Các Cụm thi đua Bộ Công an sơ kết, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc"

Thứ Năm, 13/07/2023, 16:17

Ngày 13/7, Cụm thi đua số 6, Cụm thi đua số 4 và Cụm thi đua số 2 Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" (ANTQ) 6 tháng đầu năm 2023.

* Cụm thi đua số 6 

Sáu tháng đầu năm 2023, phong trào thi đua Vì ANTQ Cụm thi đua số 6 Bộ Công an đã diễn ra sôi nổi, đi vào trọng tâm, thực chất, hiệu quả, gắn với nhiệm vụ, chỉ tiêu công tác, các phong trào thi đua đặc biệt, đợt thi đua cao điểm tấn công trấn áp tội phạm. Công tác tổ chức phong trào mang tinh thần đổi mới, sáng tạo, hướng về cơ sở. Đã phát hiện, bồi dưỡng, nhân rộng nhiều nhân tố mới, nhiều điển hình tiên tiến, mô hình hiệu quả, cách làm hay ngay từ cơ sở.

Cụm thi đua số 6 Bộ Công an sơ kết phong trào thi đua
Đại tá Lâm Văn Long, Phó Giám đốc tỉnh Bình Phước (đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 6) phát biểu tại hội nghị.

Qua phong trào thi đua, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua đã làm tốt chức năng tham mưu cấp uỷ, chính quyền địa phương triển khai nhiều giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Rất nhiều chỉ tiêu của năm 2023 đến thời điểm sơ kết đảm bảo tiến độ, một số chỉ tiêu vượt. 

Tại hội nghị, Cụm thi đua số 6 cũng đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ thi đua 6 tháng cuối năm 2023 với 7 nội dung trọng tâm .

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Cao Đăng Hưng, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an và Thiếu tướng Lê Hồng Hiệp, Phó Cục trưởng Cục công tác Đảng và công tác chính trị đã ghi nhận những nỗ lực trong thực hiện phong trào thi đua ở mỗi đơn vị. Cụ thể, Công an 6 tỉnh đã đạt chỉ tiêu của Bộ Công an giao từ 64,28% đến 74,54%. Đồng thời, yêu cầu Công an các đơn vị cần bám sát nội dung thi đua của Bộ Công an và Cụm thi đua số 6 để tập trung các giải pháp thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Vì ANTQ trên tất cả các lĩnh vực công tác. Tập trung tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng lực lượng CAND.

Chủ động nắm, phân tích, dự báo sát tình hình từ sớm, từ xa, từ cơ sở. Tăng cường công tác công tác giáo dục chính trị tư tưởng, quản lý CBCS chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh CAND, nâng cao chất lượng công tác khen thưởng, đảm bảo thực chất, kịp thời.

Dịp này, Cụm thi đua số 6, Bộ Công an cũng đã tổ chức giao lưu thể dục, thể thao và bắn súng quân dụng.

* Cụm thi đua số 4

Theo báo cáo tại hội nghị do Đại tá Phạm Văn Đôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên (đơn vị Cụm phó) trình bày, trong 6 tháng đầu năm 2023, Công an các tỉnh trong Cụm thi đua số 4 đã tập trung thực hiện tốt các chỉ tiêu công tác được giao, giữ vững ổn định chính trị, xã hội, bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Các Cụm thi đua Bộ Công an sơ kết, tổng kết phong trào thi đua
Các đại biểu tham dự hội nghị. 

Theo đó, đã triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị nội bộ, an ninh xã hội, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh công nhân trong các khu, cụm công nghiệp. Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm được chỉ đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả. Nửa đầu năm 2023, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá hơn 1.600 vụ phạm pháp hình sự, không để phát sinh tội phạm có tổ chức, băng, nhóm tội phạm hình sự phức tạp. Bên cạnh đó, đã bắt giữ, khởi tố 2.125 vụ vi phạm pháp luật về ma túy… Đề án 06 của Chính phủ tiếp tục được tham mưu, triển khai thực hiện hiệu quả, đảm bảo tiến độ đề ra; công tác cải cách hành chính, quản lý Nhà nước về ANTT tiếp  tục được thực hiện hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan, tổ chức và người dân…

Cụm thi đua số 4 đã có 24 lượt tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến được Bộ Công an biểu dương; 2.888 cá nhân được các cấp khen thưởng.

Trong 6 tháng cuối năm 2023, Cụm thi đua số 4 đề ra 9 nhiệm vụ trọng tâm để tổ chức thực hiện như: tiếp tục đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức nhằm nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc”; tiếp tục triển khai các kế hoạch, phương án bảo vệ tuyệt đối an toàn các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước về thăm và làm việc tại các địa phương.

Tham mưu cấp ủy, chính quyền thực hiện có hiệu quả các thỉ thị, nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Quốc hội, Chính phủ và Bộ Công an về nhiệm vụ bảo đảm ANTT; nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, toàn diện trong xây dựng lực lượng CAND thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới…

* Cụm thi đua số 2 

Trong năm học 2022-2023, các đơn vị nhà trường trong Cụm thi đua số 2 đã phát động động nhiều phong trào thi đua yêu nước, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” bám sát các hướng dẫn của Bộ Công an và các sự kiện trọng đại của đất nước; gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phong trào “CAND tập thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy” và cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”.

Các học viện, nhà trường đều đã chủ động triển khai và hoàn thành kế hoạch tuyển sinh các hệ học, các khoá bồi dưỡng được lãnh đạo Bộ Công an giao. Trong đó, Học viện Chính trị CAND đã hoàn thành việc tuyển sinh theo chỉ tiêu được giao đối với hệ đại học chính quy, tổ chức tuyển sinh trình độ Thạc sĩ ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước năm 2022; tổ chức khai giảng và học tập đối với 14 lớp/709 học viên hệ đào tạo trình độ Cao cấp lý luận; hoàn thành các lớp bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới, kiến thức nâng cao đối với Phó Cục trưởng, Phó Giám đốc và tương đương; phối hợp với các địa phương tổ chức nhiều lớp bồi dưỡng pháp luật và nghiệp vụ Công an.

Cụm thi đua số 2 các học viện, trường CAND tổng kết phong trào thi đua
Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn tặng hoa cho 2 đơn vị sau khi bàn giao đơn vị Cụm trưởng cụm thi đua số 2.

Trường Đại học PCCC đã tổ chức công tác tuyển sinh, chiêu sinh nhập học cho 19 lớp chính quy trong và ngoài ngành công an; 30 lớp bồi dưỡng, đào tạo ngắn hạn; triển khai tổ chức và thực hiện có hiệu quả kỳ thi tuyển sinh đào tạo văn bằng thứ hai và tuyển sinh đại học hệ chính quy Công an tuyển mới năm 2022.

Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần CAND đã xây dựng 3 Đề án về tuyển sinh các loại hình đào tạo; triển khai tốt công tác chiêu sinh, xét tuyển, nhập học cho 486 học viên các khoá, hệ học; tổ chức tuyển sinh văn bằng 2 đối với công dân tốt nghiệp đại học ngành ngoài; tuyển sinh trung cấp cử tuyển; liên thông từ trung cấp lên đại học; tổ chức tốt 15 lớp bồi dưỡng cập nhật kiết thức mới cho Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương và các lớp chuyên đề chuyên sâu về công nghệ thông tin; công nghệ Bigdata; AI; kiến thức kỹ năng sơ cấp cứu; quản lý vũ khí, vật liệu nổ; bồi dưỡng cơ yếu; triển khai phần mềm nghiệp vụ cơ bản cảnh sát và phần mềm điều tra hình sự cho 1.674 cán bộ công an các đơn vị địa phương.

Công tác nghiên cứu khoa học cũng tiếp tục được các trường trong cụm quan tâm với nhiều kết quả đáng ghi nhận. Trong đó, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức nghiên cứu 28 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 20 đề tài khoa học cấp Bộ và 7 đề tài khoa học cấp cơ sở; Trường Đại học PCCC đang chủ trì nghiên cứu 25 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 2 đề tài khoa học cấp Nhà nước, 13 đề tài khoa học cấp Bộ và 16 đề tài khoa học cấp cơ sở;  Trường Đại học Kỹ thuật -Hậu cần CAND cũng đã triển khai thực hiện 17 đề tài khoa học các cấp, trong đó có 1 đề tài cấp Quốc gia, 8 đề tài cấp Bộ, 8 đề tài cấp cơ sở. Công tác hợp tác quốc tế cũng được các học viện, trường CAND trong cụm thi đua đẩy mạnh, nhất là với các đối tác truyền thống như Liên bang Nga, Belarus, Lào và Campuchia…

Với những kết quả đạt được, trong năm học 2022-2023, đã có nhiều lượt cá nhân thuộc các đơn vị trong cụm thi đua được Bộ trưởng Bộ Công an tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng CAND; 1 cá nhân được vinh danh nhà giáo tiêu biểu năm 2022 do Bộ GD&ĐT tổ chức; 2 nhà giáo tiêu biểu giai đoạn 1982-2022 do Bộ Công an tổ chức; 2 cá nhân được giải thưởng Trần Quốc Hoàn; nhiều tập thể là gương điển hình tiên tiến trong lễ kỷ niệm 75 năm Xây dựng lực lượng CAND; 75 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc.

Tại hội nghị, bên cạnh những kết quả đạt được, các đơn vị trong cụm thi đua cũng đã thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần tiếp tục khắc phục, trên cơ sở đó, đề xuất giải pháp, đưa ra phương hướng hoạt động nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả của phong trào thi đua. Các đơn vị trong Cụm thi đua số 2 cũng thống nhất đánh giá, kiến nghị cơ quan thi đua-khen thưởng Bộ Công an đề xuất các hình thức khen thưởng các đơn vị trong cụm.

Cũng tại hội nghị, Đại tá, TS Nguyễn Văn Căn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần CAND, đơn vị Cụm trưởng Cụm Thi đua số 2 đã bàn giao đơn vị Cụm trưởng Cụm thi đua số 2, phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” năm học 2023-2024 cho Học viện Chính trị CAND.

T.Sinh - M.Chính - H.Thanh-V.Linh
.
.