Xứng danh đơn vị được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc

Thứ Sáu, 27/12/2019, 17:51
Chiều 27-12, Công an tỉnh Nam Định tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai chương trình công tác năm 2020; tổng kết phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2019, phát động phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” năm 2020.


Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự hội nghị còn có đồng chí Phạm Đình Nghị, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nam Định.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng đồng chí Phạm Đình Nghị và các đại biểu dự hội nghị.
Các đại biểu tham quan Phòng Truyền thống Công an tỉnh.

Năm 2019, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Nam Định đã phát động tới toàn thể cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thực hiện phong trào thi đua “Vì An ninh Tổ quốc” trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả 9 công tác trọng tâm trên từng lĩnh vực. Kết quả, Công an tỉnh Nam Định đã vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc và vượt mức các chỉ tiêu thi đua của Bộ Công an, UBND tỉnh đề ra; được Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và nhân dân ngợi khen, đánh giá cao. 

Tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 75 diễn ra tại Hà Nội vừa qua, Công an tỉnh Nam Định vinh dự được Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ “Đơn vị xuất sắc, toàn diện, dẫn đầu phong trào thi đua” năm 2019 của Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự Hội nghị.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại Hội nghị.

Theo Đại tá Phạm Văn Long, Giám đốc Công an tỉnh Nam Định cho biết, trong công tác phòng, chống tội phạm đạt và vượt các chỉ tiêu Bộ Công an đề ra, kéo giảm tội phạm, tạo môi trường an toàn, lành mạnh, được chính quyền các cấp và nhân dân đồng tình, ủng hộ cao.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định.

Nổi bật đã xuất hiện nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả trong phòng ngừa, trấn áp tội phạm, điển hình như Công an TP Nam Định đã thành lập 4 tổ công tác đặc biệt có nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát công khai trên các tuyến, địa bàn trọng điểm; tập trung phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật khác. Sự xuất hiện của 4 tổ công tác đặc biệt đã tạo sức mạnh răn đe, kiềm chế tội phạm và các vi phạm pháp luật khác được chính quyền và người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao…

Đại tá Phạm Văn Long khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.
Đồng chí Phạm Đình Nghị khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được, trong năm 2019, có 12 cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương; 4 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 42 tập thể, 138 cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen; 24 tập thể, 67 cá nhân được UBND tỉnh Bằng khen; 1 cá nhân đề nghị danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn quốc, 8 cá nhân đạt danh hiệu chiến sỹ thi đua toàn lực lượng. Giám đốc Công an tỉnh tặng Giấy khen đồng thời trao bằng Chứng nhận gương người tốt, việc tốt cho 755 cá nhân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua, khen thưởng, kịp thời biểu dương, khen thưởng cho các tập thể, cá nhân lập thành tích đột xuất, có 1.336 tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng, góp phần xây dựng hình ảnh đẹp người Công an Nam Định sống trong lòng dân…

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã biểu dương những kết quả của toàn thể cán bộ, chiến sỹ Công an Nam Định đã đạt được trong năm qua. Trong đó, những kết quả nổi bật như đã quán triệt, tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ, tham mưu, đề xuất Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện có hiệu quả các mặt công tác Công an năm 2019.

Triển khai các mặt công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng, nhất là thực hiện chủ trương “tăng cường cơ sở”, bố trí 100% xã, thị trấn Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, Nam Định là một trong những địa phương hoàn thành sớm nhất việc bố trí Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã; là một trong 2 tỉnh đầu tiên trên cả nước hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới với 100% cấp xã, cấp huyện được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 204/204 xã = 100% đạt tiêu chí về an ninh, trật tự, không còn địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự.

Năm 2019, Công an tỉnh cũng đã tổ chức, phát động có hiệu quả phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” với nhiều đổi mới, sáng tạo, nổi bật là: Tổ chức gặp mặt, tọa đàm báo chí với CAND, CAND với báo chí trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” và phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; thường xuyên tổ chức biểu dương gương người tốt, việc tốt trong phong trào thi đua “Vì ANTQ” và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ...

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định những kết quả quan trọng này góp phần giữ vững an ninh, trật tự trên địa bàn, không để xảy ra các hoạt động khủng bố, phá hoại, biểu tình trái pháp luật, đấu tranh kiềm chế làm giảm tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong năm 2019.

Về nhiệm vụ công tác trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục quán triệt, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị, chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trong công tác bảo đảm an ninh trật tự. Cùng với đó tập trung thực hiện tốt các mặt công tác Công an để tổ chức thành công Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Trước mắt, Công an tỉnh Nam Định cần tập trung triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 theo chỉ đạo của Bộ, bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện trong dịp Tết, không để tình trạng sử dụng pháo trái phép diễn ra phức tạp, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ công tác năm 2020 ngay từ những tháng đầu năm…

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì của Chủ tịch nước tặng Thiếu tướng Đặng Văn Sinh, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Nam Định; Ban Tổ chức trao 10 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và 1 Huân chương Chiến công cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo Công an tỉnh...

Sáng cùng ngày, Công an tỉnh Nam Định đã tổ chức lễ khởi công công trình Tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trong khuôn viên Công an tỉnh; khánh thành Phòng Truyền thống Công an tỉnh Nam Định.


Xuân Trường
.
.