Việt Nam – Thái Lan tăng cường hợp tác phòng, chống tội phạm

Thứ Tư, 11/07/2018, 19:03
Chiều 11-7, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan do ngài Wirachai Songmetta, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành gửi lời chúc mừng đến lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan cùng các lực lượng chức năng với sự hỗ trợ hiệu quả của các chuyên gia và nhân viên cứu hộ quốc tế đã thực hiện thành công chiến dịch cứu hộ những thành viên đội bóng thiếu niên mắc kẹt trong hang Tham Luang (thuộc tỉnh Chiang Rai, Thái Lan) suốt hơn 2 tuần qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và ngài Wirachai Songmetta tại buổi tiếp.

Bày tỏ vui mừng trước sự phát triển quan hệ Đối tác chiến lược giữa Thái Lan và Việt Nam trên mọi lĩnh vực thời gian qua, đặc biệt là kinh tế, thương mại và đầu tư, an ninh…, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành khẳng định chuyến thăm và làm việc của ngài Wirachai Songmetta cùng Đoàn đại biểu cấp cao Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan đã góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ giữa hai nước nói chung, giữa Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan và Bộ Công an Việt Nam nói riêng.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm ngài Wirachai Songmetta.

Trong thời gian tới, trên cơ sở quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa lực lượng Công an Việt Nam và Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đề nghị, hai Bên tiếp tục tăng cường trao đổi đoàn các cấp và hợp tác đào tạo cán bộ; trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm nhanh chóng, kịp thời, có hiệu quả trong công tác phòng, chống tội phạm, đặc biệt là tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm khủng bố, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người… 

Phối hợp ngăn chặn không để cá nhân, tổ chức lợi dụng lãnh thổ nước này hoạt động, chống phá nước kia; phối hợp xử lý các vụ việc liên quan đến công dân nước này vi phạm pháp luật ở nước kia; bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan đại diện ngoại giao, doanh nghiệp và công dân nước này làm ăn, sinh sống, du lịch và học tập tại nước kia…

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, ngài Wirachai Songmetta và các đại biểu.

Chân thành cảm ơn những tình cảm tốt đẹp mà Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dành cho Đoàn, Phó Tổng Tư lệnh Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan Wirachai Songmetta nhấn mạnh, việc gặp gỡ, trao đổi, hợp tác giữa hai Bên là hoạt động hết sức có ý nghĩa, thiết thực, góp phần thắt chặt mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan ngày càng phát triển tốt đẹp; đồng thời khẳng định, Cơ quan Cảnh sát Hoàng gia Thái Lan luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm.

Khổng Hà
.
.