Việt Nam – Mông Cổ thúc đẩy quan hệ hợp tác lên tầm cao mới

Thứ Ba, 16/10/2018, 19:33
Chiều 16-10, tại Hà Nội, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ do ngài Tsend Nyamdorj, Bộ trưởng làm Trưởng đoàn sang thăm và làm việc tại Việt Nam.


Phát biểu tại Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, thời gian qua, lãnh đạo cấp cao hai nước đã có các chuyến thăm quan trọng. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc thăm chính thức Mông Cổ vào tháng 5-2017; Chủ tịch Quốc hội Mông Cổ Miyegombo Enkhbold sang thăm Việt Nam vào tháng 1-2018 đã mở ra giai đoạn mới giữa hai nước. Quan hệ hợp tác giữa hai Bên được mở rộng trên nhiều lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, văn hóa, giáo dục…

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj.

Cùng với sự phát triển trong quan hệ ngoại giao giữa hai nước, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan hữu quan của Mông Cổ thời gian qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Trong đó, năm 2013, Bộ Công an Việt Nam và Bộ Tư pháp Mông Cổ đã ký kết Thỏa thuận về hợp tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động hợp tác phòng, chống tội phạm giữa hai quốc gia.

Từ đó, hai Bên đã tăng cường trao đổi thông tin phòng, chống tội phạm giữa hai lực lượng Cảnh sát Việt Nam và Mông Cổ qua kênh ngoại giao, Interpol và các khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống các loại tội phạm như tội phạm ma túy, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ cao…

Toàn cảnh Hội đàm.

Với mong muốn tiếp tục củng cố và thúc đẩy hiệu quả hợp tác thực chất giữa hai Bên trong thời gian tới, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị, hai Bên tiếp tục nghiên cứu việc thiết lập các cơ chế hợp tác trong lĩnh vực an ninh, phòng, chống tội phạm nhằm chia sẻ thông tin mà hai Bên cùng quan tâm; thúc đẩy xây dựng cơ chế phối hợp trong công tác đảm bảo an ninh cho các đoàn cấp cao thăm viếng lẫn nhau và cơ quan đại diện ngoại giao, nhân viên ngoại giao, công dân và các lợi ích hợp pháp tại mỗi nước.

Hai Bên tiếp tục tăng cường quan hệ hợp tác theo các thiết chế đa phương mà cả hai nước đều là thành viên như các Điều ước quốc tế về chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia, chống khủng bố, chống tham nhũng, chống tra tấn và các Điều ước quốc tế đa phương khác trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm.

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj ký kết và trao Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ.

Đẩy mạnh hợp tác có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm trên cơ sở Hiệp định về phòng, chống tội phạm đã được ký kết giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ năm 2013. Tăng cường giao lưu, chia sẻ thông tin và kinh nghiệm trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm giữa lực lượng thực thi pháp luật Việt Nam và Mông Cổ qua kênh ngoại giao, Interpol, các khuôn khổ hợp tác đa phương về phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng công nghệ cao. 

Tiếp tục trao đổi thông tin, trao đổi đoàn, hợp tác đào tạo, trao đổi kinh nghiệm trên lĩnh vực phòng, chống tội phạm nhằm tăng cường hiểu biết, thúc đẩy tham mưu lãnh đạo hai nước về chính trị và đầu tư, kinh tế…

Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj cùng các đại biểu dự Hội đàm.

Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ Tsend Nyamdorj đánh giá cao quan hệ chính trị tin cậy, tốt đẹp, sự phối hợp chặt chẽ, hỗ trợ lẫn nhau trên trường quốc tế giữa hai nước; khẳng định, trên cương vị của mình sẽ làm hết sức để góp phần thúc đẩy sự phát triển quan hệ giữa hai quốc gia nói chung, giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Tư pháp và Nội vụ Mông Cổ nói riêng ngày càng phát triển tốt đẹp, góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội của mỗi nước, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định ở khu vực và trên thế giới.

Sau Hội đàm, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Tsend Nyamdorj đã ký kết Hiệp định về chuyển giao người bị kết án phạt tù giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Mông Cổ.

Khổng Hà
.
.