Tuổi trẻ Công an thành phố Cảng với nhiều việc làm vì cộng đồng

Thứ Năm, 20/04/2017, 08:49
Theo Đại úy Phạm Tiến Quang, Bí thư Đoàn thanh niên Công an TP Hải Phòng: Năm 2016, hưởng ứng Chương trình "Tuổi trẻ Hải Phòng chung tay xây dựng nông thôn mới", Đoàn thanh niên Công an TP Hải Phòng chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở đoàn trong lực lượng tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của chương trình.

Phối hợp với Đoàn thanh niên các đơn vị trên địa bàn triển khai có hiệu quả, thiết thực các nội dung của chương trình, phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ Công an Hải Phòng tham gia phát triển kinh tế - xã hội tại các vùng nông thôn, địa bàn khó khăn. Các cấp bộ đoàn thi đua trong công tác, chiến đấu, lao động, tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ hiện đại, học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ…

Tiêu biểu như: đăng ký, triển khai các công trình, phần việc thanh niên quản lý phục vụ nhân dân như công trình thanh niên “Chương trình thứ bảy tình nguyện - cấp thẻ căn cước công dân” được công nhận là Công trình thanh niên cấp huyện năm 2016, công trình “Đẩy mạnh công tác ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ thông tin góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu trong tình hình mới”, công trình “Hướng dẫn cấp phát tờ khai xin cấp hộ chiếu và quản lý khai thác máy tính”; tạo môi trường cho CBĐV nâng cao năng lực, trình độ ngoại ngữ, tin học, đáp ứng các yêu cầu hội nhập như hoạt động CLB ngoại ngữ, lớp học ngoại ngữ cho cán bộ đoàn viên.

Phối hợp với các đơn vị Đoàn bạn tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, hiệu quả trong thành phố và ngoại tỉnh hưởng ứng Chương trình nông thôn mới như: tổ chức hoạt động tình nguyện tại các tỉnh miền núi vùng cao, các tỉnh miền Trung, chịu nhiều ảnh hưởng bởi thiên tai; tổ chức các hoạt động thăm, tặng quà trị giá cho học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS, các gia đình chính sách, hộ nghèo.

Phối hợp với Đoàn thanh niên Bệnh viện 19-8, Bộ Công an và Huyện đoàn Cát Hải khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tuyên truyền pháp luật cho nhân dân, Đoàn thanh niên CATP trao tặng áo phao cho học sinh tiểu học, THCS trên địa bàn xã; phối hợp với Đại học Y, Dược Hải Phòng tổ chức Chương trình khám bệnh, phát thuốc miễn phí, tặng quà tại Phú Thọ, tặng quà cho gia đình thương, bệnh binh; tham gia hoạt động an sinh xã hội của Cụm thi đua số 1 phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy, xây dựng bể chứa nước sạch cho nhân dân bị ảnh hưởng ngập mặn tỉnh Cà Mau…

Tham gia thực hiện Đề án “Đoàn thanh niên đảm nhận giúp đỡ 500 gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn và hộ nghèo giai đoạn 2012 - 2016”, các cấp bộ Đoàn CATP tổ chức nhiều hoạt động xã hội, tình nguyện, các hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, “Uống nước nhớ nguồn”; hỗ trợ đoàn viên, thanh niên CATP có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Đoàn thanh niên CATP tổ chức chương trình tình nguyện năm 2016 "Trao yêu thương về nguồn cội" tại các tỉnh Tuyên Quang, Thái Nguyên gắn với hoạt động về nguồn, khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho người dân, tặng quà cho gia đình chính sách, hộ nghèo, trẻ em vượt khó, CBCS Công an hoàn có hoàn cảnh khó khăn; tặng tivi cho trường mầm non tại xã Nhân Lý, huyện Chiêm Hóa, Tuyên Quang; ủng hộ tham gia hoạt động an sinh xã hội của Cụm thi đua số 1 phong trào thanh niên CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy (xây dựng bể chứa nước sạch cho nhân dân vùng bị ảnh hưởng ngập mặn tỉnh Cà Mau).

Phối hợp với Bệnh viện CATP tham mưu giúp Ban Chỉ đạo vận động hiến máu Công an TP Hải Phòng tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện trong cán bộ, chiến sĩ Công an TP năm 2016 và vận động đoàn viên đăng ký tham gia hiến máu tại các chương trình do các đơn vị, địa phương tổ chức. Qua đó, có trên 600 đồng chí đăng ký tham gia, kết quả tiếp nhân được 578 đơn vị máu có chất lượng.

Đăng Hùng
.
.