Xung kích giúp người dân dựng lại nhà sau bão lụt

Thứ Tư, 25/11/2020, 18:23
Theo kế hoạch tổng thể, từ ngày 21/11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam tiến hành trao tặng 4.000m tôn cho 60 căn nhà của đồng bào bị thiệt hại ở xã Trà Ka (huyện Bắc Trà My); xã Trà Nam, Trà Cang (huyện Nam Trà My); huyện Phước Sơn; huy động gần 100 lượt đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và Công an địa phương nơi có hoạt động cùng tham gia giúp người dân dựng nhà, khắc phục hậu quả bão lụt.

Ngày 25/11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam phối hợp Công an huyện Nam Trà My tổ chức giúp đỡ người dân xã Trà Nam dựng lại nhà, lợp tôn mới, khắc phục hậu quả bão lụt.

Đây là chương trình nằm trong chuỗi các hoạt động Tình nguyện mùa đông 2020, Xuân tình nguyện 2021 và thiết thực hướng tới kỉ niệm 90 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2021).

Đoàn viên thanh niên Công an vác tôn, vượt suối đến giúp người dân tại xã Trà Nam, huyện Nam Trà My.

Trong đợt này, theo kế hoạch tổng thể, từ ngày 21/11, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam trao tặng 4.000m tôn cho 60 căn nhà của đồng bào bị thiệt hại ở xã Trà Ka (huyện Bắc Trà My); xã Trà Nam, Trà Cang (huyện Nam Trà My); huyện Phước Sơn; huy động gần 100 lượt đoàn viên thanh niên Công an tỉnh và Công an địa phương nơi có hoạt động cùng tham gia giúp người dân dựng nhà, khắc phục hậu quả bão lụt. Trong đó hỗ trợ dựng nhà và lợp tôn cho 10 căn là người già neo đơn.

Ngoài ra, tuổi trẻ Công an còn tổ chức thăm hỏi, trao tặng 20 bộ bàn ghế học sinh cho trường, trao tặng 200 suất quà gồm chăn, mùng, mền, nhu yếu phẩm, sách vở cho người dân, học sinh tại các xã Trà Nam, Trà Cang (huyện Nam Trà My).

Dự kiến, đầu tháng 12 tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh Quảng Nam sẽ triển khai chương trình này tại huyện Phước Sơn để giúp đỡ người dân trên địa bàn khắc phục hậu quả bão lụt, sớm ổn định đời sống.

Một số hình ảnh ý nghĩa của tuổi trẻ Công an tỉnh Quảng Nam giúp đỡ người dân tại huyện Nam Trà My:

Ngọc Thi
.
.