Chủ động phòng, chống cháy, nổ từ cơ sở

Thứ Năm, 06/07/2023, 08:01

Thượng tá Trần Công Tiết, Trưởng phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, doanh nghiệp về PCCC rất được đơn vị chú trọng.

Bên cạnh việc tổ chức tuyên truyền, thực tập phương án chữa cháy tại các cơ sở, doanh nghiệp, khu dân cư, từ đầu năm 2023 đến nay đã tổ chức được 604 lượt tuyên truyền lưu động; 1 hội thi nghiệp vụ chữa cháy và CNCH tại huyện Nam Trà My.

Ngoài ra, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng về PCCC cho đại diện hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến ngày 30/12/2023, 100% hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh có ít nhất 1 người được tuyên truyền, tập huấn kiến thức, kỹ năng cơ bản về PCCC và CNCH. Vận động 50.425/50.425 hộ gia đình, nhà để ở kết hợp sản xuất, kinh doanh mở lối thoát nạn thứ 2, trang bị phương tiện PCCC.

pccc-ngoc thi.jpg -0
Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp tổ chức diễn tập phương án chữa cháy tại khu dân cư, Tổ liên gia an toàn PCCC.

“Chúng tôi đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Nam chỉ đạo, đồng thời ban hành kế hoạch triển khai thực hiện việc vận động mỗi hộ gia đình trang bị tối thiểu 1 bình chữa cháy; 100% các cơ sở thuộc diện quản lý về PCCC phải bảo đảm đầy đủ các điều kiện an toàn PCCC và chuẩn bị các phương tiện cần thiết để sẵn sàng chữa cháy, CNCH tại chỗ, ngay từ cơ sở. Công an tỉnh đã có văn bản chỉ đạo 100% gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Công an tỉnh phải gương mẫu đi đầu trang bị bình chữa cháy”, Thượng tá Trần Công Tiết cho biết thêm.

Thực tiễn cho thấy, nhiều vụ cháy đã được lực lượng cơ sở dập tắt kịp thời nhờ vào các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”. Vì vậy, nhằm phát huy phương châm “4 tại chỗ” trong công tác PCCC, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Giám đốc Công an tỉnh kịp thời tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 507/KH-UBND ngày 2/2/2023 về thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 3/1/2023 của Thủ tướng Chính phủ. Trong đó, tập trung chỉ đạo UBND các huyện, thị xã, thành phố và UBND cấp xã lập danh sách và xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng”.

Để kịp thời giám sát, đôn đốc Công an các địa phương tổ chức triển khai việc xây dựng mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, “Điểm chữa cháy công cộng” và tuyên truyền, tập huấn nghiệp vụ PCCC và CNCH cho chủ hộ gia đình, chủ hộ gia đình sản xuất, kinh doanh và người dân tại khu dân cư đảm bảo đúng chỉ tiêu và tiến độ đăng ký, Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH đã tham mưu Công an tỉnh giao Phòng thành lập 3 tổ công tác do các đồng chí Phó Trưởng phòng làm Tổ trưởng để trực tiếp xuống làm việc với 9 Công an cấp huyện, gồm: Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Điện Bàn, Hội An và Đại Lộc để triển khai thực hiện. Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH còn phối hợp với Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam thành lập 26 tổ để hỗ trợ Công an cấp huyện, cấp xã tuyên truyền, hướng dẫn xây dựng “Tổ liên gia an toàn PCCC”, lắp đặt phương tiện báo động tại các Tổ liên gia và tập huấn kỹ năng, kiến thức PCCC và CNCH cho người dân.

Trong mùa nắng nóng gay gắt kéo dài như hiện nay, Thượng tá Trần Công Tiết cảnh báo nguy cơ xảy ra cháy, nổ rất cao. Do đó, các cấp, các ngành, các đơn vị, cơ sở cần tổ chức tốt hoạt động PCCC và CNCH tại chỗ, tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến pháp luật và kiến thức PCCC, nội quy, quy định về PCCC trong sản xuất, kinh doanh đến cán bộ, công nhân viên, các hộ kinh doanh và khách hàng; thường xuyên và định kỳ tổ chức tự kiểm tra an toàn PCCC để phát hiện, khắc phục kịp thời các nguy cơ gây cháy; xây dựng, củng cố hoạt động của lực lượng PCCC tại chỗ, trang bị phương tiện, huấn luyện nghiệp vụ để lực lượng này có khả năng phát hiện, báo cháy và dập tắt cháy ngay từ khi mới phát sinh...

Đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã xây dựng được tổng cộng 155 mô hình “Tổ liên gia an toàn PCCC”, 606 mô hình “Điểm chữa cháy công cộng”. Ngoài ra, đã xây dựng 68 phương án chữa cháy của cơ quan Công an đối với khu dân cư có nguy cơ cháy, nổ cao, cơ sở nguy hiểm về cháy, nổ trong khu dân cư có huy động lực lượng dân phòng, Công an xã phường, tổ viên Tổ liên gia an toàn về PCCC; tổ chức phát động, triển khai và nhân rộng các mô hình như: “Khu dân cư an toàn về PCCC” tại 39 khu dân cư ở các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh; mô hình “Khơi thông đường thoát nạn dự phòng”, thông qua mô hình vận động người dân đập bỏ tường ngăn, vật cản đảm bảo thông thoáng đường thoát nạn dự phòng phía sau giữa các dãy nhà của khu dân cư để trả lại đường thoát nạn dự phòng trong khu dân cư theo như thiết kế, quy hoạch ban đầu; mô hình “Khu dân cư có chợ an toàn về PCCC” và mô hình “Tuyến phố tự quản an toàn về PCCC”...

Ngọc Thi
.
.