Việt Nam – Hàn Quốc tăng cường hợp tác trong lĩnh vực an ninh, cảnh sát

Thứ Năm, 28/11/2019, 16:56
Nhân dịp tham gia Đoàn tháp tùng Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 30 năm quan hệ đối thoại ASEAN – Hàn Quốc, Hội nghị cấp cao Mekong – Hàn Quốc và thăm chính thức Hàn Quốc từ ngày 25 - 28/11, Trung tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an đã có cuộc gặp ngài Min Gap Ryong, Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và ngài Ju Young Hun, Giám đốc Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc.


Tại cuộc gặp ngài Min Gap Ryong, Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh, cùng với sự phát triển quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam – Hàn Quốc, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc đã có nhiều hoạt động hợp tác và phối hợp hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, hợp tác đào tạo, huấn luyện, giao lưu hữu nghị...

Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc viện trợ không hoàn lại cho Bộ Công an Việt Nam Dự án tăng cường năng lực khoa học hình sự vốn đã góp phần mang lại nhiều kết quả thiết thực cho Bộ Công an Việt Nam trong thực hiện công tác chuyên môn. 

Thứ trưởng Lương Tam Quang, ngài Min Gap Ryong và các đại biểu tại cuộc gặp.

Bên cạnh đó, Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc cũng tổ chức tập huấn và chuyển giao kỹ thuật nghiệp vụ cho lực lượng khám nghiệm hiện trường của Việt Nam. Những hoạt động hỗ trợ này được đánh giá rất cao, góp phần nâng cao năng lực thực thi pháp luật của lực lượng Cảnh sát Việt Nam và thắt chặt quan hệ hợp tác song phương giữa lực lượng Cảnh sát hai nước.

Để tăng cường và phát triển hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan thời gian tới, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị, hai bên xây dựng kế hoạch tăng cường hợp tác cụ thể trong các lĩnh vực phòng, chống tội phạm; truy bắt, bàn giao tội phạm truy nã; hỗ trợ xác minh và điều tra các vụ án cụ thể; trao đổi thông tin nghiệp vụ; trao đổi đoàn các cấp; đào tạo nâng cao năng lực thực thi pháp luật… 

Tiếp tục tổ chức các khóa tập huấn tại Hàn Quốc dành cho Bộ Công an Việt Nam về điều tra tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm môi trường, tội phạm mua bán người…; phối hợp đảm bảo an ninh, an toàn cho công dân nước này đang sinh sống, học tập và làm việc tại nước kia…

Tư lệnh Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc Min Gap Ryong vui mừng và đánh giá cao chuyến thăm Hàn Quốc của Thứ trưởng Lương Tam Quang; nhấn mạnh, mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong các lĩnh vực thực thi pháp luật, phòng, chống tội phạm đang ngày càng chặt chẽ, đem lại những lợi ích thiết thực cho cả hai bên. Ngài Min Gap Ryong tin tưởng, chuyến thăm l của Thứ trưởng Lương Tam Quang sẽ mở ra chương mới trong quan hệ hợp tác giữa lực lượng Cảnh sát hai nước, giúp phát triển gắn bó, chặt chẽ và hiệu quả hơn nữa. 

Ngài Min Gap Ryong khẳng định, trên cương vị công tác của mình sẽ làm hết sức để mối quan hệ hợp tác giữa Cơ quan Cảnh sát Quốc gia Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam ngày càng phát triển, đạt được kết quả mà hai bên mong muốn, góp phần quan trọng vào công cuộc đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội mỗi nước.

Tại cuộc gặp ngài Ju Young Hun, Thứ trưởng Lương Tam Quang nêu rõ, trên cơ sở quan hệ hợp tác giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng và thực chất trên nhiều lĩnh vực, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã ký kết Bản ghi nhớ (MOU) giữa hai cơ quan về hợp tác trong lĩnh vực cảnh vệ vào ngày 11-11-2017, tạo hành lang pháp lý cho hai bên triển khai hợp tác trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn cho các đoàn cấp cao của hai Nhà nước hoạt động trên lãnh thổ của nhau; hợp tác đào tạo, huấn luyện nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ công tác cảnh vệ; hợp tác trên những lĩnh vực khác mà hai bên cùng quan tâm.

Nhằm tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác hiệu quả và đi vào thực chất giữa hai Cơ quan, Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc hỗ trợ Bộ Công an Việt Nam đào tạo cán bộ trong công tác cảnh vệ cũng như cử chuyên gia sang hỗ trợ Việt Nam tổ chức các khóa tập huấn nhằm nâng cao năng lực cho lực lượng Cảnh vệ Việt Nam.

Ngài Ju Young Hun đánh giá cao những kết quả mà hai Bên đã đạt được trên các lĩnh vực hợp tác thời gian qua; nhấn mạnh, Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc luôn sẵn sàng hợp tác với Bộ Công an Việt Nam trên các lĩnh vực mà hai Bên cùng quan tâm. Giám đốc Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc Ju Young Hun tin tưởng mối quan hệ giữa hai quốc gia Hàn Quốc - Việt Nam nói chung, giữa Cơ quan An ninh Phủ Tổng thống Hàn Quốc và Bộ Công an Việt Nam nói riêng ngày càng phát triển, đạt được nhiều kết quả tốt đẹp trên các lĩnh vực hợp tác, vì hoà bình, lợi ích của hai quốc gia và khu vực.

PV
.
.