Bám cơ sở, giữ vững ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Thứ Sáu, 16/06/2023, 10:27

Những ngày qua, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp chặt chẽ với Công an các huyện triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đấu tranh trấn áp tội phạm, tuyên truyền, giúp bà con nhận thức đầy đủ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, giữ vững ANTT từ cơ sở.

Vừa đi rẫy về, ông Kon Sơ Ha Nam (xã Đạ Tông, huyện Đam Rông) được già làng thông báo tối nay có cán bộ Công an trên tỉnh về tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, pháp luật Nhà nước về chính sách dân tộc; đồng thời kêu gọi người dân giao nộp các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, nhất là được nghe thông tin chính thức về việc một nhóm đối tượng phá rối ANTT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng ở Đắk Lắk. Ông Ha Nam vội tắm gội, ăn tối rồi tới hội trường UBND xã ngay.

Tăng cường giữ vững ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Tăng cường giữ vững ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Người dân tự nguyện giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm cho cơ quan chức năng.

Theo ông Ha Nam, mấy ngày qua, ông và bà con trong buôn thường xuyên đọc báo, xem tivi cũng đã cơ bản nắm bắt được diễn biến sự việc nhưng khi được cán bộ Công an trực tiếp thông tin, ông và bà con địa phương càng thấy rõ hành động dã man, độc ác của các đối tượng gây án. Qua thông tin từ cơ quan chức năng, người dân thêm tin tưởng vào đường lối lãnh đạo đúng đắn của Đảng và Nhà nước, tuyệt đối không tin, không nghe và không làm theo sự kích động của kẻ xấu.

Từ ngày 13 tới 15/6, thực hiện chỉ đạo của Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng, các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành nhiều buổi tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện Đam Rông, Lâm Hà, Đức Trọng, Lạc Dương, Bảo Lâm và Di Linh.

Song song với việc vận động người dân tự nguyện giao nộp cho cơ quan chức năng các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, Công an tỉnh Lâm Đồng còn thông tin chính thức tới bà con nhân dân về vụ phá rối ANTT gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng xảy ra tại tỉnh Đắk Lắk ngày 11/6 vừa qua, cũng như kết quả xử lý bước đầu của cơ quan chức năng.

Tăng cường giữ vững ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Trong những buổi tuyên truyền, bà con đã tự nguyện giao nộp nhiều súng tự chế, hung khí nguy hiểm cho lực lượng chức năng.

Qua những buổi tuyên truyền, lực lượng Công an cũng đã chỉ rõ cho bà con một số phương thức, thủ đoạn của các đối tượng phản động gây ra nhằm chống Đảng và Nhà nước, từ đó giúp bà con nâng cao cảnh giác, không tin, không nghe luận điệu xuyên tạc, không đi theo kẻ xấu để gây ra những hành vi phương hại tới ANTT, ảnh hưởng tới khối đại đoàn kết dân tộc.

Các CBCS Công an cũng đã phối hợp với chính quyền địa phương, mặt trận, đoàn thể nêu rõ các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số. Cũng trong dịp này, người dân tại các địa phương đã tự nguyện giao nộp 13 khẩu súng tự chế, 19 vũ khí thô sơ cho lực lượng Công an.

Tăng cường giữ vững ANTT trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số -0
Các buổi tuyên truyền đã thu hút đông đảo bà con địa phương.

Sau vụ phá rối ANTT, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng tại huyện Cư Kuin (Đắk Lắk), Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ, khẩn trương phối hợp với Công an các huyện, thành phố triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm giữ vững ANTT trên địa bàn.

Cùng với việc tuyên truyền, vận động bà con nhân dân giao nộp các loại vũ khí, hung khí nguy hiểm, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, Công an tỉnh Lâm Đồng cũng đã chỉ đạo các lực lượng chức năng tăng cường công tác nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện những mâu thuẫn, tranh chấp, khiếu kiện trong vùng dân tộc thiểu số để kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền giải quyết kịp thời, dứt điểm.

Phát huy vai trò tích cực của người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong vùng đồng bào nhằm tạo sự đồng thuận, ủng hộ, vận động bà con giao nộp các loại vũ khí, hung khí, vật liệu nổ, đồng thời chủ động phát hiện, tố giác và đấu tranh có hiệu với các loại tội phạm, xây dựng vững mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng quê hương, buôn làng ngày càng giàu đẹp.

Khắc Lịch
.
.