Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023

Thứ Tư, 28/12/2022, 16:26

Ngày 28/12, Công an nhiều đơn vị, địa phương tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Chiều 28/12, Công an Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết công tác Đảng, công tác Công an năm 2022 và triển khai chương trình công tác năm 2023.

Đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long dự và chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Bùi Quang Hải, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an tỉnh Vĩnh Long chủ trì hội nghị, đã quán triệt nội dung Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78.

Năm 2022, Công an Vĩnh Long tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, các vụ việc được giải quyết ngay từ cơ sở, không xảy ra tình huống bị động, bất ngờ.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lữ Quang Ngời trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Công an Vĩnh Long

Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội kéo giảm 9,96% so với năm 2019. Công an Vĩnh Long đã tập trung chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, góp phần hạn chế các điều kiện phát sinh tội phạm và vi phạm pháp luật.

Tai nạn giao thông kéo giảm trên cả 3 tiêu chí. Công an đơn vị, địa phương đã triệt xóa 538 vụ, 3.199 đối tượng tệ nạn xã hội. Bắt, xử lý 134 vụ 128 đối tượng tội phạm về kinh tế, tham nhũng. Kết quả điều tra khám phá án chung đạt 88,76%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 93,02%.

Thực hiện nghiêm Đề án 06 của Chính phủ, Công an Vĩnh Long đã triển khai thực hiện 10/11 dịch vụ công với mức độ 3 và 4 (đạt 91%), đã giao trả 915.558 thẻ CCCD gắn chip điện tử cho công dân (đạt 98,8%). Hoàn thành triển khai thực hiện đăng ký xe máy tại 87/87 xã và 2 phường, đăng ký ôtô tại 8/8 Công an cấp huyện (đạt 100%). Công an Vĩnh Long xếp thứ 7/63 Công an tỉnh, thành trong cả nước về công tác cải cách hành chính, tăng 2 bậc so với năm 2021 và xếp loại xuất sắc.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lữ Quang Ngời trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an Vĩnh Long.

Công an Vĩnh Long đã tập trung tham mưu và triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 về xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Tổng kết phong trào Thi đua vì An ninh Tổ quốc năm 2022, Công an Vĩnh Long được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bộ Công an tặng Cờ thi đua cho Phòng Tham mưu, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tam Bình.

Dịp này, Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Công an Vĩnh Long; trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Đại tá Nguyễn Trọng Dũng, Giám đốc Công an Vĩnh Long.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -0
Đại tá Nguyễn Trọng Dũng trao Cờ thi đua của Bộ Công an cho Phòng Tham mưu, Phòng An ninh kinh tế, Phòng Cảnh sát hình sự và Công an huyện Tam Bình. 

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lữ Quang Ngời, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đánh giá cao kết quả các mặt công tác của Công an tỉnh. Công an Vĩnh Long tiếp tục chủ động, nắm chắc tình hình, bám sát, tập trung triển khai các giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm, đảm bảo an ninh an toàn trên địa bàn. 

Công an Vĩnh Long tiếp tục mở các cao điểm tấn công, trấn áp mạnh các loại tội phạm; nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT; kiềm giảm tai nạn giao thông, cháy nổ; đảm bảo môi trường bình yên vì cuộc sống nhân dân, góp phần đắc lực vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội.

Cùng ngày, Công an Đồng Tháp đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác Công an năm 2023. Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp đến dự, chỉ đạo hội nghị.

Năm 2022, Công an Đồng Tháp đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, chủ động đề ra chương trình, kế hoạch công tác phù hợp thực tiễn.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -0
Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp tặng Cờ thi đua cho các tập thể, cá nhân. 
Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -1
Đồng chí Phạm Thiện Nghĩa tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 

Công an Đồng Tháp đã làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp, lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đoàn thể, sự ủng hộ, hỗ trợ của nhân dân tham gia thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh, trật tự; tập trung thực hiện có hiệu quả 3 giải pháp trọng tâm, “đột phá”; kiểm soát, kiềm chế, kéo giảm tội phạm; kỷ luật, kỷ cương được tăng cường; hậu cần chủ động, góp phần thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra.

Với những thành tích đã đạt được, tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022, Công an Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp ghi nhận và biểu dương kết quả mà Công an tỉnh đạt được. Công an tỉnh Đồng Tháp tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, khắc phục những hạn chế, chủ động tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các chủ trương, chính sách để đảm bảo ổn định tình hình an ninh, trật tự phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp triển khai công tác năm 2023 -0
Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Văn Hiểu, Giám đốc Công an Đồng Tháp trao Cờ thi đua của cho các tập thể có thành tích xuất sắc. 

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Phạm Thiện Nghĩa đã trao Huân chương Chiến công Hạng Nhì, Hạng ba cho 2 cá nhân. Dịp này, nhiều tập thể, cá nhân thuộc Công an Đồng Tháp được Thủ tướng Chính phủ; Bộ Công an, UBND Đồng Tháp tặng Cờ thi đua, Bằng khen, Danh hiệu thi đua vì đã có những thành tích xuất sắc trong trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo ANTT và tham gia phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc”.

Cùng ngày, Công an tỉnh Bến Tre tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Đại tá Trương Sơn Lâm, Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị; đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre triển khai công tác năm 2023 -0
Đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre phát biểu tại Hội nghị.

Trong năm 2022, Công an toàn tỉnh Bến Tre đã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các mặt công tác bảo đảm ANTT; chủ động tham mưu, đề xuất cấp ủy, chính quyền và phối hợp các ngành, các địa phương triển khai nhiều giải pháp giải quyết ổn định các vụ việc phức tạp nổi lên ngay tại cơ sở; không để hình thành điểm nóng; tập trung triển khai nhiều cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, gắn với các kế hoạch chuyên đề quyết liệt đấu tranh với tội phạm, triệt xóa các loại tệ nạn xã hội, nhất là đánh bạc, ma túy; xử lý các nhóm thanh thiếu niên tụ tập đêm khuya gây mất ANTT.

Cụ thể, trong năm 2022, tội phạm và vi phạm pháp luật được kéo giảm gần 5%; tai nạn xã hội giảm gần 4% so với cùng kỳ năm 2021. Cơ quan CSĐT các cấp tập trung điều tra làm rõ các vụ việc, vụ án gây bức xúc trong dư luận, tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt gần 85%. Công an các đơn vị, địa phương làm tốt công tác tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố, không có tin quá hạn.

Công an Vĩnh Long, Đồng Tháp, Bến Tre triển khai công tác năm 2023 -0
Đại tá Trương Sơn Lâm trao Cờ thi đua Bộ Công an tặng Công an các đơn vị, địa phương thuộc Công an tỉnh Bến Tre có thành tích xuất sắc.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trần Ngọc Tam, Phó Bí thư Tỉnh ủy - Chủ tịch UBND tỉnh Bến Tre đánh giá cao những thành tích mà Công an tỉnh đạt được trong năm 2022. Qua đó, góp phần quan trọng đảm bảo tốt ANTT trên địa bàn, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh nhà. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh Bến Tre tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm. Công an các cấp tiếp tục chủ động nắm tình hình, dự báo từ sớm, từ xa, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Tăng cường làm tốt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, gắn bó mật thiết với nhân dân. Trước mắt là tập trung thực hiện có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT dịp trước, trong và sau Tết Nguyên Đán Quý Mão 2023, phục vụ nhân dân vui xuân, đón Tết an toàn.

Với những kết quả đạt được trong năm 2022, Công an tỉnh Bến Tre có 7 cá nhân vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì, hạng Ba; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho 2 tập thể, 6 cá nhân; 3 tập thể được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc  trong phong trào thi đua Vì An ninh Tổ quốc năm 2022.

Cũng trong ngày 28/12, Công an tỉnh Bình Thuận tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Đến dự Hội nghị có đồng chí Dương Văn An, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng - Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận Dương Văn An phát biểu tại Hội nghị tổng kết công tác Công an năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.

Tại Hội nghị, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh, đồng chí Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh đã báo cáo tóm tắt kết quả Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78; báo cáo 10 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khoá XI).

Hội nghị cũng đã được nghe báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác năm 2022; nội dung công tác trọng tâm năm 2023 và báo cáo kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới” trong toàn quốc và ở địa phương.

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Đại tá Trần Văn Toản, Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận báo cáo tại hội nghị.

Năm 2022, Công an tỉnh Bình Thuận đã quyết liệt, chủ động trong tham mưu và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh, trật tự, bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; hoàn thành và vượt chỉ tiêu công tác Bộ Công an giao. Nổi rõ  trên một số lĩnh vực như đấu tranh với tội phạm về trật tự xã hội, kinh tế, ma tuý, môi trường…có những chỉ tiêu đạt, vượt cao như trên lĩnh vực môi trường vượt 133,1% chỉ tiêu giao…

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng được tập trung chỉ đạo, đáp ứng tốt yêu cầu công tác. Trong đó tập trung tham mưu, triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 12 của Bộ Chính trị về “Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an Nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”; Đề án số 06 của Chính phủ về “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030”….

Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -0
Các đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc.
Công an các đơn vị, địa phương triển khai công tác năm 2023 -1
Các đơn vị cơ sở đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng.

Tổng kết phong trào thi đua “Vì ANTQ” năm 2022, Công an tỉnh Bình Thuận đã được Bộ Công an tặng Bằng khen; 4 đơn vị gồm Phòng Tham mưu, Phòng Quản lý Xuất nhập cảnh, Phòng Kỹ thuật Hình sự và Công an thị xã Lagi được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; Ủy ban nhân dân tỉnh tặng Cờ cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế; Bằng khen cho Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ và Công an huyện Tuy Phong. 11 đơn vị cơ sở đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng; 15 đơn vị cơ sở đạt danh hiệu Đơn vị Tiên tiến; hàng trăm đơn vị trực thuộc cấp cơ sở được công nhận là đơn vị Quyết thắng, đơn vị Tiên tiến và hàng ngàn cán bộ, chiến sỹ đạt danh hiệu Chiến sỹ Thi đua cơ sở, chiến sĩ Tiên tiến trong phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2022.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Dương Văn An, Bí thư Tỉnh uỷ Bình Thuận đã ghi nhận, đánh giá cao và biểu dương sự nỗ lực, cố gắng, phấn đấu không mệt mỏi, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ của CBCS Công an toàn tỉnh trong công tác đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Nhóm PV
.
.