Cảnh sát đường thủy căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép”

Thứ Tư, 11/08/2021, 08:30

Nhằm tăng cường các biện pháp phòng, chống COVID-19, Thủy đoàn II – Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) và Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành vùng đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) tích cực tuyên truyền đến nhân dân các quy định về phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt thực hiện nghiêm thông điệp “5K” của Bộ Y tế, quy định về giãn cách cộng đồng.

Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch, Cảnh sát đường thủy tăng cường tuần tra kiểm soát (TTKS), xử lý vi phạm, tuyên truyền việc chấp hành quy định pháp luật nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) đường thủy nội địa và đẩy mạnh công tác an sinh xã hội.

Tại 19 tỉnh, thành phía Nam đang giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Thủy đoàn II chủ động đề xuất Cục CSGT phê duyệt thực hiện kế hoạch TTKS bảo đảm TTATGT, TTXH trên một số tuyến đường thủy trọng điểm phía Nam.

Trong đó tập trung thực hiện tuyên truyền phổ biến pháp luật kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống COVID-19; phát hiện, ngăn chặn các đối tượng nhập cảnh trái phép bằng đường thủy, sử dụng phương tiện thủy để di chuyển từ địa phương này sang địa phương khác nhằm trốn trách thực hiện cách ly.

Cảnh sát đường thủy căng mình thực hiện “nhiệm vụ kép” -0
CBCS Thủy đoàn II tuyên truyền phòng, chống COVID-19 trên các tuyến sông trọng điểm. 

Theo Trung tá Tô Quang Minh, Thủy đoàn trưởng Thủy đoàn II, ngày 1/8, đơn vị đồng loạt ra quân thực hiện nhiệm vụ. Triển khai 2 tổ công tác trên các tuyến trọng điểm, khu vực ngã ba sông Đồng Nai – Sài Gòn – Soài Rạp giáp ranh giữa TP Hồ Chí Minh và tỉnh Đồng Nai; tuyến sông Tiền, khu vực giáp ranh giữa tỉnh Tiền Giang và tỉnh Vĩnh Long.

“Qua những ngày ra quân, đơn vị ghi nhận hầu hết người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh. Sự hiện diện của Thủy đoàn II trên các tuyến sông góp phần duy trì, bảo đảm ANTT, TTATGT và phòng ngừa, ngăn chặn các hành vi sử dụng phương tiện thủy di chuyển giữa các địa phương giáp ranh; bảo đảm thực hiện nghiêm các quy định phòng, chống COVID-19”, Trung tá Tô Quang Minh cho biết.

Ngoài việc tuyên truyền, nâng cao ý thức cho thuyền viên, nhân dân tuân thủ Luật Giao thông đường thủy, chấp hành quy định của Bộ Y tế về phòng, chống COVID-19, CBCS Thủy đoàn II kịp thời hỗ trợ, động viên người dân trên địa bàn đóng quân 300kg gạo, 30 thùng mì, 50 lít dầu ăn... và các nhu yếu phẩm khác tặng các gia đình khó khăn bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh.

Cùng với Thủy đoàn II, Cảnh sát đường thủy Công an các tỉnh, thành ĐBSCL cũng tăng cường nhiều biện pháp phòng, chống dịch. Với hệ thống sông ngòi chằng chịt, nhiều cửa ngõ thông thương, Công an tỉnh An Giang và TP Cần Thơ mà nòng cốt là Cảnh sát đường thủy phối hợp với cơ quan chức năng thực hiện nghiêm công tác kiểm soát ở các chốt trên đường thủy nhằm nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch.

Tại chốt kiểm soát dịch trên đường thủy khu vực Vàm Cống (phường Mỹ Thạnh, TP Long Xuyên, An Giang), cửa ngõ vào tỉnh An Giang tiếp giáp với TP Cần Thơ và tỉnh Đồng Tháp, hằng ngày có hàng trăm phương tiện thủy trọng tải lớn chuyên chở hàng hóa, vật liệu xây dựng đi các nơi.

Các tổ công tác được phân công chốt trực 24/24, đảm bảo mọi phương tiện qua lại chốt đều được kiểm soát, khai báo y tế. CBCS làm nhiệm vụ, dùng loa thông báo, yêu cầu người điều khiển phương tiện và những người đi cùng vào chốt thực hiện các quy định về kiểm soát phòng, chống dịch.

Chốt kiểm soát được đặt ngay trên tàu tuần tra của Cảnh sát đường thủy. Khu vực chốt kiểm soát với lòng sông rộng nhưng gần bờ mực nước cạn, phương tiện trọng tải lớn không vào tận nơi, CBCS làm nhiệm vụ bố trí cano đưa rước người từ các phương tiện vào chốt kiểm tra. Tại đây, lực lượng phòng, chống dịch thực hiện kiểm tra thân nhiệt, khai báo y tế, test nhanh COVID-19… trước khi phương tiện vào địa phận An Giang.

Trung tá Nguyễn Văn Thanh (cán bộ Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh An Giang) cho biết, Tổ trưởng các tổ công tác ứng trực 24/24, kịp thời tháo gỡ những vướng mắc, phục vụ tốt công tác phòng, chống dịch. Bên cạnh công tác chống dịch, việc thực hiện nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, cứu nạn, cứu hộ và chống tội phạm trên đường thủy cũng được quan tâm, thực hiện.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an TP Cần Thơ cho biết, để các chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên tuyến đường thủy đạt hiệu quả, an toàn, Ban Giám đốc trực tiếp chỉ đạo lực lượng làm nhiệm vụ phải quyết liệt, chặt chẽ kiểm soát được phương tiện và người từ bên ngoài vào địa phận thành phố. Kịp thời phát hiện, xử lý nhanh các trường hợp đến từ vùng dịch, góp phần đảm bảo sự an toàn cho cộng đồng.

Trong quá trình làm nhiệm vụ, CBCS chủ động thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch, đảm bảo an toàn cho bản thân và người dân, trang bị đầy đủ áo phao, vật dụng nổi, tuân thủ các quy định về an toàn giao thông thủy. Ngoài nhiệm vụ đảm bảo công tác phòng, chống dịch, các tổ công tác phải làm tốt công tác đảm bảo TTATGT đường thủy, phối hợp với các lực lượng chức năng trong công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm trên đường thủy…

Phòng Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh Bạc Liêu chủ trì 6 chốt tại cửa ngõ Hưng Thành (huyện Vĩnh Lợi); Tân Thạnh, Hộ Phòng (thị xã Giá Rai); Ninh Quới, Ba Đình - Chắc Băng (huyện Hồng Dân); Phong Thạnh Tây B (huyện Phước Long) và tham gia 4 chốt do Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì ở các cửa biển. Đơn vị ứng trực 24/24 kiểm soát tàu, thuyền, ngư dân qua lại để đo thân nhiệt, khai báo y tế, kiểm tra việc chấp hành nghiêm thông điệp “5K”.

"Bên cạnh nhiệm vụ phòng, chống dịch, Cảnh sát đường thủy Công an tỉnh thực hiện đồng thời nhiệm vụ đảm bảo TTATGT, kể cả TTKS, xử lý vi phạm, tuyên truyền trực tiếp đến người lái, thuyền viên chấp hành quy định pháp luật nhằm đảm bảo TTATGT đường thủy nội địa”, Thượng tá Huỳnh Văn Sáng, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an Bạc Liêu nói.

Văn Đức
.
.