Công an Hải Phòng chung tay gỡ bỏ “thẻ vàng” trong khai thác hải sản

Thứ Ba, 19/03/2024, 13:18

Cùng với sự nỗ lực và vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, các lực lượng thực thi pháp luật trên biển, thời gian qua, Công an TP Hải Phòng cũng đã có nhiều giải pháp mạnh mẽ trong việc nâng cao ý thức của chủ tàu, ngư dân về chấp hành nghiêm quy định pháp luật trong khai thác hải sản…

Vừa hoàn thành chuyến đánh bắt ngoài khơi Vịnh Bắc Bộ trở về, ông Đinh Văn Trung, ở xã  Phả Lễ, Thuỷ Nguyên Hai Phòng, chủ tàu HP- 90405-TS vui mừng cho biết, ngay trong chuyến đi đầu năm đã gặp rất nhiều thuận lợi về thời tiết nên sản lượng đánh bắt được rất lớn…

Tuy nhiên, cũng theo ông Trung, việc đánh bắt hải sản của ngư dân bây giờ còn phải chấp hành các quy định của pháp luật trên biển. Theo đó, trước khi ra khơi, chủ phương tiện phải chấp hành ký giấy tờ đầy đủ, cơ quan chức năng mới cho rời bến. Quá trình khai thác phải ghi chép nhật ký sản lượng hàng ngày, cho đến khi cập bến thì cũng phải báo trước… “Nhờ thường xuyên được nhắc nhở, hướng dẫn của lực lượng Công an và các cơ quan chức năng khác, thời gian qua phương tiện của mình không để xảy ra vi phạm trong hoạt động khai thác, đánh bắt, hệ thống liên lạc luôn được mở kết nối để đảm bảo quá trình giám sát liên tục”, ông Trung chia sẻ.

Ngư dân Hà Văn Tuấn, quê ở thị xã Quảng Yên (tỉnh Quảng Ninh), thường xuyên neo đậu tàu tại cảng cá Ngọc Hải (Đồ Sơn) cho biết phương tiện của mình tuân thủ các quy định do thường xuyên được Công an và các lực lượng chức năng tuyên truyền về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU); hướng dẫn ghi chép nhật ký khai thác...

Công an Hải Phòng chung tay gỡ bỏ “thẻ vàng” trong khai thác hải sản -0
Công an TP Hải Phòng phối hợp tuyên truyền cho ngư dân
quy định pháp luật trong khai tháchải sản.

 Hải Phòng hiện có 842 tàu cá được đăng ký trên hệ thống cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia VNFishbase, cùng với số lượng không nhỏ các tàu từ địa phương khác thường xuyên khai thác và neo đậu tại vùng biển Hải Phòng, nhất là ngư trường Bạch Long Vỹ. Đến nay, TP Hải Phòng đã cấp phép khai thác cho toàn bộ 842 số tàu trên, trong số này có 321 tàu dài trên 15m đã triển khai lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Đáng chú ý, các cơ quan chức năng Hải Phòng vào cuộc quyết liệt, tăng cường kiểm tra, kiểm soát, yêu cầu 100% chủ tàu khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài để đánh bắt hải sản. Đồng thời, thiết lập hệ thống kiểm soát với trang thiết bị hiện đại, có sự tham gia thanh kiểm tra của nhiều lực lượng, nhằm đáp ứng yêu cầu công tác quản lý, chống khai thác IUU.

Theo Đại tá Đào Quang Trường, Phó Giám đốc Công an TP Hải Phòng, để góp phần tháo gỡ cảnh báo “thẻ vàng”, Công an TP Hải Phòng đã giao nhiệm vụ cho Phòng An ninh kinh tế là cơ quan thường trực chống khai thác IUU. Trên cơ sở đó, Phòng An ninh kinh tế tham mưu lãnh đạo Công an TP chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương triển khai quyết liệt, hiệu quả các kế hoạch, văn bản liên quan đến công tác Công an, góp phần gỡ “thẻ vàng” của EC đối với hải sản khai thác của Việt Nam.

Công an Hải Phòng chung tay gỡ bỏ “thẻ vàng” trong khai thác hải sản -0
Phòng An ninh Kinh tế (Công an TP Hải Phòng) phối hợp kiểm tra,
giám sát hoạt động phương tiện đánh bắt, khai thác hải sản trên biển.

Trung tá Nguyễn Văn Cậy, Đội trưởng Đội Nông lâm ngư nghiệp (Phòng An ninh Kinh tế) cho biết, thông qua phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại cộng đồng ngư dân, đơn vị phân công cán bộ đến từng hộ dân, từng bến tàu và từng phương tiện để tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao nhận thức, đề cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật, tinh thần trách nhiệm của ngư dân trong công tác bảo vệ an ninh quốc gia, chủ quyền biển đảo và cam kết không vị phạm. Cùng với đó, thông qua thiết bị giám sát hành trình, lực lượng An ninh kinh tế đã bám sát quá trình di chuyển, khai thác của phương tiện, kịp thời phát hiện nhiều phương tiện vượt qua ranh giới, đi vào vùng biển nước ngoài, khuyến cáo quay trở về vùng biển Việt Nam. Đồng thời, đơn vị tập trung rà soát, lập danh sách quản lý, xác minh nhân thân, lai lịch, quan hệ, quá trình sinh sống, làm việc tại địa phương của ngư dân để triển khai hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ…

Song song với tuyên truyền, vận động, Công an TP Hải Phòng đã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, trao đổi thông tin, phối hợp xác minh, đề xuất cấp có thẩm quyền xử lý các trường hợp vi phạm. Theo đó, đã phối hợp xác minh, lập hồ sơ xử lý dứt điểm đối với 148/172 tàu cá mất kết nối giám sát hành trình; thống kê 47 tàu dự kiến đưa ra khỏi hệ thống Vnfishbase và một số phương tiện khác không đủ điều kiện hoạt động…

Ông Đỗ Gia Khánh, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát trinể nông thôn Hải Phòng cho biết, thời gian qua với sự tham gia của Công an TP Hải Phòng, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển, công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực thủy sản được nâng cao hiệu lực và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Đáng chú ý, thông qua quy chế phối hợp trong công tác quản lý tàu cá hoạt động khai thác trên biển, đã kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những sơ hở, thiếu sót. Ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về khai thác thủy sản của đại bộ phận chủ tàu và ngư dân ở Hải Phòng từng bước được nâng cao. Cơ bản đảm bảo đủ điều kiện hoạt động và không có tàu đánh cá vi phạm đánh bắt ở vùng biển nước ngoài…

Có thể thấy, xác định được những hạn chế, tồn tại, Công an TP Hải Phòng và các ban ngành đã và đang vào cuộc quyết liệt, cùng ngư dân địa phương thực hiện nghiêm các quy định trong chống khai thác IUU, nỗ lực cùng cả nước sớm gỡ “thẻ vàng” của EC.

V. Huy
.
.