Công an Quảng Nam giúp dân ứng phó với mưa, lũ lớn

Thứ Hai, 10/10/2022, 22:08

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn xảy ra trên địa bàn.

Như Báo CAND đã phản ánh, do mưa lớn từ đêm qua đến hôm nay (10/10), trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to, gây ngập lụt diện rộng và sạt lở đất tại nhiều địa phương.

Trước tình hình đó, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh, lực lượng Công an toàn tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ.

Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Công an xã Đại Hưng, huyện Đại Lộc chốt chặn tại khu vực ngập sâu trong mưa lũ.
Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Lực lượng Công an tại huyện Đại Lộc nỗ lực triển khai nhiệm vụ ứng phó với mưa, lũ.
Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Công an xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc giúp đỡ người dân di chuyển qua đoạn ngập sâu trên QL14B đoạn qua địa bàn xã.

Tại vùng “rốn lũ” huyện Đại Lộc, lực lượng Công an đã tích cực tham gia chốt chặn tại những khu vực ngập sâu, không cho người và phương tiện qua lại để đảm bảo an toàn; đồng thời tổ chức ứng trực nhằm kịp thời sơ tán người dân ở những vùng trũng thấp đến nơi an toàn khi có yêu cầu.

Do mưa lớn cộng với lượng đất đá từ trên núi đổ xuống QL14B đoạn qua xã Đại Hồng, huyện Đại Lộc rất nhiều, gây khó khăn cho các phương tiện lưu thông nên Công an xã Đại Hồng đã có mặt để hỗ trợ người dân di chuyển qua đoạn nước ngập, đất đá vùi lấp.

Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Lực lượng Công an giúp đỡ người dân ứng phó với mưa, lũ lớn -0
Cán bộ, chiến sĩ Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam hỗ trợ di chuyển cô giáo và các em học sinh Trường Mẫu giáo Bình Minh cơ sở 2 về nhà an toàn.

Đặc biệt, khoảng 15h ngày 10/10, nhận được tin báo của Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Bình Minh cơ sở 2 (phường Hòa Thuận, TP Tam Kỳ) về việc giáo viên và học sinh nhà trường không thể về nhà do tuyến đường đến trường bị ngập sâu, nước chảy xiết nguy hiểm nên Đoàn cơ sở Trại Tạm giam Công an tỉnh Quảng Nam nhanh chóng báo cáo lãnh đạo đơn vị, sau đó cử 10 đoàn viên thanh niên chuẩn bị áo mưa, dù lên đường đến điểm trường này để hỗ trợ di chuyển cô giáo và các em học sinh ra khỏi khu vực nguy hiểm, đảm bảo an toàn.

Liên quan đến vụ 2 người mất tích do lũ cuốn khi qua sông Nước Na tại xã Trà Cang, huyện Nam Trà My xảy ra vào chiều 9/10 mà Báo CAND đã phản ánh, khoảng 17h ngày 10/10, chính quyền xã Trà Cang chính thức xác nhận vụ việc chỉ có 1 người bị lũ cuốn trôi, mất tích là chị Hồ Thị Dâu (SN 1994, trú làng Tak Leng, thôn 1, xã Trà Cang).

Còn anh Hồ Văn Tiến, người cõng chị Dâu (đau ốm, sức khỏe yếu) qua sông, khi bị cuốn trôi đã may mắn thoát được dòng nước. Tuy nhiên, do trời tối, nước lớn và khoảng cách xa, nên 3 người đi cùng (gồm vợ và bố - mẹ vợ anh Tiến) không quan sát được, chạy về xã Trà Don báo tin đã mất tích 2 người.

Sau khi thoát khỏi dòng nước lũ, anh Tiến tự về nhà ở làng Tak Leng, thôn 1, xã Trà Cang. Tuy nhiên, do nhà ở cách xa các hộ khác trong làng và anh Tiến bị va đập khi nước lũ cuốn trôi nên về nằm ở nhà, cũng không có điện thoại liên lạc với người thân ở bên xã Trà Don, nên thôn, xã không kiểm tra, xác minh được thông tin.

Lãnh đạo xã Trà Cang đã trực tiếp liên lạc, trao đổi với anh Tiến và nắm rõ vụ việc; đồng thời thăm hỏi, động viên tinh thần, giao Ban Nhân dân thôn quan tâm, hỗ trợ cho gia đình; đồng thời, chính quyền xã Trà Cang tiếp tục phối hợp chia sẻ thông tin để các đơn vị thi công thủy điện trên địa bàn, thuộc lưu vực sông Nước Na, gồm thủy điện Trà Linh 2, Trà Linh 3 hỗ trợ tìm kiếm người mất tích là chị Hồ Thị Dâu.

Ngọc Thi
.
.