Học viện Chính trị CAND triển khai công tác năm học 2017 - 2018

Thứ Tư, 16/08/2017, 18:27
Ngày 16-8, Học viện Chính trị CAND tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm học 2016 - 2017 và triển khai công tác năm học 2017 - 2018. 

Thiếu tướng, GS.TS Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND dự và chủ trì hội nghị. 

Thiếu tướng Trương Giang Long phát biểu tại Hội nghị

Năm học 2016 - 2017, Học viện Chính trị CAND đã tổ chức tuyển sinh, đào tạo gần 10 nghìn học viên các hệ đào tạo, bổ nhiệm 3 Phó Giáo sư, 53 giảng viên và 16 giảng viên thỉnh giảng. 

Tính đến nay, Học viện đã mở 3 ngành đào tạo đại học chính quy gồm: Xây dựng Đảng và Chính quyền Nhà nước, Tham mưu chỉ huy và Quản trị nhân lực. Trong năm học qua, Học viên đã có 74 học viên được kết nạp Đảng, 100% học viên đạt loại Khá trở lên về rèn luyện, không có học viên vi phạm kỷ luật.

Với mục tiêu xây dựng Học viện Chính trị CAND phát triển toàn diện về mọi mặt, năm học 2017 - 2018, Học viện tập trung quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an về công tác giáo dục, đào tạo trong CAND; thiết kế nội dung, chương trình phù hợp với những chuyên ngành mới, lần đầu được lực lượng Công an tổ chức đào tạo.

Thiếu tướng Trương Giang Long trao bằng của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân

Bên cạnh đó, Học viện sẽ tập trung đào tạo, xây dựng đội ngũ cán bộ, giảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị của đơn vị, đặc biệt chú ý tới đội ngũ giảng viên trẻ để phát triển nhà trường dài hạn trong tương lai. 

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, hoàn thiện hệ thống chương trình môn học, giáo trình, tài liệu dạy học phù hợp với các hệ học, bậc học, từng đối tượng học viện, nhất là những ngành học mới; triển khai nghiên cứu 4 nhiệm vụ khoa học cấp Nhà nước.

Thiếu tướng Trương Giang Long trao bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho các cá nhân.

Nhân dịp này, Thiếu tướng Trương Giang Long đã trao danh hiệu "Chiến sỹ thi đua toàn lực lượng CAND" của Bộ trưởng Bộ Công an đối với 3 đồng chí; trao Bằng khen của Tổng cục Chính trị CAND cho 6 tập thể, 11 cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình xây dựng và phát triển Học viện Chính trị CAND.

Nhật Trường
.
.