Xử lí nghiêm các hành vi là nguyên nhân gây TNGT, nhất là uống rượu bia điều khiển phương tiện

Thứ Năm, 18/01/2018, 15:17
Đây là chỉ đạo của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Cảnh sát Giao thông toàn quốc năm 2018 được tổ chức tại Hà Nội ngày 18-1.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc, nhấn mạnh chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng Tô Lâm đối với lực lượng Công an trong năm 2018. Đại tá Trần Quốc Trung, Phó cục trưởng báo cáo tóm tắt kết quả công tác đảm bảo TTATGT của lực lượng CAND và chương trình công tác năm 2018 năm 2018 của lực lượng CSGT.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn phát biểu tại Hội nghị.

Với sự nỗ lực vượt bậc của lực lượng CSGT, năm 2017 tình hình TTATGT có chuyển biến tích cực, tai nạn giao thông đã giảm cả 3 tiêu chí; đấu tranh hiệu quả với các loại tội phạm; đặc biệt, lực lượng CSGT đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông phục vụ Diễn đàn hợp tác kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), dẫn các đoàn quốc tế và  trong  nước tuyệt đối an toàn, được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an biểu dương, bạn bè quốc tế đánh giá cao.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà, Cục trưởng Cục CSGT truyền đạt Nghị quyết Hội nghị Công an toàn quốc tại Hội nghị.

Đại diện lực lượng CSGT nhận nhiệm vụ công tác năm 2018, Trung tá Huỳnh Trung Phong, Trưởng phòng CSGT Công an TP Hồ Chí Minh nhận thức rõ các khó khăn trong thời gian sắp tới, hứa sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất để hoàn thành trách nhiệm giảm TNGT; làm tốt công tác xây dựng cơ chế phối hợp trong và ngoài lực lượng, nắm bắt xử lí tốt tình huống xảy ra; góp phần xây dựng triển khai lực lượng CSGT chuyên nghiệp, chính quy hiện đại, có năng lực phẩm chất và trình độ chuyên môn...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn với các Đại biểu tại Hội nghị.

Năm 2018, lực lượng CSGT tập trung nỗ lực thực hiện các giải pháp vận động nhân dân tham gia bảo đảm TTATGT; tiếp tục hoàn thiện hệ thống văn bản pháp luật; đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường triển khai có hiệu quả các dịch vụ hành chính công; triển khai các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản phòng ngừa đấu tranh chống các loại tội phạm; tăng cường ứng dụng CNTT trong đảm bảo TTATGT.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh lại một số điều đặc  biệt lưu ý trong ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư và đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị Công an toàn quốc; biểu dương, đánh giá rất cao công sức đóng góp to lớn, thành tích xuất sắc lực lượng CSGT đạt được trong thời gian qua.      

         
Toàn cảnh Hội nghị.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trăn trở về ý thức của người tham gia giao thông, vi phạm pháp luật ở lĩnh vực TTATGT vẫn còn nhiều, tai nạn nghiêm trọng vẫn xảy ra. Năm 2018, lực lượng CSGT cần có giải pháp quyết liệt hơn đảm bảo ATGT; Quán triệt chủ trương của Bộ về “Năm công tác cán bộ”, đơn vị đoàn kết, lãnh đạo phải gương mẫu, trách nhiệm; làm tốt công tác tham mưu. Phối hợp với các đơn vị chức năng để đề xuất Chính phủ quan tâm tạo điều kiện có nguồn kinh phí phục vụ công tác hiệu quả hơn; ứng dụng CNTT vào công tác.

Thừa uỷ quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn nhấn mạnh, việc đầu tư ứng dụng công nghệ, phương tiện kỹ thuật vào công tác đảm bảo TTATGT là xu thế tất yếu nhưng việc mua sắm, quản  lí sử dụng phải thật sự hiệu quả, đúng quy định của pháp luật, nếu để lãng phí phải xem xét trách nhiệm của người đứng đầu; Cần phối hợp với các lực lượng chức năng xử lí nghiêm tình trạng chở quá tải. Làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là tuyên truyền về những hậu quả TNGT mà xã hội phải gánh chịu, lên án các hành vi gây tai nạn, nhất là nguyên nhân do uống rượu bia; xử lí nghiêm các vi phạm.

Thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn trao Bằng khen của Chính phủ tặng cá nhân có thành tích xuất sắc. 

Về các bức xúc của người dân tại các trạm BOT, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn cho biết, hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo các cơ quan chức năng thanh tra, kiểm tra, nghiên cứu, tính toán lại để có các giải pháp điều chỉnh tổng thể nên lực lượng CSGT cần phối hợp với các địa phương và cơ quan chức năng đảm bảo ANTT, không để kẻ xấu lợi dụng gây rối.

Thiếu tướng Trần Sơn Hà trao Giấy khen của Cục trưởng Cục CSGT tặng tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Đặc biệt, từ nay đến Tết Nguyên Đán, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn yêu cầu, lực lượng CSGT tiếp tục tổ chức cao điểm TTATGT, đảm bảo cho nhân dân đi lại thông thoáng, vui xuân, đón tết an toàn.

Tại Hội nghị, Ban Tổ chức đã Trao Huân chương Chiến công; Huân chương Bảo vệ Tổ quốc; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc và Giấy khen của Cục trưởng Cục CSGT tặng các tập thể, cá nhân.

Phương Thuỷ
.
.