Tuổi trẻ báo chí CAND phát huy tinh thần xung kích, sáng tạo

Thứ Sáu, 02/08/2019, 10:00
Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Truyền thông CAND lần thứ I được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn lâm thời, chỉ ra ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để duy trì và đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.

Ngày 2-8, BCH Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND tổ chức Đại hội Đoàn lần thứ I, nhiệm kỳ 2019-2022. Dự Đại hội có Trung tướng Mai Văn Hà, Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Giám đốc Truyền hình CAND; Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Phó Cục trưởng Cục Truyền thông CAND, Tổng Biên tập Báo CAND cùng các đồng chí trong Đảng uỷ, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND; BCH Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và đại diện BCH Đoàn các đơn vị trong và ngoài lực lượng.

Trung tướng Mai Văn Hà phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Cục Truyền thông CAND lần thứ I được tổ chức nhằm kiểm điểm, đánh giá kết quả việc thực hiện nhiệm vụ trong giai đoạn lâm thời, chỉ ra ưu, khuyết điểm, rút ra bài học kinh nghiệm để duy trì và đẩy mạnh hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.

Trung tướng Mai Văn Hà và đại diện Đoàn thanh niên Bộ Công an tặng hoa cho BCH Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND nhiệm kỳ 2019-2022.

Thời gian qua, công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục Truyền thông CAND đã đạt được những kết quả rõ nét, nhiều phong trào được đẩy mạnh, trở thành động lực trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, góp phần vào công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn xã hội.

Tuổi trẻ Cục Truyền thông CAND thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đoàn các cấp, đẩy mạnh thực hiện các nội dung cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh – CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, phong trào “Thanh niên CAND học tập thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”, “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh, xây dựng nếp sống văn hoá vì dân phục vụ”.

Các đại biểu dự đại hội.

Nhiều hoạt động có tính bề sâu, với sức lan tỏa rộng, thu hút sự quan tâm của dư luận, như: tổ chức buổi tọa đàm “Phát huy vai trò xung kích của tuổi trẻ CAND, QĐND trên lĩnh vực tuyên truyền, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch”, tọa đàm “Nâng cao bản lĩnh chính trị, tư tưởng và phát huy tính xung kích trên lĩnh vực tuyên truyền của tuổi trẻ CAND”…

Đoàn viên biểu quyết thông qua các nội dung công tác tại Đại hội.

Bên cạnh công tác chuyên môn, Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND đã phối hợp chặt chẽ với Hội Phụ nữ, Công đoàn trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, hoạt động sinh hoạt chung của đơn vị, cũng như các hoạt động văn hoá, văn nghệ, rèn luyện thể dục, thể thao; nâng cao ý thức chấp hành tác phong, điều lệnh CAND của đoàn viên, thanh niên. Qua đó, hoàn thành cơ bản các chỉ tiêu đề ra trong việc xung kích, sáng tạo đảm nhận các phần việc của đơn vị; trong công tác giới thiệu, bồi dưỡng, phát triển đảng viên…

Tại Đại hội, 15 đoàn viên tiêu biểu đã được bầu vào BCH Đoàn Thanh niên Cục Truyền thông CAND khoá 2019-2022.

Thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Truyền thông CAND, Trung tướng Mai Văn Hà đã biểu dương những nỗ lực, cố gắng trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của đơn vị. Trong thời gian tới, đồng chí Cục trưởng yêu cầu BCH Đoàn Thanh niên Cục nhiệm kỳ 2019-2022 không ngừng đổi mới, tăng cường công tác giáo dục lý tưởng, chính trị, đạo đức lối sống, sống có trách nhiệm với cộng đồng, xã hội trong mỗi đoàn viên thanh niên, thông qua những hoạt động cụ thể, thiết thực, gắn với yêu cầu thực tiễn đề ra.

Là đội quân xung kích, nòng cốt của đơn vị, do vậy, Đoàn thanh niên cần tập trung chú trọng công tác xây dựng tổ chức đoàn, đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế cận. Các đoàn viên, thanh niên không ngừng tu dưỡng bản thân, phát huy tinh thần sáng tạo, đoàn kết và năng lực công tác; phát huy tính xung kích của tuổi trẻ CAND, làm tốt nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền…

Đại hội đã thông qua Nghị quyết với những mục tiêu trọng tâm cho hoạt động công tác Đoàn và phong trào thanh niên nhiệm kỳ 2019-2022.

Vũ Linh
.
.