễn Chí Thanh, phường Phú Hậu), Nguyễn Công Hoàng (SN 1975, trú phường Phú Hội), Hoàng Gia Du (SN 1997, trú phường An Hòa); Nguyễn Văn Thiện (SN 1999) và Hoàng Ngọc Hùng (SN 1984), cùng trú phường Hương Vinh; Phùng Hữu Vũ (SN 1972, trú tại phường Thủy Dương, thị xã Hương Thủy). Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn, các trinh sát đã phát hiện tài khoản cấp Super LQ74 tại trang bong88.com có tổng điểm cược lên đến hơn 500 tỷ đồng được phân trang, cung cấp cho các con bạc trên địa bàn tỉnh nhằm thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá qua mạng Internet.

Qua khám xét khẩn cấp tại nhà các đối tượng, lực lượng Công an đã phát hiện thu giữ tang vật liên quan, với tổng giá trị hơn 2 tỷ đồng gồm: 1 xe ôtô hiệu Honda CIVIC, 11 ĐTDĐ, 2 iPad, 1 Macbook, 474 triệu đồng trong tài khoản. Đồng thời, phong tỏa 13 tài khoản ngân hàng… Một đường dây đánh bạc khác dưới hình thức ghi đề với tang số lên đến 230 tỷ đồng đang được Phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế tiếp tục đấu tranh mở rộng. Các đối tượng bị bắt gồm: Nguyễn Thị Thanh Vân, Nguyễn Thị Ngọc Châu, Lê Nguyên Khang, Huỳnh Thị Trang, Lê Thị Hằng, Lê Thị Thái, Trương Thị Huệ, Trương Thị Hồng, Lê Thị Tâm, Võ Đại Phương, Đặng Hữu Quang, Nguyễn Thị Bích Phương, Nguyễn Thị Chi, Lê Văn Thanh, Huỳnh Thị Trang, Phan Thị Quỳnh Châu (cùng trú tại TP Huế). Đường dây đánh bạc này do đối tượng Nguyễn Thị Thanh Vân cầm đầu đã nhận nhiều lượt đánh bạc dưới hình thức ghi lô - đề, với tổng số tiền đánh bạc mỗi ngày khoảng 650 triệu đồng. Qua đấu tranh khai thác, các đối tượng khai nhận đã tổ chức đánh bạc dưới hình thức lô - đề gần 5 năm nay.

Đại tá Phạm Văn Toàn, Trưởng phòng CSHS Công an Thừa Thiên-Huế cho biết, theo ước tính của cơ quan Công an, số tiền đánh bạc mỗi năm của đường dây lô - đề lên đến khoảng 230 tỷ đồng. Đây là đường dây đánh bạc có quy mô rất lớn, hoạt động nhiều năm với số lượng con bạc phủ khắp cả tỉnh. Để “qua mắt” cơ quan Công an, các đối tượng thường xuyên đổi số điện thoại; mọi thông tin trao đổi trên Zalo, Viber liên quan đến giao nhận tịch đề đều bị xóa trong ngày hoặc sau ngày hôm đó. Lực lượng Công an phải thường xuyên theo dõi, sử dụng đồng bộ nhiều biện pháp nghiệp vụ mới có thể phát hiện, triệt xóa được đường dây tội phạm này.

Theo các trinh sát Phòng CSHS, trong quá trình theo dõi, điều tra các đường dây đánh bạc “khủng”, đã không ít nạn nhân có chồng, có con sa đà, nghiện ngập lô đề, cá độ bóng đá đã tìm đến cơ quan Công an để được hỗ trợ. Một phụ nữ (47 tuổi, trú phường Đông Ba, TP Huế) trình bày với cơ quan Công an rằng, chồng của chị ngày nào cũng theo số đề, tỷ số; trong khi hoàn cảnh gia đình rất khó khăn. Nhiều lần chị khuyên nhủ nhưng không nghe, rồi còn đánh đập vợ con. Mới đây, 2 đối tượng xăm trổ tìm đến nhà chị đe doa, đòi 30 triệu đồng và nói rằng, số tiền này do chồng chị vay 1 tháng nhưng đến hạn vẫn không trả. Trong khi, chị làm công nhân, lương chỉ đủ nuôi 2 con đi học, lấy đâu ra tiền để trả nợ vay cho chồng…

Đại tá Phạm Văn Toàn khẳng định, từ hoạt động tội phạm đánh bạc tiềm ẩn nguy cơ phát sinh các dịch vụ cầm đồ, cho vay nặng lãi, bảo kê, xiết nợ… làm gia tăng các tội phạm hình sự nguy hiểm như trộm cắp, cố ý gây thương tích, đòi nợ thuê, cho vay nặng lãi, cưỡng đoạt tài sản, cướp, cướp giật tài sản, ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự trên địa bàn. Nguy hiểm hơn, trong tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến phức tạp, việc tụ tập đánh bạc càng làm tăng nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh trong cộng đồng.

Để đấu tranh hiệu quả với loại tội phạm và tệ nạn đánh bạc, cùng việc triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh, triệt phá, Công an tỉnh Thừa Thiên-Huế tập trung phối hợp các ban ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền tác hại, hậu quả của tệ nạn cờ bạc đối với bản thân các đối tượng, gia đình và xã hội. Đồng thời, vận động nhân dân tích cực tham gia đấu tranh, phòng ngừa, kịp thời phát hiện tố giác đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc để điều tra xử lý theo pháp luật.

Hải Lan
.
.