Xây dựng Trường Cao đẳng CSND 1 thành cơ sở đào tạo có uy tín, chất lượng

Thứ Ba, 23/06/2015, 14:03
Ngày 23/6, Đảng bộ Trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 1 (CSND) đã tổ chức Đại hội lần thứ VIII nhiệm kỳ 2015-2020. Thiếu tướng, PGS. TS Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND dự, phát biểu chỉ đạo Đại hội.
Báo cáo chính trị do Thiếu tướng, Nhà giáo nhân dân Ngô Văn Hùng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường CSND 1 trình bày cho biết, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND 1 đã cơ bản hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội đã đề ra, đã có những bước đột phá trong giáo dục, đào tạo theo hướng gắn đào tạo với thực tiễn công tác của lực lượng CAND; công tác nghiên cứu khoa học, biên soạn giáo trình, tài liệu dạy học đã có bước phát triển vượt bậc.
Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn tặng hoa chúc mừng Ban chấp hành Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND 1 nhiệm kỳ 2015-2020.

Đảng ủy đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác nghiên cứu khoa học; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức nghiên cứu nhiều đề tài khoa học và biên soạn nhiều giáo trình, tài liệu dạy học, tài liệu tham khảo có ý nghĩa lí luận thực tiễn phục vụ cho giảng dạy; công tác cán bộ được Đảng bộ chú trọng, đã xây dựng đội ngũ cán bộ trẻ, có kinh nghiệm trong công tác, giảng dạy, nghiên cứu khoa học và là nguồn nhân lực quan trọng để hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ chính trị; kỷ luật, kỷ cương được giữ vững, công tác quản lý, giáo dục học viên được tăng cường…

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đánh giá  Đảng bộ trường Cao đẳng CSND1 đã đạt được những thành tích xuất sắc, nổi bật trên các mặt công tác, đặc biệt là sự nỗ lực trong chuyển đổi kịp thời từ đào tạo trình độ Trung cấp sang đào tạo trình độ Cao đẳng; có những bước đột phá trong việc gắn đào tạo với thực tiễn; nhà trường có đội ngũ cán bộ, giảng viên có trình độ cao, có tâm huyết nghề nghiệp.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng  bộ Trường Cao đẳng CSND 1 nhiệm kỳ mới.

Thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn đề nghị, thời gian tới, Trường Cao đẳng CSND 1 cần đổi mới nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo, đây là yêu cầu cấp thiết, cấp bách, nên cần phải có kế hoạch lộ trình, kế hoạch thực hiện; tiếp tục quan tâm, đầu tư bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giáo viên; xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ đào tạo tốt hơn ;làm tốt hơn nữa công tác đoàn kết nội bộ…

Các đại biểu nhất trí cao với phương hướng, nhiệm vụ công tác của Đảng bộ Trường Cao đẳng CSND 1 nhiệm kỳ tới.

Đại hội nhất trí cao phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu chủ yếu của Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020; thông qua báo cáo tổng hợp ý kiến đóng góp của Đảng bộ vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; báo báo tổng hợp ý kiến đóng góp vào dự thảo báo cáo chính trị trình Đại hội Tổng cục Chính trị CAND.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2015- 2020 và đoàn đại biểu của Đảng bộ dự Đại hội đại biểu cấp trên... 

Với những thành tích đã đạt được, trong 5 năm qua, Trường Cao đẳng CSND 1 đều được Chính phủ, Bộ Công an tặng Cờ thi đua; Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen;  10 lượt  đơn vị được tặng Cờ thi đua của Bộ Công an; 37 lượt đơn vụ đạt danh hiệu đơn vị Quyết thắng; 3 đơn vị được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; 8 đồng chí đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn lực lượng, 193 lượt CBCS đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở; 88 lượt tập thể và cá nhân được Bộ Công an tặng Bằng khen…
Phương Thủy
.
.