Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hơn nữa hợp tác phòng chống tội phạm

Thứ Bảy, 05/12/2020, 13:14
Sáng 5/12, tại Hà Nội, đã diễn ra Lễ biểu dương thành tích phòng, chống tội phạm Việt Nam – Hàn Quốc.

Tham dự buổi lễ có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; ngài Kim Chang Yong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc cùng đại diện lãnh đạo một số cơ quan thuộc Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc.

Thứ trưởng Lê Quý Vương, Tư lệnh Kim Chang Yong và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Thời gian qua, trên cơ sở quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược Việt Nam - Hàn Quốc, quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tiếp tục được phát triển và tăng cường về nhiều mặt như trao đổi đoàn các cấp; phối hợp đấu tranh phòng, chống tội phạm bảo đảm an ninh, an toàn cho các cơ quan, doanh nghiệp và công dân hai nước, nhất là truy bắt đối tượng truy nã. 

Đặc biệt, hai bên đã ký kết “Bản ghi nhớ” và thành lập Tổ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc vào ngày 9/11/2015. Qua Tổ thông tin, hai bên đã hỗ trợ và phối hợp bắt giữ, bàn giao nhiều đối tượng truy nã quốc tế, triệt phá nhiều băng, ổ, nhóm tội phạm như tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh bạc qua mạng, thu giữ nhiều tang vật, tài sản; phối hợp điều tra, xác minh nhiều chuyên án, vụ án lớn, phục vụ cho công tác truy tố, xét xử của các cơ quan hành pháp hai nước.


Tư lệnh Kim Chang Yong trao Thư biểu dương của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tặng các cá nhân, tập thể cán bộ chiến sỹ của Bộ Công an Việt Nam.

Bất chấp những khó khăn, trở ngại do đại dịch COVID-19, tính riêng năm 2020, Bộ Công an Việt Nam đã xác minh, bắt giữ và bàn giao cho phía Hàn Quốc nhiều đối tượng truy nã lẩn trốn tại Việt Nam, đặc biệt là đối tượng Lee Chang Su. Đây là đối tượng bị truy nã đặc biệt vì vi phạm Luật bảo vệ thông tin cá nhân, Luật xúc tiến thông tin và sử dụng mạng truyền thông… Đối tượng cùng các đồng phạm đã vận hành một hệ thống trên mạng xã hội Telegram như “Nhà tù kỹ thuật số” gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới đời sống của cộng đồng xã hội, gây tổn thất nặng nề về danh dự và vi phạm nghiêm trọng quyền bảo vệ thông tin cá nhân, tổ chức gây bức xúc trong dư luận. 

Ngay sau khi nhận được đề nghị truy bắt đối tượng của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, Thứ trưởng Lê Quý Vương đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương xác minh, truy bắt và bàn giao đối tượng truy nã trên.

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, để đảm bảo các yêu cầu về y tế, phòng dịch, Bộ Công an Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với Bộ Y tế, Bộ Giao thông Vận tải và các cơ quan chức năng có liên quan tiến hành bàn giao đối tượng Lee Chang Su cho Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc ngay tại cửa máy bay trong thời gian ngắn nhất. Kết quả này là minh chứng rõ ràng cho lòng tin và sự phối hợp, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai bên mà không có bất kỳ hoàn cảnh hay khó khăn, trở ngại nào có thể ngăn cản được.

Theo đề nghị của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, lãnh đạo Bộ Công an Việt Nam đã đồng ý tổ chức Lễ biểu dương những cá nhân, tập thể cán bộ, chiến sỹ của Bộ Công an Việt Nam trong quá trình hợp tác phòng, chống tội phạm nói chung và vụ việc truy bắt, bàn giao đối tượng Lee Chang Su nói riêng.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc nhấn mạnh, kể từ khi thành lập Tổ thông tin Việt Nam – Hàn Quốc tới nay, hai bên đã triển khai hợp tác chặt chẽ trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm như bắt giữ, bàn giao tội phạm truy nã quốc tế, ma túy và phản ứng nhanh khi xảy ra các vụ việc liên quan đến kiều dân của hai nước. 

Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tổ chức Lễ biểu dương thành tích nhằm bày tỏ sự cảm ơn tới các đơn vị, cá nhân của Bộ Công an Việt Nam đã tích cực hỗ trợ, giúp đỡ Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc, cũng như để ghi nhận sự hợp tác tốt đẹp, ngày càng được củng cố và phát triển giữa Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam

Tại buổi lễ, Tư lệnh Kim Chang Yong đã trao Thư biểu dương của Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc tặng các cá nhân, tập thể của Bộ Công an Việt Nam có đóng góp trong quá trình hợp tác phòng, chống tội phạm giữa Cơ quan Cảnh sát quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói chung và việc truy bắt, bàn giao đối tượng Lee Chang Su nói riêng.


Khổng Hà
.
.