Công an xã nỗ lực đảm bảo ANTT trên tuyến biên giới

Chống buôn lậu và xuất nhập cảnh trái phép (Bài 2)

Thứ Năm, 04/01/2024, 08:19

Rời xã Mỹ Quý Đông, chúng tôi lên đường đến xã biên giới Phước Chỉ, thị xã Trảng Bàng và xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh. Xã Lợi Thuận có cửa khẩu quốc tế Mộc Bài mỗi ngày đưa đón hàng ngàn người qua lại làm ăn, buôn bán và hàng trăm chuyến xe vận tải hàng hóa nên các đối tượng buôn lậu chọn làm nơi tuồn hàng hóa các loại vào sâu trong nội địa tiêu thụ.

Các đối tượng hoạt động buôn người theo dạng lừa đảo "việc nhẹ lương cao" và tổ chức xuất nhập cảnh trái phép để cờ bạc từ sau đợt dịch bệnh cũng lén lút hoạt động.

bien gioi (4).jpg -0
Đối tượng buôn lậu thuốc lá bị lực lượng chức năng bắt giữ.

Trung tá Nguyễn Việt Khuân, Trưởng Công an xã Phước Chỉ cho biết, toàn xã có 12.417 nhân khẩu lao động, diện tích 4.817,96km2 trải dài theo tuyến biên giới dài 8,9km. Với đặc điểm địa lý và địa hình tiếp giáp với nhiều đường mòn, lối mở, lại có mạng lưới giao thông thuận tiện đi thẳng về TP Hồ Chí Minh nên Phước Chỉ luôn là môi trường thuận lợi cho các loại tội phạm lợi dụng hoạt động.

Để công tác đấu tranh phòng, chống các loại hình tội phạm, đặc biệt là phòng, chống buôn lậu, xuất nhập cảnh trái phép đạt hiệu quả cao, ngay từ đầu năm 2023, đơn vị đã cử cán bộ phụ trách triển khai các mặt công tác chuyên môn nghiệp vụ, nắm người, nắm hộ và di biến động về nhân hộ khẩu, rà soát địa bàn, điều tra cơ bản, quản lý đối tượng, nắm chắc tình hình và phát hiện, giải quyết kịp thời, dứt điểm các vấn đề, vụ việc phức tạp ở cơ sở, không để phát sinh điểm "nóng" trên địa bàn.

Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động từng người, từng hộ dân và các chủ tiệm tạp hóa không mua bán và tiếp tay cho các đối tượng buôn lậu. Ngoài ra, Công an xã còn chủ động phối hợp chặt chẽ với Đồn Biên phòng, các xã bạn (trong đó có cả các xã giáp ranh ở tỉnh bạn), các tổ tuần tra nhân dân thường xuyên tuần tra khép kín để sẵn sàng truy bắt tội phạm khi phát hiện. Từ đầu tháng 11/2023 đến nay, Công an xã đã phối hợp với Đội Cảnh sát kinh tế Công an thị xã Trảng Bàng và Đồn Biên phòng Phước Chỉ bắt 2 vụ, 2 đối tượng buôn lậu, vận chuyển hàng cấm. Tang vật thu giữ: 3.300 bao thuốc lá điếu các loại, 2 xe môtô.

Ngoài ra, qua công tác phối hợp, trao đổi thông tin tội phạm, trong năm Công an xã đã phát hiện xử lý hành chính 6 vụ, 14 đối tượng xuất nhập cảnh trái phép, với tổng số tiền phạt 105.000.000 đồng.

Cũng nằm trên trục biên giới nối liền với huyện Trảng Bàng, nhưng xã Lợi Thuận, huyện Bến Cầu lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ về an ninh trật tự bởi ngoài tuyến biên giới có nhiều đường mòn, lối mở thì còn có cửa khẩu Mộc Bài là khu vực mà nhiều đối tượng tội phạm lén lút tìm đến hoạt động. Trong đó vấn đề khá phức tạp là tình trạng các đối tượng lừa đưa người xuất cảnh trái phép dưới chiêu trò "việc nhẹ, lương cao".

Theo Trung tá Lê Thị Tuyết Thanh, Phó trưởng Công an xã Lợi Thuận, nhờ làm tốt công tác phòng ngừa, chủ động nắm thông tin, chỉ trong ba tháng cuối năm, Công an xã Lợi Thuận đã bắt giữ 5 vụ buôn lậu, thu giữ trên 1.000 bao thuốc lá ngoại không rõ nguồn gốc cùng nhiều loại nhu yếu phẩm gồm đường cát, nước ngọt, rượu và sữa các loại. Cùng với đó, đơn vị đã cung cấp thông tin cho các đơn vị nghiệp vụ của Công an huyện Bến Cầu chặn bắt hàng chục vụ buôn lậu khác.

Trên mặt trận đấu tranh phòng, chống xuất nhập cảnh trái phép, qua công tác nắm tình hình, Công an xã phát hiện một số trường hợp người dân từ các tỉnh bị dụ dỗ với chiêu thức "việc nhẹ lương cao", đã bán hết gia sản đi vào TP Hồ Chí Minh rồi được các đối tượng đưa đến khu vực hẻo lánh ở biên giới móc nối xuất cảnh trái phép. Các đối tượng tội phạm đem những người này bán cho các tổ chức hoạt động tội phạm ở bên kia biên giới để thực hiện lừa đảo qua mạng. Sau cuộc mua bán, các tổ chức hoạt động tội phạm thường nhốt những người dân này vào một khu nhà có sự kiểm soát chặt chẽ của nhiều lớp bảo vệ và nếu ai dám bỏ trốn hoặc không nghe lời thì đánh đập hoặc buộc gia đình phải gửi tiền chuộc cao gấp nhiều lần số tiền chúng bỏ ra.

 Nhằm ngăn chặn loại hình tội phạm này, ngoài việc triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ nắm tình hình, Công an xã Lợi Thuận đã tổ chức vận động người dân khu vực biên giới không chứa chấp tội phạm, nếu phát hiện có người dân nghi bị bọn lừa đảo "việc nhẹ lương cao" đưa đến địa bàn thì báo ngay cho Công an xã để xử lý. Cùng với đó, Công an xã còn yêu cầu tất cả những người chạy xe ôm, những người buôn bán quanh khu vực biên giới, đặc biệt là cửa khẩu Mộc Bài cam kết không tiếp tay cho các đối tượng tội phạm để tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép ra nước ngoài và phối hợp với Bộ đội Biên phòng kiểm soát chặt chẽ dòng người địa phương qua lại biên giới thăm thân, làm ăn buôn bán để kịp thời phát hiện, ngăn chặn những trường hợp trà trộn xuất nhập cảnh trái phép.

Với quyết tâm cao, trong năm qua, Công an xã đã phát hiện, giải thích, hướng dẫn cho trên 70 trường hợp người dân sở tại và từ các địa phương khác bị các đối tượng buôn bán người tìm cách lừa bán ra nước ngoài hiểu bản chất của sự việc và trở về quê làm ăn. Trong số những người này, đã có một số người tình nguyện cùng Công an xã làm nhiệm vụ ngăn chặn từ xa nhằm phát hiện sớm các tổ chức, đối tượng buôn người dưới chiêu trò "việc nhẹ lương cao" để chuyển thông tin cho cơ quan điều tra lên phương án tấn công, triệt phá.

Đức Cương
.
.