Tuổi trẻ Cảnh sát cơ động đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Thứ Sáu, 09/04/2021, 23:37
Tối 9/4, tại Hà Nội, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì và tuyên dương "Gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu" lần thứ II, năm 2021.

Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ chủ trì buổi lễ. Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Tường Lâm, Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam; Đại tá Ngô Hoài Thu, Phó Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, Chủ tịch Hội Phụ nữ Bộ Công an; Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an...

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm thay mặt Trung ương Đoàn tặng hoa chúc mừng Trung tướng Phạm Quốc Cương được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Trung tá Đồng Đức Vũ thay mặt tuổi trẻ CAND tặng hoa chúc mừng Tiểu đoàn Cảnh sát đặc nhiệm số 1 được Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân.

Cùng với quá trình xây dựng, chiến đấu và phát triển của lực lượng CSCĐ, tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên lực lượng CSCĐ luôn thiết lập các vị trí, vai trò xung kích, tình nguyện trên các công việc; giữ vững vai trò là đội quân xung kích cách mạng, luôn dấn thân vào những nơi gian khổ, dám đón lấy những nhiệm vụ khó khăn và sẵn sàng vượt qua mọi thử thách, cùng với tuổi trẻ CAND lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ cuộc sống bình yên, hạnh phúc của nhân dân.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quốc Cương trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Trung tướng Phạm Quốc Cương gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì lên Cờ truyền thống của Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Dưới ngọn cờ vinh quang của Đoàn, kế thừa và phát huy thành tích của các thế hệ đi trước, đoàn viên, thanh niên lực lượng CSCĐ luôn nêu cao truyền thống yêu nước, đoàn kết, phát huy cao độ chủ nghĩa anh hùng cách mạng, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, xung kích, đi đầu trên mọi mặt trận, đóng góp to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua "Tuổi trẻ CAND học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy", phát động phong trào "Thanh niên tình nguyện", tổ chức nhiều hoạt động chung sức vì cộng đồng, phát huy sức trẻ, sự xung kích, sáng tạo thông qua các chiến dịch tình nguyện, hiến máu nhân đạo, trao học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; xây dựng hàng chục ngôi nhà cho gia đình chính sách, người có công, cán bộ, đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn; các hoạt động cứu nạn, cứu hộ, khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh.

Trung tướng Phạm Quốc Cương và Đại tá Ngô Hoài Thu tặng quà cho các đồng chí cán bộ Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ qua các thời kỳ.

Thống kê cho thấy, 10 năm qua, tổng giá trị các hoạt động quyên góp, ủng hộ của tuổi trẻ Bộ Tư lệnh CSCĐ là hơn 20 tỷ đồng. Thông qua các hoạt động, phong trào đã xuất hiện nhiều gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu: Liệt sỹ Dương Đức Hoàng Quân, liệt sỹ Nguyễn Văn Mạnh - những tấm gương sáng ngời về ý chí cách mạng, tinh thần "vì nước quên thân, vì dân phục vụ"; hàng trăm tấm gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu luôn nêu cao phẩm chất của người Công an cách mạng, tận tụy trong công việc, dũng cảm trong chiến đấu vì sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Nguyễn Tường Lâm trao Kỷ niệm chương "Vì thế hệ trẻ" của Trung ương Đoàn cho các đồng chí nguyên cán bộ đoàn.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ, Trung tướng Phạm Quốc Cương, Tư lệnh CSCĐ ghi nhận, biểu dương sự đóng góp công sức, trí tuệ, nhiệt huyết  của các cấp đoàn và đoàn viên thanh niên trong toàn lực lượng CSCĐ; chúc mừng 20 gương CSCĐ được tuyên dương tại buổi lễ.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ, Thiếu tướng Phạm Văn Bảng, Phó Tư lệnh CSCĐ trao Bằng khen của Bộ Công an tặng 8 cán bộ đoàn thuộc Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ.

Trung tướng Phạm Quốc Cương đề nghị đoàn viên, thanh niên lực lượng CSCĐ phải tiếp tục đổi mới hơn nữa, nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả của hoạt động phong trào và các mặt công tác Công an. Tăng cường công tác giáo dục cho đoàn viên, thanh niên về lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, nâng cao lòng yêu nước, tự hào dân tộc, nuôi dưỡng hoài bão, khát vọng và nhận thức rõ sứ mệnh, trách nhiệm của mình trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trung tướng Phạm Quốc Cương và đồng chí Nguyễn Tường Lâm tặng thưởng cho 20 gương thanh niên CSCĐ tiêu biểu, xuất sắc.

Chú ý xây dựng môi trường, điều kiện học tập, rèn luyện, lao động, giải trí để đoàn viên, thanh niên phát triển lành mạnh, toàn diện, hài hòa cả về thể lực, trí tuệ và tâm hồn. Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Đoàn vững mạnh cả về tư tưởng, chính trị, tổ chức và hành động, thực sự trở thành đội quân xung kích, lực lượng nòng cốt của tuổi trẻ, đội dự bị tin cậy của Đảng... 

Trong 10 năm qua, Đoàn Thanh niên Bộ Tư lệnh CSCĐ vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba (năm 2012), 2 lần được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tặng Cờ thi đua xuất sắc, nhiều năm liền được Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng Cờ đơn vị dẫn đầu phong trào thi đua tuổi trẻ CAND; được Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an tặng 16 Bằng khen. Hơn 4.000 lượt tập thể, cá nhân trực thuộc được các cấp tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen. 

Quỳnh Vinh
.
.