Việt Nam – Liên bang Nga chung tay đẩy lùi COVID-19

Thứ Ba, 06/04/2021, 16:08
Chiều 6/4, tại Hà Nội, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã điện đàm với ngài Venediktov Alekxander Nikolaevich, Phó Thư ký Hội đồng An ninh Liên bang Nga. Cùng dự cuộc điện đàm có đồng chí Trương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế.


Trao đổi tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, Bộ Công an Việt Nam cảm ơn nước Nga, nhân dân Nga và các bạn đồng nghiệp Nga đã gửi tặng và ủng hộ Việt Nam 2.000 liều vaccine Sputnik V – vaccine ngừa COVID-19, qua đó góp phần giúp Việt Nam nhanh chóng kiểm soát bệnh dịch để triển khai nhiều nhiệm vụ quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 – 2025 mà Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đề ra; đồng thời đánh giá cao thiện chí của Nga sẵn sàng phối hợp với các cơ quan chức năng Việt Nam trong công tác nghiên cứu, sản xuất vaccine phòng, chống COVID-19.

Nhân dịp này, Thứ trưởng Lương Tam Quang gửi lời cảm ơn chân thành đến lãnh đạo nước Nga nói chung, lãnh đạo Hội đồng An ninh Liên bang Nga nói riêng đã tạo điều kiện thuận lợi cho công dân Việt Nam tại Nga được cung cấp vaccine miễn phí, góp phần bảo vệ tính mạng, sự an toàn và tâm lý ổn định sinh sống, làm việc, học tập và kinh doanh.

Thứ trưởng Lương Tam Quang và Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường tại buổi điện đàm.

Tại cuộc điện đàm, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường chúc mừng nước Nga đã đăng ký thành công, đưa vào sử dụng thêm một loại vaccine ngừa COVID-19 khác - vaccine Sputnik Light và là nước đầu tiên sản xuất vaccine ngừa COVID-19 trên động vật.

Đồng thời nêu rõ, Bộ Y tế Việt Nam đã nghiên cứu và đánh giá cao tính hiệu quả, độ an toàn của vaccine Sputnik V. Vaccine có tính miễn dịch cao và có hiệu quả phòng ngừa cao đối với các biến thể virus, bao gồm các biến chủng đã phát hiện ở Anh, Nam Phi.

Bên cạnh đó, nguy cơ gây tác dụng phụ nghiêm trọng của vaccine ít hơn hẳn so với các loại vaccine khác, dễ bảo quản, giá thành cạnh tranh, có thể kết hợp với loại vaccine khác để tăng cường miễn dịch…

Vaccine Sputnik V bắt đầu được triển khai trong chương trình tiêm chủng diện rộng ở Nga từ ngày 18/1. Ngày 23/3, Bộ Y tế Việt Nam đã phê duyệt sử dụng khẩn cấp loại vaccine này ở Việt Nam.

Sự kiện này không chỉ góp phần củng cố tăng cường mối quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Nga mà còn có tác động đến tình hình chung của khu vực Đông Nam Á thông qua hiệu quả bảo vệ người dân và việc dỡ bỏ các biện pháp hạn chế do ảnh hưởng của dịch bệnh, Việt Nam thể hiện nỗ lực chung cùng các nước trên thế giới đấu tranh chống đại dịch.

Nhấn mạnh mong muốn chung tay đẩy lùi đại dịch COVID-19 và chính sách hỗ trợ dựa trên mối quan hệ giữa hai nước, Thứ trưởng Bộ Y tế Trương Quốc Cường đề nghị ngài Venediktov Alekxander Nikolaevich tiếp tục thúc đẩy Quỹ đầu tư trực tiếp của Nga (RDIF) sớm cung cấp thêm vaccine Sputnik V để Việt Nam có thể mở rộng chương trình tiêm chủng.

Hai bên nhanh chóng thúc đẩy việc chuyển giao công nghệ, dây chuyền sản xuất vaccine Sputnik V trên lãnh thổ Việt Nam nhằm bảo đảm nguồn cung vaccine cho Việt Nam và sau đó là xuất khẩu sang các nước Đông Nam Á khác. Bên cạnh đó, thông qua hợp tác vaccine Sputnik V với Nga, Việt Nam tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu hợp tác trong lĩnh vực y học, sinh học mà Nga có ưu thế.

Ngài Venediktov Alekxander Nikolaevich chúc mừng thành công của cuộc Hội đàm cấp cao giữa Bộ Công an Việt Nam và Hội đồng An ninh Liên bang Nga diễn ra hôm 16/3 vừa qua; khẳng định, trên cương vị công tác của mình tiếp tục là cầu nối góp phần tăng cường thúc đẩy mối quan hệ hợp tác giữa hai quốc gia Liên bang Nga - Việt Nam nói chung, giữa Hội đồng An ninh Liên bang Nga và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đi vào chiều sâu và đạt được nhiều hiệu quả như mong muốn của hai bên, đặc biệt trong lĩnh vực vaccine phòng, chống dịch COVID-19.

Khổng Hà
.
.