Xứng danh đơn vị Anh hùng

Thứ Tư, 28/12/2016, 10:22
Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội luôn tự hào về truyền thống anh hùng của các thế hệ cha anh, những người đi trước đã lập nên những thành tích hiển hách... Kế thừa và phát huy truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, 65 năm qua, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ Phòng An ninh điều tra, Công an TP Hà Nội bằng một trái tim nóng, một tinh thần nhiệt huyết đã xây dựng một tập thể vững mạnh, góp phần giữ vững bình yên Thủ đô.

1. Phòng làm việc của Đại tá Trần Quốc Khánh, Trưởng phòng An ninh điều tra (ANĐT) Công an TP Hà Nội nhìn xuống con phố Trần Hưng Đạo, hằng ngày tấp nập người, xe qua lại...

Bao năm qua, mái tóc anh càng bạc thêm với những trăn trở về mỗi chuyên án còn dang dở; về trách nhiệm giữ vững truyền thống của một đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới.

Anh chia sẻ: Những năm trở lại đây, số đối tượng liên quan đến an ninh quốc gia, đặc biệt là cơ hội chính trị hoạt động quyết liệt, vừa công khai vừa ngấm ngầm, lợi dụng danh nghĩa dân chủ, nhân quyền để chống phá..., hoạt động của đối tượng ngày càng tinh vi hơn.

Ở Thủ đô Hà Nội, chúng lợi dụng các sự kiện lớn của Đảng, Nhà nước; và sử dụng mạng Internet làm phương tiện để đả kích, vu khống chống phá Đảng, Nhà nước ta. Nhiệm vụ của lực lượng ANĐT ngày càng nặng nề hơn. Trong các vụ án được giao, Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội đã làm tốt công tác tham mưu cho cấp trên trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với các hoạt động phạm tội thuộc thẩm quyền của lực lượng an ninh...

Ngoài công tác đấu tranh với tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia, theo sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban Giám đốc Công an TP, đơn vị còn thụ lý điều tra các vụ án khác thuộc thẩm quyền của lực lượng An ninh điều tra như tội phạm liên quan đến tiền giả hay tổ chức người khác trốn đi nước ngoài...

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, đơn vị đã phát hiện một số vụ có sự câu kết giữa các đối tượng người Việt Nam với đối tượng người Hàn Quốc, thành lập công ty, không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn ký hợp đồng và nhận số tiền rất lớn của nhiều người lao động Việt Nam, để lo thủ tục nhập cảnh vào Hàn Quốc và xin visa cho người lao động Việt Nam dẫn đến tình trạng nhiều lao động bị lừa tiền, không xuất cảnh được hoặc xuất cảnh trái phép bị trục xuất trở về nước.

Điển hình như vụ Kim Yuong Hwan cùng đồng bọn lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài.

Qua điều tra, đã làm rõ Kim đã câu kết với Hoàng Thị Cúc, thành lập Công ty Hoàng Kim, không có chức năng xuất khẩu lao động nhưng vẫn thông qua các môi giới thu tiền của hàng trăm lao động đến 152 nghìn USD và 340 triệu đồng để lo thủ tục xuất cảnh nhưng không thực hiện được...

Các vụ án được điều tra mở rộng đều đạt hiệu quả cao, không để sót, lọt tội phạm, có những vụ công tác điều tra mở rộng đạt hiệu quả cao như vụ Lê Quý Hiển lừa đảo chiếm đoạt tài sản, thiếu tinh thần trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng; đã khởi tố điều tra mở rộng từ 1 bị can ban đầu cho đến nay đã đến hơn chục bị can, với nhiều tội danh khác nhau...

Một buổi họp án của Phòng An ninh điều tra Công an TP Hà Nội.

2. Trong câu chuyện với chúng tôi, Đại tá Trần Quốc Khánh hoài niệm nhiều về quá khứ. Trong mỗi giai đoạn lịch sử, từ khi hình thành đến nay, các thế hệ cán bộ chiến sỹ của Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội bằng trí tuệ và trái tim nóng, đã liên tiếp lập nên nhiều chiến công xuất sắc. Từ những ngày chính quyền còn non trẻ, lực lượng bảo vệ chính trị ở Thủ đô đã mưu trí, dũng cảm chiến đấu, lần lượt làm thất bại nhiều âm mưu, hoạt động chống phá của bọn đế quốc thực dân, bọn phản động...

Đến thời kỳ đổi mới, lực lượng ANĐT Công an TP Hà Nội tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. Những chiến công ở giai ở đoạn này phải kể đến vụ án Miriam Hessơbơgow, Bernard Gesberr, Nguyễn Trọng Nhẫm...

Với thành tích đã đạt được, đơn vị đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng 3 Huân chương Chiến công, 20 bằng khen của Bộ Công an; được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ đổi mới. Đây là danh hiệu Anh hùng đầu tiên của Phòng ANĐT cấp tỉnh trong toàn quốc....

Sau khi mở rộng địa giới hành chính Hà Nội năm 2008, tổ chức bộ máy cơ quan ANĐT được tổ chức lại, trên cơ sở hợp nhất 2 đơn vị cơ quan ANĐT Hà Nội và Hà Tây cũ.

Trong giai đoạn này, ngoài thụ lý điều tra các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia và đấu tranh đối với số đối tượng cơ hội chính trị như Vũ Văn Hùng, Trần Thị Ao, Cù Huy Hà Vũ... với sự tín nhiệm của Ban giám đốc, đơn vị được giao và điều tra, khám phá hiệu quả nhiều vụ án có yếu tố nước ngoài, xuyên quốc gia; các vụ án đặc biệt nghiêm trọng trong lĩnh vực tài chính, tiền tệ, đầu tư, chứng khoán như vụ Nguyễn Đình Chiến, Nguyễn Thanh Hà, Đào Hữu Tình... thu hồi hàng trăm tỷ đồng cho các cá nhân, tổ chức bị xâm hại.

Nhìn lại chặng đường lịch sử đã qua, cán bộ, chiến sỹ Phòng ANĐT Công an TP Hà Nội luôn tự hào về truyền thống của đơn vị và mong muốn được tiếp tục cống hiến, giữ gìn bình yên cho Thủ đô.

Xuân Mai
.
.