Xây dựng và nhân rộng những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả

Thứ Ba, 23/05/2017, 18:35

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục xây dựng mới kết hợp củng cố, nhân rộng những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương - Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn chỉ đạo.


Ngày 23-5, tại TP Nha Trang (Khánh Hòa), Cục xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (V28) Bộ Công an tổ chức giao ban công tác phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2017, Cụm thi đua số 7 và 8 dưới sự chủ trì của Trung tướng Nguyễn Văn Sơn – Thứ trưởng Bộ Công an.

Tham dự giao ban có đại diện Công an các địa phương: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Tây Ninh, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu, Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp và Cảnh sát PCCC 6 tỉnh Quảng Ngãi, Khánh Hòa, Bình Định, Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn và các đại biểu dự giao ban.

Trung tướng Nguyễn Văn Khảo, Cục trưởng Cục V28 cho biết: Cùng với việc chú trọng tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Năm 2016, Cục V28 thường xuyên hướng dẫn quản lý, xây dựng công an xã và thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới; hướng dẫn quản lý bảo vệ dân phố và các tổ chức quần chúng bảo vệ ANTT ở cơ sở. Đẩy mạnh các chương trình phối hợp với tổ chức MTTQ Việt Nam cùng các bộ, ban, ngành, đoàn thể và công tác dân vận của lực lượng CAND, xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong các cơ quan, doanh nghiệp, trường học.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà lưu niệm Công an tỉnh Khánh Hòa.

Từ đó tạo nên thế trận an ninh nhân dân khép kín từ mỗi cụm dân cư đến các cơ quan, doanh nghiệp, trường học; kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn hoạt động của các thế lực địch kích động biểu tình, gây rối; chủ động phối hợp công an đấu tranh phòng chống hiệu quả các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, giảm thiểu tai nạn giao thông, góp phần ổn định an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.

Nhiều mô hình ANTT hoạt động hiệu quả đang được nhân rộng như “Xứ đạo bình yên – Gia đình văn hóa”, “Xã, phường, thị trấn không có tệ nạn ma túy”, “Camera giám sát ANTT”, “Tự quản về ATGT”…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi giao ban, Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn ghi nhận và biểu dương những nỗ lực tích cực trong công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ của Công an các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 7 và 8 trong thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Sơn tặng quà lưu niệm Công an tỉnh Khánh Hòa.

Đồng chí Thứ trưởng yêu cầu Công an các tỉnh, thành phố thuộc Cụm thi đua số 7 và 8 tiếp tục chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tiếp tục xây dựng mới kết hợp củng cố, nhân rộng những mô hình ANTT hoạt động hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế ở từng địa phương để góp phần cùng với lực lượng công an chủ động thực thi hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm trong tình hình mới;

Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an các tỉnh, thành phố với Cảnh sát PCCC, chủ động phòng ngừa, giảm thiểu hậu quả thiệt hại cháy nổ và nâng cao hiệu quả cứu nạn, cứu hộ…

Hữu Toàn
.
.