Bình yên dưới mái nhà pơ mu

Chủ Nhật, 10/03/2024, 09:00

Từ thành phố Sơn La về huyện Mường La khoảng 40km, gấp đôi thêm quãng đường là tới Ngọc Chiến. Ngọc Chiến ở gần cuối huyện, nơi giáp ranh với tỉnh Yên Bái.

Con đường từ thành phố Sơn La về Mường La hơn 40 phút, lúc lên dốc cao, lúc xuống thăm thẳm. Con đường vào Ngọc Chiến nếu như chỉ độ 1-2 năm trước thì cũng vô cùng nhọc nhằn, ngày hôm nay con đường qua Nặm Păm và qua những dãy núi cũng đã được bê tông hóa nên cũng đã dễ đi hơn nhiều. Lắc lư trên xe độ hơn 1 giờ đồng hồ, chúng tôi cũng tới Ngọc Chiến.

2.jpg -0
Lực lượng Công an xã tăng cường quản lý cư trú với các Homestay.

Ngọc Chiến vẫn vậy, vẫn giữ cho mình một nét riêng có mà hiếm nơi nào có được. Lũ trẻ con bản Mông nô đùa bên hiên, thấy người qua bản là tíu tít chạy ra vẫy tay chào rồi lại rúc rích cười…

Đến xã đúng lúc nắng to và cũng là thời gian bận rộn nhất của anh em Công an xã, bởi đang gấp gáp chuẩn bị những khâu cuối cùng cho Lễ hội lớn nhất của địa phương “Lễ hội hoa sơn tra”. Theo Thiếu tá Lê Ngọc Dũng, Trưởng Công an xã: Trước đây, thời điểm chưa bố trí Công an chính quy về đảm nhận chức danh Công an xã thì Ngọc Chiến từng là xã trọng điểm phức tạp về an ninh trật tự (ANTT), là nơi tội phạm ma túy hoạt động, đối tượng thường lợi dụng vận chuyển và tiêu thụ ma túy. Tệ nạn ma túy, kéo theo trộm cắp tài sản, mất đoàn kết trong gia đình, cộng đồng dân cư, ảnh hưởng không nhỏ tới phát triển kinh tế.

Với sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng của toàn dân, trong những năm qua, cùng với đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xã Ngọc Chiến, huyện Mường La là điểm sáng trong phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” của tỉnh với nhiều mô hình hay và cách làm sáng tạo, góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương.

1.jpg -0
Sắc trắng hoa sơn tra đang bung nở trên rẻo cao Nậm Nghiệp.

Ông Bùi Tiến Sỹ, Bí thư Đảng ủy xã Ngọc Chiến thông tin: Là địa bàn phát triển du lịch, xã Ngọc Chiến quan tâm công tác đảm bảo ANTT, tạo điểm đến an toàn cho du khách. Hằng năm, Đảng ủy, UBND xã ban hành nghị quyết, kế hoạch lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an xã phối hợp chặt chẽ với các hội, đoàn thể của xã, Ban Quản lý các bản tuyên truyền, đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm. Vận động nhân dân tham gia phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, phòng ngừa tội phạm ma túy, tệ nạn xã hội; ký cam kết không vi phạm pháp luật, không tiếp tay cho tội phạm, không dung túng bao che cho người thân trong gia đình, không mua bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy.

Đảng bộ xã đã chỉ đạo thành lập tổ công tác đảm bảo ANTT tại các bản, bảo đảm các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh. Lực lượng Công an xã tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm ANTT; trong đó đưa ra khỏi địa bàn 7 quán máy bắn cá cờ bạc công nghệ cao, dừng hoạt động 4 quán game vi phạm trật tự, 2 quán cầm đồ; thành lập đội xung kích đảm bảo an ninh trật tự tại 15/15 bản. Xây dựng 2.200 cột điện thắp sáng làng quê, trị giá trên 2 tỷ đồng ở tất cả các bản, thuận tiện đi lại cho nhân dân, đảm bảo ANTT, tạo cảnh quan phục vụ du lịch.

Trong những năm qua, với vai trò nòng cốt, Công an xã Ngọc Chiến thường xuyên nắm tình hình hoạt động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ, nhà nghỉ, cơ sở lưu trú; làm tốt công tác quản lý người nghiện ma túy, đối tượng chấp hành án phạt tù trở về địa phương.

Từng là đối tượng buôn bán ma túy, sau khi cải tạo trở về địa phương, tận dụng được đất của gia đình và được Công an, các cấp chính quyền cơ sở tạo điều kiện, anh Quàng Minh Tuấn chủ Homestay Tuấn Vũ đã chủ động mở Homestay làm ăn chân chính và tạo thu nhập cho gia đình.

Anh Quàng Minh Tuấn chia sẻ: “Chính quyền địa phương xã Ngọc Chiến cũng khuyên bảo làm du lịch, gia đình có điều kiện kinh tế khách du lịch về nhiều nên việc kinh doanh du lịch là rất hợp lý. Thứ hai là về trồng cây cối, là nuôi lợn nuôi gà, nói chung cuộc sống gia đình bây giờ là ổn định. Không nghe theo kẻ xấu dụ dỗ đi buôn đi bán, đi hút đi hít, nói chung bỏ hết những kẻ xấu ấy đi, giờ làm ăn chân chính nuôi vợ nuôi con”.

Ngược đường thêm gần 15km, chúng tôi có mặt ở bản Nậm Nghiệp, “thủ phủ” của hoa sơn tra với diện tích 1650ha, trên con đường mới được dân bản và chính quyền đồng lòng xây dựng, bộ mặt và khí thế mới đã đến với Nậm Nghiệp . Đến Nậm Nghiệp , du khách không khỏi choáng ngợp bởi bức tranh sơn cước được dệt nên từ sắc trắng của những cánh hoa sơn tra trắng muốt…, Nậm Nghiệp vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ vốn có của nó.

Theo anh Kháng A Lệnh, một người dân của bản Nậm Nghiệp tiên phong làm du lịch với mong muốn thoát khỏi cái đói, cái nghèo của những ngày tháng cũ. Anh Lệnh cho biết: Một vài năm trước nếu như ở Nậm Nghiệp chỉ có 1-2 home, mà quy mô chỉ chứa được độ 10-15 người, nhưng hôm nay riêng bản Nậm Nghiệp đã có từ 5-7 Homestay phục vụ du khách đến đây du lịch trải nghiệm ngắm cây sơn tra.

Anh Lệnh thông tin thêm: Trước kia ở bản Nậm Nghiệp nghèo lắm, dân sống không đủ ăn, nhưng từ khi biết khai thác từ hoa sơn tra, quả sơn tra thì cuộc sống nhân dân ở đây đã khác rất nhiều, có nhà nếu cao điểm thu nhập từ kinh doanh Homestay có tháng trên 30 triệu đồng. Tiền đó giúp cho việc trang trải, sinh sống của gia đình tốt hơn, không còn cảnh trộm cắp, bia rượu gây gổ đánh nhau.

Trên những sườn núi, triền đồi hôm nay, những cánh rừng sơn tra đang bung nở khoe sắc trắng, cánh đồng lúa xanh ngát chạm đến chân trời, cùng tiếng suối rì rào, gió thổi,…. Tiếng trẻ con nô đùa bên hiên. Tất cả đã vẽ nên một bức tranh Ngọc Chiến yên bình, nên thơ, một “miền quê bình yên, an toàn, đáng sống”.

Tối 9/3, tại xã Ngọc Chiến, huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã tổ chức khai mạc Ngày hội Hoa sơn tra năm 2024. Tại buổi lễ, Tổ chức Kỷ lục Việt Nam trao bằng công nhận cho xã Ngọc Chiến là “Xã có rừng hoa sơn tra lớn nhất Việt Nam” với diện tích 2.565 ha cây sơn tra. Sau chương trình văn nghệ đã diễn ra chương trình biểu diễn bắn pháo hoa từ dù lượn chào mừng Ngày hội làm mãn nhãn người xem, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, ngập tràn khí thế cho người dân và du khách.

C.Thiên – Tr.Hiếu
.
.