Ý kiến tâm huyết của các đại biểu tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73

Thứ Hai, 15/01/2018, 16:05
Bên lề Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 73, PV Báo CAND đã phỏng vấn các đại biểu về kết quả, thành tích công tác Công an đã đạt được, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018  để phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.


Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định: Xây dựng phong cách người Công an Nam Định bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ 

Với quyết tâm chính trị rất cao trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH, ngay từ đầu năm 2017, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã chủ động dự báo đúng, trúng tình hình và đề ra các chủ trương, giải pháp công tác phù hợp, hiệu quả.

Chủ động triển khai nhiều giải pháp trọng tâm mang tính chiến lược và toàn diện, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác từ đó có kế hoạch bảo vệ, giữ vững an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, văn hóa tư tưởng, an ninh xã hội. Đồng thời bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày kỷ niệm lớn trên địa bàn tỉnh, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Đặng Văn Sinh (ngoài cùng bên phải) trao đổi bên lề Hội nghị với Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND. 

Tham mưu cho tỉnh ủy, UBND tỉnh tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tôn giáo hoạt động đáp ứng nhu cầu  chính đáng của đông đảo quần chúng tín đồ, sống “tốt đời đẹp đạo” theo quy định của pháp luật. Các chức sắc, tín đồ đồng lòng với chính quyền, phối hợp cùng lực lượng Công an giải quyết những vấn đề về ANTT, không để phát sinh phức tạp.

Trên lĩnh vực công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, Công an Nam Định đã hoàn thành xuất sắc, toàn diện các chỉ tiêu công tác; giải quyết tốt các loại tội phạm hoạt động ổ nhóm côn đồ, sử dụng vũ khí gây án và trộm cắp tài sản. Những thủ đoạn, mánh khóe mới của tội phạm cũng được Cảnh sát Hình sự Công an Nam Định nhanh chóng làm sáng tỏ.

Cuộc chiến đấu tranh với tội phạm gieo rắc cái chết trắng trên đất Thành Nam luôn luôn nóng bỏng, khốc liệt. Nhiều đường dây, ổ nhóm cùng những đối tượng cộm cán cầm đầu, trùm ma túy đã bị Công an tỉnh Nam Định triệt phá bắt giữ.

Qua một năm đấu tranh mạnh với các điểm phức tạp về ma túy, người dân rất đồng tình ủng hộ và gửi nhiều thư cảm ơn lực lượng Công an. 

Năm 2017, Công an tỉnh Nam Định được Bộ Công an chọn là 1 trong 5 đơn vị Công an cấp tỉnh trong toàn quốc làm điểm thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

Công an Nam Định cũng là tỉnh đầu tiên tổ chức Hội thảo khoa học về “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” vào ngày 15-6-2017 được Bộ Công an và các đại biểu dự hội thảo khoa học ghi nhận xứng đáng là đơn vị làm điểm. Cho đến nay, cuộc vận động đã từng bước đi vào thực tiễn công tác, chiến đấu của CBCS Công an tỉnh Nam Định, cho thấy hiệu quả cũng như tính thiết thực của cuộc vận động này.

Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ: Chủ động phòng ngừa, đảm bảo trong sạch địa bàn           

Năm 2017, tình hình thế giới và khu vực có nhiều biến động ảnh hưởng đến an ninh quốc gia. Với vai trò là lực lượng chuyên trách trong công tác phòng ngừa, phát hiện đấu tranh làm thất bại mọi hoạt động lợi dụng lĩnh vực tư tưởng, văn hóa để chống Đảng, Nhà nước; đảm bảo an ninh chính trị nội bộ các cơ quan Đảng, Nhà nước, Chính phủ, các tổ chức chính trị - xã hội; hướng dẫn chỉ đạo nghiệp vụ đối với lực lượng an ninh chính trị nội bộ ở địa phương; Đảng ủy, lãnh đạo Cục An ninh Chính trị nội bộ (ANCTNB) đã đẩy mạnh việc chuyển hướng công tác nghiệp vụ trinh sát; chủ động đấu tranh, triển khai đồng bộ các mặt công tác nghiệp vụ; nắm chắc tình hình, đề xuất kịp thời với lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục An ninh chỉ đạo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch. 

Tăng cường công tác bảo vệ Đảng trong tình hình mới; tham mưu, phối hợp với các cơ quan, ban, ngành tiến hành các biện pháp vận động quần chúng; tuyên truyền giáo dục nâng cao cảnh giác cho cán bộ, công nhân viên, củng cố phát triển phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ trong các cơ quan từ Trung ương tới địa phương.

Thiếu tướng Lê Vân, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị nội bộ

Tham mưu cho lãnh đạo Bộ, Tổng cục An ninh ban hành các chỉ thị, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các Hội nghị Trung ương Đảng, các kỳ họp quan trọng của Quốc hội, các sự kiện chính trị lớn của đất nước; tham mưu cho lãnh đạo các cấp tập trung chỉ đạo xây dựng và triển khai kế hoạch phòng ngừa, đảm bảo an ninh cho các sự kiện chính trị, văn hóa lớn của đất nước. Quán triệt, thực hiện tốt tư tưởng “an ninh chủ động”, đảm bảo trong sạch địa bàn, chủ động tham mưu hướng dẫn phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, thực hiện nghiêm pháp lệnh bảo vệ bí mật Nhà nước tại các cơ quan, ban, ngành mà đơn vị được giao làm an ninh nội bộ.

Thực hiện Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; "Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ"; toàn thể cán bộ, chiến sỹ Cục ANCTNB coi đây là động lực, là mục đích của phong trào thi đua nên đã triển khai nhiều biện pháp cụ thể, sáng tạo nhằm nâng cao một bước hiệu quả công tác, xây dựng nếp sống văn hóa vì nhân dân phục vụ, gắn bó mật thiết với nhân dân; tạo tiền đề xây dựng và phát triển phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ một cách sâu rộng, hiệu quả.

Bước sang năm mới 2018, nhiệm vụ đảm bảo ANCTNB hết sức nặng nề, tập thể lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Cục ANCTNB sẽ không ngừng phấn đấu, rèn luyện, giữ vững bản lĩnh chính trị, thực hiện nghiêm túc 6 điều Bác Hồ dạy CAND, xây dựng lực lượng ANCTNB thực sự trong sạch, vững mạnh, nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, tiếp tục đổi mới phương pháp, biện pháp công tác nắm tình hình, chủ động phòng ngừa và đấu tranh, góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia.

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên: Đẩy mạnh công tác đấu tranh với tội phạm, triệt xóa nhiều đường dây ma túy lớn

Phát huy thành tích đã đạt được, nhiều năm liên tục được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, năm 2017, Công an Điện Biên đã thực hiện nhiều giải pháp đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng. 

Đảng ủy, Ban Giám đốc chỉ đạo đề ra và thực hiện có hiệu quả 9 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm đột phá; lấy thi đua làm động lực thúc đẩy hoàn thành xuất sắc toàn diện các mặt công tác, gắn với thực hiện hiệu quả Cuộc vận động "Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ".

Thiếu tướng Sùng A Hồng, Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên.

Đặc biệt, Đảng uỷ, Ban Giám đốc Công an Điện Biên đã tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Tăng cường cán bộ, chiến sĩ xuống cơ sở thực hiện 3 cùng với nhân dân, bảo đảm bảo an ninh trật tự ngay tại cơ sở, mỗi ngày làm một việc tốt, vì nhân dân phục vụ”, đây là một giải pháp cơ bản xuyên suốt để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo đảm ANTT, xây dựng lực lượng, đồng thời thể hiện sự sáng tạo trong lãnh đạo tổ chức phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" và phong trào học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND của lực lượng Công an tỉnh Điện Biên. 

Đặc biệt, trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, các lực lượng đã phát hiện, bắt 462 vụ, 545 đối tượng phạm tội về ma túy; thu 36,41 kg hêrôin, 37,4 kg thuốc phiện, gần 167.111 viên ma túy tổng hợp; phát hiện, vận động phá nhổ 1.600m² trồng cây thuốc phiện.

Ngoài ra, năm 2017, Công an tỉnh Điện Biên tiếp tục đẩy mạnh công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế với An ninh 6 tỉnh Bắc Lào và  Công an tỉnh Vân Nam - Trung Quốc, phối hợp tốt việc trao đổi nắm tình hình, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm xuyên quốc gia... góp phần giữ vững an ninh biên giới. 

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý: “Đánh” mạnh ma tuý trên các tuyến, địa bàn trọng điểm 

Năm 2017, đánh dấu 20 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng CSĐTTP về ma túy, lực lượng đã xây dựng nhiều kế hoạch, biện pháp nhằm phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn tội phạm ma túy, nhất là các tuyến địa bàn trọng điểm; đấu tranh triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, liên tuyến, liên tỉnh và xuyên quốc gia; giải quyết được nhiều điểm, tụ điểm ma túy phức tạp; chuyển hóa và ổn định tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa bàn trọng điểm.

Trong đó, trên tuyến biên giới Việt – Lào, lực lượng chức năng liên tục bắt giữ các vụ mua bán, vận chuyển ma túy với số lượng đặc biệt lớn, như vụ bắt 4 đối tượng, thu 300 bánh heorin tại Phú Thọ; bắt 01 đối tượng, thu 100 bánh heroin tại Hà Nội; bắt 01 đối tượng, thu 150 bánh heroin tại Bắc Ninh…Trên tuyến này, hoạt động của tội phạm ma túy hết sức manh động, chúng sẵn sàng sử dụng vũ khí để chống trả lực lượng chức năng khi bị phát hiện, truy bắt. Đáng chú ý hoạt động của các toán, nhóm đối tượng có vũ trang vận chuyển ma túy từ Lào vào sâu trong nội địa thuộc địa bàn huyện Vân Hồ, Mộc Châu, tỉnh Sơn La; Quế Phong, Tương Dương và Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An.

Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, kiêm Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về ma tuý

 Trên tuyến biên giới Việt – Trung, hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy diễn biến phức tạp theo hai chiều, heroin được mua bán, vận chuyển từ nước ngoài về Việt Nam rồi tiếp tục vận chuyển sang Trung Quốc, ngược lại các loại ma túy tổng hợp “dạng đá” được mua bán, vận chuyển từ Trung Quốc vào Việt Nam tiêu thụ. Lực lượng chức năng tấn công, trấn áp mạnh nên hoạt động mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp giảm.

Trên tuyến biên giới Việt Nam – Campuchia đã phát hiện, triệt phá nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy tổng hợp từ Campuchia về các tỉnh phía Nam, sau đó được các đối tượng dập thành viên nén để tiêu thụ tại các tỉnh phía Nam và một số tỉnh phía Bắc. Ngoài ra, đã phát hiện một số đường dây vận chuyển ma túy từ Nam Mỹ quá cảnh Campuchia vào Việt Nam.

 Đáng báo động là việc các đường dây ma túy quốc tế lợi dụng các dịch vụ chuyển phát nhanh, gửi hàng qua bưu điện, đường hàng không, đường biển để vận chuyển ma túy. Trong năm 2017, lực lượng chức năng đã phát hiện, bắt giữ 03 vụ, thu giữ 5,6 tấn lá Khat và 100kg cần sa qua tuyến đường biển và 1 vụ phối hợp với Cảnh sát liên bang Úc bắt tại Úc 9 đối tượng, thu 123kg cocain vận chuyển bằng đường biển.

Tình hình sử dụng và tổ chức sử dụng trái phép ma túy tổng hợp diễn biến hết sức phức tạp, nhất là địa bàn các tỉnh, thành phố lớn. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng ma túy tổng hợp trong nước tăng cao, một số đối tượng đã tìm kiếm công thức có trên mạng internet để nghiên cứu tách chiết, điều chế ma túy tổng hợp từ các loại tiền chất, thuốc tân dược, thuốc thú y có bán rộng rãi trên thị trường. Đã phát hiện, bắt giữ nhiều vụ sản xuất, điều chế, tách chiết ma túy tổng hợp tại  một số địa phương.

Lực lượng CSĐTTP về ma túy rất mong tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của lãnh đạo các cấp và sự ủng hộ nhiệt tình của đông đảo quần chúng nhân dân, để công tác phòng, chống TPMT đạt được kết quả cao hơn nữa, góp phần bảo đảm ANTT của đất nước.    

Thiếu tướng Trần Văn Tất, Cục trưởng Cục Đối ngoại: Góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Công an Việt Nam với cơ quan thực thi pháp luật của các nước

Năm 2017 là năm diễn ra nhiều sự kiện đối ngoại quan trọng của đất nước, đặc biệt là năm APEC 2017 do Việt Nam đăng cai tổ chức thành công đã mở ra nhiều thời cơ thuận lợi đẩy nhanh cơ hội hội nhập quốc tế. Cục đối ngoại đã tham mưu với Đảng uỷ Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm túc đường lối chính sách đối ngoại và hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước theo định hướng đối ngoại của Đảng.

Thiếu tướng Trần Văn Tất, Cục trưởng Cục Đối ngoại

 Hoạt động đối ngoại tiếp tục được triển khai đồng bộ trên cả chiều rộng và chiều sâu, có hiệu quả thiết thực với cơ quan thực thi pháp luật của các đối tác trong và ngoài khu vực; đã thúc đẩy việc trao đổi đoàn các cấp với các đối tác, phát huy hiệu quả cơ chế hợp tác song phương hiện có và không ngừng làm phong phú các biện pháp, hình thức hợp tác, chia sẻ thông tin, kinh nghiệm, hợp tác phòng ngừa và đấu tranh với các loại tội phạm; bồi dưỡng, đào tạo nguồn nhân lực; phối hợp giải quyết các vấn đề cùng quan tâm, qua đó làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật của các nước. 

Năm 2017, Cục Đối ngoại đã tiếp nhận và xử lí gần 5.000 lượt thông tin, trong đó có gần 3.500 lượt thông tin liên quan đến hàng trăm vụ việc về tội phạm. Đáng chú ý, từ các thông tin tiếp nhận được cùng với sự phối hợp giữa các đơn vị trong và ngoài nước đã giúp cho công tác điều tra, truy tìm, truy nã, ngăn chặn, trấn áp tội phạm được nhanh chóng, có hiệu quả, hạn chế thiệt hại và thất thoát tài sản của nhiều cơ sở hợp tác với nước ngoài.

Đơn vị đã góp phần hiệu quả trong xử lí, dự báo sát tình hình, không để bị động, bất ngờ, kịp thời tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chiến lược và xử lí các vấn đề quan trọng  về an ninh quốc gia. Đã có nhiều tham mưu quan trọng trong đối ngoại, xử lí quan hệ với các nước,  bảo vệ chủ quyền biển đảo, củng cố hệ thống chính trị cơ sở, xây dựng Đảng, kinh tế, đối ngoại. Chủ trì và tham gia xây dựng các đề án chiến lược quan trọng về an ninh, các văn bản quy phạm pháp luật, tạo hành lang pháp lý quan trọng trong thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, trật tự.

Công tác đối ngoại và hợp tác quốc tế được triển khai chủ động, tích cực, mở rộng trên tinh thần đối tác – đối tượng; chủ động triển khai các đề án đối ngoại quan trọng của Đảng,  Nhà nước. Tích cực hợp tác với các nước để đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống, nhất là an ninh mạng. Tranh thủ sự giúp đỡ của các đối tác nhằm tăng cường tiềm lực cho lực lượng Công an.    

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam: Phát huy tinh thần "4 chủ động", gắn với các đợt thi đua, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao

Năm 2017, với tinh thần “4 chủ động” (Chủ động trong nắm, dự báo tình hình; Chủ động trong tham mưu, đề xuất với cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ban ngành đoàn thể; Chủ động trong phòng ngừa, tấn công trấn áp các loại đối tượng và tội phạm; Chủ động trong bảo vệ lực lượng), năm 2017, Đảng ủy Công an tỉnh Hà Nam đã ban hành 4 Nghị quyết chuyên đề và liên tục tổ chức phát động, thực hiện có hiệu quả 4 đợt thi đua trọng tâm, 7 đợt thi đua ngắn, với những nội dung, hình thức, biện pháp thiết thực, nhiều cách làm mới, sáng tạo, có sức lan tỏa rộng khắp trong toàn lực lượng. 

Đặc biệt, đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học về Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng để đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, chống tự diễn biến, tự chuyển hóa trong lực lượng Công an tỉnh Hà Nam. 

Đại tá Nguyễn Văn Trung, Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam.

Năm 2017, Công an tỉnh 3 lần được Bộ Công an biểu dương toàn lực lượng; 46 tập thể, 51 cá nhân được ghi Sổ vàng của Công an tỉnh (tăng 12% so với năm 2016). 

Kết quả quả phong trào thi đua đã làm chuyển biến rõ nét tất cả các lĩnh vực công tác, đảm bảo an ninh trật tự. Công an tỉnh được đề nghị Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc trong thực hiện phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2017.

Năm 2018, Công an tỉnh Hà Nam xác định thêm hai nhiệm vụ công tác trọng tâm đột phá là Nâng cao chất lượng, hiệu quả các mặt công tác Công an theo hướng "Nắm chắc, quản chặt, báo cáo kịp thời, đề xuất trúng" - Nắm chắc tình hình; quản chặt địa bàn, đối tượng; báo cáo đầy đủ, kịp thời; đề xuất giải quyết hiệu quả và tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu; siết chặt kỷ luật, kỷ cương, chấn chỉnh tác phong công tác; cải tiến lề lối làm việc của lãnh đạo, chỉ huy và cán bộ, chiến sĩ các cấp; xây dựng phong cách: "Cán bộ, chiến sĩ Công an Hà Nam bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” và khẩu hiệu hành động “Cán bộ chiến sĩ Công an Hà Nam đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An: Phát huy thành tích đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc, chủ động đổi mới trong các mặt công tác

Năm 2017, tổng kết phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", Công an tỉnh Nghệ An được Cụm thi đua suy tôn, đề nghị Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Trước đó, Công an tỉnh đã hai lần nhận được vinh dự này.

 Công an tỉnh Nghệ An đã tích cực tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh Nghệ An ban hành 88 văn bản quan trọng, chiến lược và tổ chức hơn 20 cuộc họp đột xuất chỉ đạo công tác đảm bảo ANTT.  Đã phối hợp tham mưu, tổ chức tốt diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Nghệ An năm 2017. 

Công an tỉnh đã chủ trì tổ chức thành công diễn tập thực binh tình huống “Tập trung đông người, biểu tình, gây rối ANTT, bạo loạn và hoạt động khủng bố trên địa bàn tỉnh Nghệ An” với hơn 2.000 người tham gia, được các cấp ghi nhận, đánh giá cao.

Đã chủ động, kịp thời, nhạy bén trong công tác nắm tình hình, kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền các cấp chỉ đạo giải quyết có hiệu quả các vụ việc nổi lên liên quan đến ANTT. 

Đã triển khai quyết liệt các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm, khám phá nhiều vụ án hình sự, ma tuý, kinh tế, chức vụ có tiếng vang, được lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh tuyên dương, khen thưởng...

Đại tá Nguyễn Hữu Cầu, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Cán bộ, chiến sỹ Công an tỉnh đã làm thêm giờ, làm thủ tục cấp gần 260.000 CMND, 81.000 hộ chiếu (vượt 10% so với kế hoạch đề ra); đặc biệt đã cử hàng nghìn lượt CBCS xuống tận cơ sở làm thủ tục cấp CMND, miễn phí cho gần 10.000 người thuộc các đối tượng chính sách, người già, neo đơn. Năm 2017, Công an Nghệ An tiếp tục được Bộ Công an xếp vị trí thứ nhất về công tác cải cách hành chính. 

Đã xây dựng 945 mô hình trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; năm 2017 có 3 mô hình được Bộ Công an nhân rộng toàn quốc. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, hậu cần, kỹ thuật được chú trọng. Năm 2017 có hàng nghìn lượt CBCS được Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và các cấp, các ngành khen thưởng. 

Đặc biệt, Công an Nghệ An đã quyên góp, ủng hộ với tổng số tiền gần 3,5 tỷ đồng; huy động hàng nghìn lượt CBCS xuống các địa bàn trọng điểm giúp dân phòng, chống và khắc phục hậu quả do lụt, bão gây ra (nhất là cơn bão số 2, số 10), góp phần xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sỹ Công an trong lòng nhân dân...                                                                          

Việt Hưng - Hiếu Anh- Thu Thủy- Thu Anh
.
.