Việt Nam tăng cường hợp tác phòng, chống ma túy với các nước Tiểu vùng sông Mekong

Thứ Bảy, 16/11/2019, 17:41
Ngày 15-11, tại Bangkok, Thái Lan, đã diễn ra Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước thành viên Bản Thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy Tiểu vùng sông Mekong năm 1993. Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu Đoàn đại biểu liên ngành Việt Nam gồm Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, tham dự hội nghị.


Đến dự và phát biểu tại Hội nghị có ngài Wissanu Krea-ngam, Phó Thủ tướng Vương quốc Thái Lan; ngài Somsak Thepsutin, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Thái Lan.

Thay mặt Đoàn đại biểu Việt Nam, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã có bài phát biểu quan trọng chia sẻ thông tin, hình hình và nỗ lực công tác phòng, chống ma túy tại Việt Nam và khuyến nghị phương hướng hợp tác thời gian tới, trong đó nhấn mạnh các nước thành viên tiếp tục củng cố và đẩy mạnh thực hiện các nội dung trong cơ chế hợp tác song phương, đa phương hiện nay về phòng, chống ma túy.

Thứ trưởng Lê Quý Vương cùng các đại biểu dự Hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Tuyên bố chung Bangkok về vấn đề ma túy và thông qua “Kế hoạch hành động tiểu vùng lần thứ XI” thể hiện quyết tâm của các nước ở tiểu vùng trong việc chung tay giải quyết vấn đề ma túy.

Cũng trong ngày 15-11, 6 nước tiểu vùng đã họp và thống nhất triển khai Chiến dịch cao điểm đồng loạt tấn công trấn áp tội phạm trên tuyến biên giới 6 nước trong cùng thời điểm. Dự kiến chiến dịch sẽ diễn ra trong 3 tháng, bắt đầu từ cuối tháng 12-2019.

Hội nghị cấp Bộ trưởng các nước thành viên Bản Thỏa thuận về hợp tác phòng, chống ma túy Tiểu vùng sông Mekong năm 1993 nằm trong khuôn khổ bản Thoả thuận năm 1993 (MOU 1993) về hợp tác phòng, chống ma tuý giữa 6 nước Tiểu vùng sông Mekong (Campuchia, Lào, Myanmar, Thái Lan, Trung Quốc, Việt Nam) với Cơ quan phòng, chống ma túy và tội phạm của Liên hợp quốc (UNODC). Đây là Hội nghị thường niên, được tổ chức luân phiên ở 6 nước thành viên. Hội nghị năm nay tập trung vào các nội dung: Kiểm điểm, đánh giá cơ chế hợp tác MOU; thảo luận giải pháp tăng cường hiệu quả điều phối các nỗ lực hợp tác phòng, chống ma túy của khu vực; rà soát, đánh giá tình hình, phương thức, thủ đoạn sản xuất, mua bán, vận chuyển và lạm dụng ma túy; xây dựng và thống nhất kế hoạch vận động tài trợ giai đoạn tiếp theo; thông qua “Kế hoạch hành động Tiểu vùng” (Bản sửa đổi lần thứ 11) và “Tuyên bố chung Bangkok về vấn đề ma túy”.

Thứ trưởng Lê Quý Vương và Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc Tăng Vỹ Hùng tại buổi gặp.

* Bên lề Hội nghị, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã có buổi gặp đồng chí Tăng Vỹ Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống ma túy Trung Quốc.

Tại buổi gặp, hai bên đã cùng nhau rà soát, đánh giá tình hình và kết quả hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung, tội phạm ma túy nói riêng thời gian qua và đề ra phương hướng hợp tác thời gian tới.

Thứ trưởng Lê Quý Vương nhấn mạnh về một số kết quả nổi bật trong hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai nước, trong đó có các hoạt động phối hợp điều tra, triệt phá một số vụ án ma túy lớn. Bộ Công an Việt Nam trao trả cho Bộ Công an Trung Quốc số đối tượng người Trung Quốc có hành vi lừa đảo, đánh bạc qua mạng Internet tại Việt Nam…


PV
.
.