Các tổ công tác 363 đồng loạt xuất quân trấn áp tội phạm

Thứ Năm, 30/09/2021, 15:16

Phòng Cảnh sát giao thông Đường bộ- Đường sắt-  Công an TP Hồ Chí Minh đã làm lễ xuất quân, đưa các Tổ công tác hỗn hợp 363 xuống đường để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông sau khi thành phố có chỉ thị mới, người dân sống trong cảnh bình thường mới…

Sáng 30/9, tại trụ sở Phòng CSGT ĐB - ĐS - Công an TP Hồ Chí Minh (Phòng CSGT), Thượng tá Nguyễn Đình Dương, Trưởng Phòng CSGT đã phát lệnh xuất quân đối với các tổ công tác hỗn hợp 363 để giữ gìn an ninh trật tự, an toàn giao thông sau khi TP có chỉ thị mới, người dân sẽ sống trong cảnh bình thường mới từ ngày 1/10.

Các tổ công tác 363 đồng loạt xuất quân trấn áp tội phạm -0
Các tổ công tác hỗn hợp 363 gồm CSGT, CSCĐ nhận nhiệm vụ tại lễ xuất quân.
Các tổ công tác 363 đồng loạt xuất quân trấn áp tội phạm -0
Các tổ công tác hỗn hợp ra quân đảm bảo an ninh trật tự và an toàn giao thông trên địa bàn thành phố.
Các tổ công tác 363 đồng loạt xuất quân trấn áp tội phạm -1
Ngay sau lể xuất quân, các tổ công tác đã xuống đường làm nhiệm vụ.

Thượng tá Nguyễn Đình Dương cho biết, trong thời gian thành phố thực hiện giãn cách xã hội, các tổ công tác hỗn hợp 363 đã liên tục hoạt động, phối hợp với các lực lượng khác phát hiện xử lý 15 vụ phạm pháp hình sự, bắt giữ 17 đối tượng, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ “kép”.

Theo đó, sau ngày 30/9, thời điểm thành phố nới lỏng giãn cách xã hội, đối tượng vi phạm pháp luật sẽ gia tăng. Các tổ công tác hỗn hợp 363 sẽ tập trung xử lý nghiêm các đối tượng chống đối chính trị, bất mãn; tham gia, kích động biểu tình khiếu kiện. Kiểm tra xử lý số đối tượng nghiện hút, mua bán sử dụng trái phép các chất ma túy; các đối tượng trộm cắp, cướp giật, thanh thiếu niên lợi dụng nới lỏng giãn cách để đua xe trái phép, gây rối trật tự công cộng.

 Ngoài ra các tổ công tác hỗn hợp 363 phối hợp với các đơn vị khác xử lý các đối tượng vận chuyển, buôn bán hàng lậu, đưa người xuất nhập cảnh trái phép, đưa người về quê không đúng qui định.

Trước đó trong cuộc họp báo sáng cùng ngày, Đại tá Nguyễn Sỹ Quang - Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh tình hình tội phạm sẽ gia tăng phức tạp sau ngày người dân sống cuộc sống bình thường mới.

“Các loại tội phạm có thể nổi lên như trộm cắp, cướp giật, tội phạm về ma túy trong thời gian tới. Công an TP Hồ Chí Minh đã chủ động xây dựng kế hoạch tấn công, trấn áp các loại tội phạm một cách hiệu quả, đảm bảo cho cuộc sống của người dân không bị ảnh hưởng. Thời gian gần đây, Công an TP Hồ Chí Minh đã xác định thêm một số loại tội phạm tương đối đặc thù mới, liên quan tới phòng, chống dịch COVID-19, trong đó gồm các nhóm tham nhũng, trục lợi (trục lợi từ tiêm vaccine, an sinh xã hội) buôn bán trái phép thuốc điều trị. Những vụ việc này nhanh chóng được phát hiện, điều tra và hoàn tất hồ sơ khởi tố. Công an thành phố kiên quyết xử lý các loại tội phạm này ", Đại tá Quang nhấn mạnh.

Được hình thành từ cuối năm 2018, Tổ công tác đặc biệt 363 bao gồm Cảnh sát giao thông, Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Cảnh sát cơ động phối hợp với một số đơn vị thực hiện tuần tra 24/24 , nhằm kịp thời phát hiện, xử lý các vụ việc, vi phạm, trấn áp các loại tội phạm...Hiện Tổ công tác đặc biệt này được chia thành 7 tổ, mỗi tổ có 12 Cảnh sát, với tổng quân số huy động mỗi ngày là 252 cán bộ, chiến sĩ.

Ngay từ khi hình thành, lãnh đạo Công an TP Hồ Chí Minh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng lực lượng trong Tổ công tác 363. Các trinh sát hình sự phải đảm nhiệm công tác trinh sát khi phát hiện mục tiêu, phát hiện đối tượng phải là trọng điểm, có dấu hiệu nghi vấn. Ngoài ra, các đơn vị hình sự không phải trong Tổ 363 cũng có nhiệm vụ thông tin và chia sẻ thông tin. 

Đã có đến hàng nghìn vụ việc vi phạm pháp luật diễn ra trên đường phố được lực lượng 363 phát hiện xử lý kịp thời, không để xảy ra các hoạt động phá hoại, gây mất an ninh trật tự. Phía sau những thành quả đó không thể không nhắc đến sự tận tâm, hy sinh hạnh phúc của bản thân và gia đình, sẵn sàng vượt khó để thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân. 

M.Đức
.
.