Việt Nam – Hàn Quốc thắt chặt hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược

Thứ Năm, 28/05/2020, 18:40
Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an đã nhấn mạnh như vậy tại buổi tiếp ngài Park Noh Wan, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Hàn Quốc tại Việt Nam, diễn ra chiều 28/5 tại Hà Nội.


Bày tỏ vui mừng quan hệ hợp tác hữu nghị Việt Nam - Hàn Quốc thời gian qua ngày càng phát triển mạnh mẽ, nhanh chóng trên tất cả các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, thực thi pháp luật..., Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, trên cơ sở quan hệ “Đối tác chiến lược” giữa hai nước, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc, trong đó có Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, tiếp tục được phát triển và tăng cường về nhiều mặt.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Đại sứ Park Noh Wan tại buổi tiếp.

Hai bên tăng cường ủng hộ nhau trên các diễn đàn quốc tế, vì hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực; nâng cao chất lượng trao đổi thông tin, tập trung đánh giá những diễn biến mới, phức tạp nổi lên của tình hình thế giới và khu vực tác động đến hai nước, chia sẻ thông tin về tình hình Bán đảo Triều Tiên, tình hình khu vực Đông Nam Á và Đông Bắc Á, biến đổi khí hậu, tội phạm xuyên quốc gia… 

Hai bên đã hỗ trợ bắt giữ, bàn giao nhiều đối tượng truy nã quốc tế, triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc qua mạng, thu giữ nhiều tang vật, tài sản có giá trị; phối hợp điều tra, xác minh nhiều chuyên án, vụ án lớn, phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của các cơ quan hành pháp hai nước…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam tặng quà lưu niệm Đại sứ Park Noh Wan.

Về hợp tác giữa hai nước trong thời gian dịch bệnh COVID-19, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nêu rõ, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh tại Hàn Quốc, Chính phủ Việt Nam cũng như Bộ Công an Việt Nam đã hỗ trợ, tạo điều kiện cho nhiều trường hợp là các chuyên gia, kỹ sư của các doanh nghiệp Hàn Quốc được nhập cảnh vào Việt Nam để thực hiện các dự án, góp phần thúc đẩy sản xuất, giúp các doanh nghiệp Hàn Quốc duy trì hoạt động bình thường. 

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã chỉ đạo các đơn vị liên quan hỗ trợ tối đa, đảm bảo an toàn cho công dân Hàn Quốc tại Việt Nam; liên hệ cung cấp các thông tin về người Hàn Quốc đang được cách ly tại các khu cách ly bắt buộc sau khi nhập cảnh vào Việt Nam… 

Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, hiện tại, Hàn Quốc cũng giống như Việt Nam đã cơ bản kiểm soát được tình hình dịch bệnh, tuy nhiên, hai nước vẫn cần tiếp tục thực hiện các biện pháp để phòng ngừa, ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19.

Để làm sâu sắc hơn quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị, ngài Đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục làm cầu nối giúp Bộ Công an Việt Nam nghiên cứu khả năng hợp tác và thúc đẩy các dự án hợp tác với các cơ quan hữu quan Hàn Quốc trong các lĩnh vực đào tạo, nâng cao năng lực cán bộ, nâng cao năng lực phòng, chống tội phạm và cơ sở hạ tầng phục vụ công tác, tăng cường trao đổi thông tin, nhu cầu hợp tác giữa hai bên; quan tâm thúc đẩy, phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác an ninh, cảnh sát song phương giữa hai nước, qua đó góp phần đưa mối quan hệ hợp tác giữa các cơ quan chức năng thuộc Bộ Công an Việt Nam và các cơ quan thực thi pháp luật Hàn Quốc đi vào chiều sâu, hiệu quả, thiết thực, đóng góp tích cực cho quan hệ hai nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định, các cơ quan chức năng của Bộ Công an Việt Nam sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các trường hợp nhập cảnh ngoại lệ là chuyên gia, kỹ sư Hàn Quốc nhập cảnh vào Việt Nam trong bối cảnh dịch COVID-19 còn diễn biến phức tạp; Việt Nam ủng hộ các hoạt động can dự tích cực, trên cơ sở luật pháp quốc tế nhằm góp phần thúc đẩy hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực; đề nghị phía Hàn Quốc duy trì tiếng nói ủng hộ lập trường, lẽ phải của Việt Nam trong vấn đề Biển Đông, tích cực hỗ trợ và phối hợp chặt chẽ trong quá trình Việt Nam đảm nhiệm vai trò Chủ tịch ASEAN 2020 và Ủy viên không Thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020 - 2021); thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược ASEAN – Hàn Quốc phát triển mạnh mẽ…

Thứ trưởng Bùi Văn Nam đồng thời khẳng định lập trường nhất quán của Việt Nam là ủng hộ tiến trình hòa bình và phi hạt nhân hóa Bán đảo Triều Tiên; sẵn sàng phối hợp với Hàn Quốc và các bên liên quan để hiện thực hóa mục tiêu này.

Chân thành cảm ơn Thứ trưởng Bùi Văn Nam đã dành thời gian tiếp, Đại sứ Park Noh Wan khẳng định, trên cương vị của mình, sẽ làm hết sức mình để củng cố quan hệ tin cậy, tăng cường tình hữu nghị truyền thống Việt Nam – Hàn Quốc và quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với các cơ quan hữu quan của Hàn Quốc, góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội ở mỗi nước.

Khổng Hà
.
.