Xử lý nghiêm “xe vua, xe có logo, phù hiệu lạ”

Thứ Sáu, 18/12/2015, 15:18
Đó là ý kiến chỉ đạo của Đại tá Trần Ngọc Hạnh – Giám đốc Công an TP Cần Thơ tại hội nghị tổng kết 5 năm công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông (TTATGT) và sơ kết 4 năm thực hiện Nghị quyết số 88/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố vào sáng 18-12.

Sau khi nghe các phòng nghiệp vụ, đơn vị báo cáo về công tác đảm bảo TTATGT, trình bày tham luận về một số vướng mắc, khó khăn cần tháo gỡ, Đại tá Trần Ngọc Hạnh đã chỉ đạo các lực lượng (CSGT, Cảnh sát đường thủy, Cảnh sát hình sự, Cảnh sát cơ động) tiếp tục tăng cường triển khai đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp đảm bảo TTATGT.

Công an TP Cần Thơ tăng cường công tác tuần tra khép kín địa bàn 24/24 vào dịp cuối năm.

Đặc biệt, trong thời điểm cuối năm 2015, dịp lễ, tết không để xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, đua xe trái phép, ngăn chặn tình trạng chống lại lực lượng thi hành công vụ và các loại tội phạm hoạt động trên tuyến giao thông. Quá trình TTKS, nếu phát các trường hợp “xe vua”, xe có logo, phù hiệu lạ, những phương tiện sử dụng biển số giả xe công vụ và xe quân sự, phải tiến hành kiểm tra, lập biên bản xử lý nghiêm. CSGT các quận, huyện đẩy mạnh công tác TTKS, xử lý nghiêm các vi phạm về tốc độ, nồng độ cồn, chở quá tải, quá khổ…

Theo báo cáo tại hội nghị, 5 năm qua, tình hình TNGT trên địa bàn TP Cần Thơ được kéo giảm. Đường bộ xảy ra 307 vụ, làm chết 330 người, bị thương 146 người (giảm 155 vụ, giảm 168 người chết và giảm 85 người bị thương). Đường thủy xảy ra 8 vụ, làm chết 7 người, bị thương 2 người (giảm 6 vụ, giảm 6 người chết và tăng 2 người bị thương). Qua công tác TTKS phát hiện trên 450 ngàn trường hợp vi phạm, xử phạt hành chính 308 tỷ đồng; bắt giữ 128 vụ trộm cắp, cướp giật, vận chuyển ma túy, hàng cấm…

Văn Vĩnh
.
.