Bảo đảm trật tự ATGT lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa

Thứ Hai, 27/03/2023, 17:38

Thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa về đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2023), Công an TP Nha Trang đã triển khai phương án phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan ra quân bảo đảm trật tự ATGT trên các tuyến đường...

Chỉ còn 6 ngày nữa sẽ diễn ra Lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa (1653-2023) và 48 năm ngày giải phóng tỉnh Khánh Hòa (2/4/1975 – 2/4/2023).

Lễ kỷ niệm được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào tối 1/4 tại Quảng trường 2 tháng 4, bên đường Trần Phú hướng ra vịnh biển Nha Trang. Sau phần nghi lễ là chương trình nghệ thuật với chủ đề “Khánh Hòa – xứ Trầm tỏa hương”, gồm 3 chương : Linh thiêng và Huyền thoại; Bất khuất – Kiên cường; Khát vọng bừng sáng – Vững bước tương lai.

Công an TP Nha Trang ra quân bảo đảm TTATGT lễ kỷ niệm 370 năm xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hòa -0
Đội CSGT - TT Công an TP Nha Trang trước giờ tuần tra kiểm soát giao thông các tuyến đường trọng điểm trong nội thành. Ảnh: Tiến Dũng.

Để chủ động bảo đảm trật tự an toàn giao thông (ATGT) trên các tuyến đường phố ở nội thành Nha Trang, Công an TP Nha Trang đã xác lập phương án triển khai thực hiện kế hoạch của Công an tỉnh Khánh Hòa về đảm bảo ANTT các hoạt động kỷ niệm. Theo đó, Công an TP Nha Trang phân công cho CBCS Đội Cảnh sát giao thông - trật tự (CSGT – TT) phối hợp Đội thanh niên xung kích, Phòng Quản lý đô thị TP Nha Trang cùng Công an các phường nội thành và Thanh tra giao thông, Phòng CSGT Công an tỉnh Khánh Hòa chia thành 15 tổ công tác thực thi nhiệm vụ bảo đảm trật tự ATGT tại nhiều giao lộ trên 12 tuyến phố trọng điểm.

Thượng tá Nguyễn Văn Trí – Phó trưởng Công an TP Nha Trang cho biết, mỗi tổ công tác gồm 5 cán bộ – chiến sĩ, nhân viên, thanh niên xung kích đến từ các cơ quan, đơn vị nêu trên. Trong hai ngày 1 và 2/4, các giao lộ Trần Phú – Nguyễn Chánh, Trần Phú – Biệt Thự, Lê Thánh Tôn – Trần Hưng Đạo, Hùng Vương – Nguyễn Thi, Hùng Vương – Nguyễn Thị Minh Khai sẽ được chốt chặn tất cả các phương tiện tham gia giao thông, trên các tuyến phố trọng điểm công tác tuần tra kiểm soát trật tự ATGT cũng sẽ được siết chặt bằng nhiều biện pháp.

Bên cạnh đó Đội CSGT – TT Công an TP Nha Trang còn phân công 7 tổ tuần tra, kiểm soát trật tự ATGT cơ động trên các tuyến phố lớn như Trần Phú, Nguyễn Thị Minh Khai, Lê Thánh Tôn, Trần Hưng Đạo, Hùng Vương, Nguyễn Thiện Thuật, Tô Hiến Thành.

Theo Đội CSGT-TT Công an TP Nha Trang, từ thời điểm này cho đến khi diễn ra lễ kỷ niệm, các tổ tuần tra CSGT-TT sẽ tăng cường kiểm tra, giám sát các tuyến đường phố, kịp thời phát hiện những thiếu sót, hạn chế có liên quan đến trật tự ATGT để tham mưu cho lãnh đạo Công an thành phố chỉ đạo triển khai các biện pháp cần thiết, hoặc kiến nghị cơ quan chức năng liên quan khắc phục.

Hữu Toàn
.
.