Về nguồn và khám chữa bệnh miễn phí cho bà con vùng căn cứ địa cách mạng

Thứ Sáu, 22/03/2019, 21:13
Ngày 22-3, Đoàn Thanh niên Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) phối hợp Đoàn thanh niên Cục viễn thông và Cơ yếu tổ chức chương trình về nguồn, báo công dâng Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND tại xã Nhã Nam, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang.

Đồng thời tới thăm, tổ chức khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con; trao quà cho các gia đình chính sách, các hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn tại địa bàn xã Nhã Nam.

Đoàn gồm 70 thành viên là đoàn viên, thanh niên và hội viên Hội phụ nữ ưu tú của Bệnh viện 198 và Cục Viễn thông và Cơ yếu do Đại tá, bác sĩ chuyên khoa II, Phó Giám đốc bệnh viện Nguyễn Văn Hiển và Đại tá Tạ Đình Năm, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và Cơ yếu dẫn đầu.
Đoàn công tác Bệnh viện 198 và Cục Viễn thông và Cơ yếu báo công với Bác tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở xã Nhã Nam.
Đoàn công tác Bệnh viện 198 và Cục Viễn thông và Cơ yếu tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND ở xã Nhã Nam.

Tại Khu lưu niệm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của lực lượng CAND.

Các đại biểu trong đoàn thăm quan Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy CAND.

Trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã kính cẩn dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người; đồng thời hứa quyết tâm khắc phục sửa chữa những khuyết điểm để thực hiện tốt hơn Sáu điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó.

Ngay sau lễ dâng hương, Đoàn đã tới thăm, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho bà con nhân dân xã Nhã Nam với khoảng hơn 250 lượt bệnh nhân tại Trạm xá xã và tặng quà 10 gia đình chính sách, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn.

Bà con xã Nhã Nam tề tựu rất đông tại Trạm xá xã để đợi đến lượt được khám bệnh.
Người dân hồ hởi khi được các CBCS, các y bác sĩ bệnh viện 198 về tận địa phương khám bệnh miễn phí.
Đại diện Cục Viễn thông Cơ yếu và Bệnh viện 198 trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn.


Tâm Phạm
.
.