Tuổi trẻ CAND sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh Tổ quốc

Thứ Sáu, 26/03/2021, 07:11
Những gương mặt tiêu biểu trong lực lượng CAND mới đây được Bộ Công an vinh danh là cán bộ, đoàn viên thanh niên luôn tràn ngập tinh thần cống hiến, nhiệt huyết trong công việc.

Không chỉ là những cán bộ, chiến sĩ (CBCS) trẻ mưu trí, dũng cảm trong chiến đấu, sẵn sàng xông pha trên những trận tuyến cam go, ác liệt nhất, nhiều năm liền được công nhận danh hiệu “Chiến sỹ thi đua” và được tặng nhiều phần thưởng cao quý của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh...

Dũng cảm đấu tranh với tội phạm ma túy

Vừa trở về sau chuyến đi dài ngày vượt đèo, lội suối vào thôn bản xa, cùng già làng, trưởng bản, người có uy tín tuyên truyền các hộ dân không trồng cây thuốc phiện, không để các đối tượng xấu lôi kéo vi phạm pháp luật, Thượng úy Lê Cao Đức, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế - ma túy, Công an TP Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng (một trong những gương thanh niên Công an tiêu biểu vừa được Bộ Công an tuyên dương) lại cùng đồng đội vội vàng chuẩn bị nhanh vài bộ quần áo để lên đường theo nhiệm vụ mới. Đằng đẵng ăn bờ, ngủ bụi theo các chuyên án, chính từ sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, đặc biệt là sự nỗ lực của anh và đồng đội, tội phạm ma túy ở địa bàn đã được đẩy lùi nhưng không vì thế mà các chiến sĩ nơi đây được ngơi nghỉ…

Thượng úy Lê Cao Đức.

Những ngày giữa tháng 10/2019, lợi dụng thời điểm mây mù hay mưa nhiều do ảnh hưởng của thời tiết, các đối tượng buôn bán ma túy đã tính toán, vận chuyển một lượng lớn ma túy xuyên tỉnh về Cao Bằng để tiêu thụ. Tất cả các đối tượng không biết rằng, những cử chỉ hành động của mình đã nằm trong tầm ngắm của Thượng úy Lê Cao Đức và đồng đội. 

Chiều 14/10, khi các đối tượng di chuyển đến địa phận xã Hoa Thám, huyện Nguyên Bình, lựa chọn thời điểm lúc vắng người, đảm bảo an toàn cho nhân dân, Thượng úy Lê Cao Đức và các tổ công tác đồng loạt ập tới, khống chế gọn đối tượng cùng đồng bọn, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 2 ba lô chứa 42 bánh heroin.

Đối tượng được làm rõ sau đó là Mạc Chiều Hải (SN 1990, trú tại xã Easa, huyện Eakar, tỉnh Đắk Lắk), chỗ ở thị trấn Trùng Khánh, huyện Truyền Khánh và đối tượng Vừ A Công (SN 2000, trú tại xã Na Ư, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên).

Nhanh chóng tiến hành đấu tranh mở rộng vụ án, Ban chuyên án nhanh chóng bắt giữ hai đối tượng cùng đường dây là Vàng A Sai (SN 1995, trú tại xã Mường Nhà, huyện Điện Biên) và Mã Văn Thời (SN 1985, trú tại xã Đình Phong, huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng) khi các đối tượng đang có dấu hiệu lẩn trốn sang biên giới.

“Đêm tối mịt mù, mang theo vài chai nước cầm hơi, chúng tôi băng rừng, lội suối để bắt kịp di chuyển tẩu thoát của đối tượng. Ngay trong đêm, Vàng A Sai sa lưới, anh em thở phào nhẹ nhõm khi ở nhà, các tổ công tác cũng đã vây bắt được đối tượng Mã Văn Thời, không để đối tượng kịp tẩu thoát…” - Thượng úy Lê Cao Đức nhớ lại một trong những chuyên án lớn mà anh tham gia.

Từ những thành tích đã đạt được, vừa qua, Thượng úy Lê Cao Đức đã được vinh danh là một trong những gương mặt thanh niên tiêu biểu của Bộ Công an. Bên cạnh những vinh dự như được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen năm 2020, anh còn được UBND tỉnh tặng Bằng khen, Giám đốc Công an tỉnh và nhiều cơ quan, ban, ngành tặng Giấy khen vì đã có thành tích trong trong các phong trào thi đua giai đoạn 2015- 2020; đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở các năm 2018, 2019, 2020…

CBCS Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 3 giúp nhân dân làm đường bê tông nông thôn mới.

Thủ lĩnh thổi lửa phong trào Đoàn

Luôn tìm tòi, học hỏi và có nhiều sáng kiến mới, với trách nhiệm của người “thủ lĩnh” Đoàn, Đại úy Phạm Trường Minh, Phó trưởng Phòng Công tác Đảng và Công tác quần chúng, Bí thư Đoàn Thanh niên Cục Cảnh sát Quản lý trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, Bộ Công an (TG, CSGDBB, TGD) đã tổ chức nhiều chương trình ý nghĩa, những đợt sinh hoạt chính trị sôi nổi cho tuổi trẻ đơn vị. Những hoạt động sinh hoạt chính trị ý nghĩa trở thành nếp sinh hoạt cho CBCS đoàn viên thanh niên đơn vị, góp phần đưa công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD không ngừng phát triển, liên tục nhiều năm liền đạt thành tích Cờ thi đua xuất sắc do Trung ương Đoàn và Đoàn Thanh niên Bộ Công an trao tặng…

Có dịp đồng hành cùng với anh trong triển khai chương trình “Cùng em đến trường” tại Sơn La mới thấy hết được tinh thần trách nhiệm, sự nhiệt tình, sâu sát của anh cùng Ban Thường vụ Đoàn đơn vị, Chi đoàn cơ sở với công việc.

Đại úy Phạm Trường Minh.

Vừa nhìn thấy đoàn công tác của Đại úy Phạm Trường Minh, thấy những người thầy, cô giáo của mình là Thượng úy Trịnh Ngọc Vương, Bí thư Ðoàn Thanh niên Trại giam Thanh Cẩm (Bộ Công an) và Ðại úy Phạm Thị Vân, cậu bé Nguyễn Bảo Nam (7 tuổi), học sinh lớp 2C, Trường Tiểu học Thanh Cẩm, Thanh Hóa reo lên vui sướng.

Mẹ mất sớm, bố bỏ đi làm ăn xa bặt vô âm tín để lại Nam và chị gái (9 tuổi) ở cùng bà ngoại trong căn nhà cấp 4 với tài sản giá trị nhất có lẽ là chiếc tivi cũ kỹ theo thời gian. Ðã từ lâu, gia đình ba bà cháu Nam coi CBCS đơn vị Trại giam Thanh Cẩm là những người thân, Thượng úy Trịnh Ngọc Vương và Ðại úy Phạm Thị Vân còn là những người thầy, bởi không chỉ hỗ trợ kinh phí đều đặn hằng tháng giúp sự học cho các em không bị ngắt quãng mà các anh, chị còn sớm tối đến kiểm tra bài vở, dạy dỗ Nam trong học tập, cuộc sống.

“Nam là một trong những em được Trại giam Thanh Cẩm đang nhận giúp đỡ theo đề án “Cùng em đến trường” của Ðoàn Thanh niên Cục Cảnh sát quản lý TG, CSGDBB, TGD. Đây là một trong nhiều trường hợp khó khăn được Đoàn thanh niên Trại giam Thanh Cẩm phối hợp với chính quyền địa phương rà soát, giúp đỡ để các em được tiếp bước đến trường. Bên cạnh đó, xuất phát từ thực tế trong quá trình quản lý phạm nhân, nếu trong số những gia cảnh phạm nhân, phát hiện các trường hợp nào thật sự khó khăn, cần thiết, đơn vị cũng tổ chức giúp đỡ…” - Đại úy Phạm Trường Minh cho biết.

Ðược biết, sau khi Ðoàn Thanh niên Bộ Công an ban hành đề án “Tuổi trẻ CAND hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tới trường”, gọi tắt là đề án “Cùng em đến trường”, Cục Cảnh sát Quản lý TG, CSGDBB, TGD là một trong những đơn vị triển khai sâu rộng và có nhiều dấu ấn sáng tạo, không chỉ góp phần khắc phục khó khăn về điều kiện kinh tế, cơ sở vật chất, đồ dùng học tập… để các em được đến trường; giảm tỷ lệ thiếu niên, nhi đồng không được đi học, có nguy cơ phải nghỉ học mà trực tiếp cán bộ các đơn vị trại giam trực thuộc Cục còn thường xuyên tới nhà thăm hỏi, dành thời gian để dạy học cho các em. Hiện đơn vị đang nhận đỡ đầu cho 132 em học sinh với chi phí ăn, học tối thiểu 250-500 nghìn đồng/tháng/em. 

Ngoài nhiệm vụ chính trị của lực lượng CAND, đây là điểm sáng rõ nét, nổi bật về hình ảnh tuổi trẻ CAND xung kích, tình nguyện trong tham gia phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội...

Chỉ tính riêng từ năm 2018 đến nay, trên cương vị thủ lĩnh đoàn, Đại úy Phạm Trường Minh đã cùng với tập thể Đoàn thanh niên đơn vị tổ chức nhiều hoạt động xung kích, tình nguyện, sáng tạo, chủ động hoàn thành nhiệm vụ chính trị được giao; tham gia Ban chỉ đạo thực hiện kế hoạch về “Giáo dục cải tạo phạm nhân, trại viên và giúp đỡ họ tái hòa nhập cộng đồng”… 

Bên cạnh đó, duy trì tổ chức thường xuyên hằng năm thăm và tặng quà tri ân các gia đình có công, các em học sinh và gia đình có hoàn cảnh khó khăn, nhận và hỗ trợ phụng dưỡng 16 mẹ Việt Nam Anh hùng; quyên góp, ủng hộ, trao tặng, hỗ trợ xây mới, sửa chữa 53 nhà tình nghĩa, nhà đồng đội với tổng số tiền hơn 15 tỉ đồng; huy động hàng nghìn lượt đoàn viên, thanh niên ra quân tu sửa, nạo vét, phát quang 126km đường giao thông nông thôn…

Với những thành tích đã đạt được, cá nhân anh nhiều lần được Bộ trưởng Bộ Công an, Trung ương Đoàn, Đoàn Thanh niên Bộ Công an, Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tặng Bằng khen; năm 2018, 2019, 2020 đạt danh hiệu Chiến sỹ thi đua cơ sở...

Đoàn viên, thanh niên Công an luôn đi đầu trong công tác cấp CCCD.

Kinh nghiệm bảng thành tích học tập “khủng”

Trở về Học viện Chính trị CAND sau buổi lễ được tuyên dương gương mặt tiêu biểu, Trung uý Nguyễn Ngọc Công Hầu, Đội Tổng hợp, Công an huyện Châu Thành, tỉnh Đồng Tháp (thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc Học viện Chính trị CAND) bồi hồi nhớ lại quãng thời gian được học tập và trưởng thành tại đây, anh bảo, “cả một niềm tự hào và đầy vinh quang”. 

Tự hào vì được đứng trong hàng ngũ lực lượng CAND, được học tập và trau dồi kiến thức rất nhiều từ môi trường giáo dục của ngành; hơn hết, biết trân quý truyền thống, tự hào tiếp bước cha anh, những người lính đã cống hiến, sẵn sàng hy sinh xương máu để góp phần xây dựng cuộc sống bình yên và hạnh phúc cho nhân dân…

Hơn 4 năm học, luôn đứng đầu trong các học viên có thành tích học tập tốt nhưng bản thân Nguyễn Ngọc Công Hầu không cảm thấy có áp lực.

Trung úy Nguyễn Ngọc Công Hầu.

Để có được thành tích học tập tốt, theo Trung uý Nguyễn Ngọc Công Hầu, mỗi người sẽ không quá khó khăn để tìm kiếm những chia sẻ về cách làm sao để học tập tốt thông qua việc nghiên cứu giáo trình, đọc thêm sách báo, tài liệu, trao đổi, học hỏi, giao lưu cùng với thầy cô, anh chị khóa trước hay bạn bè cùng lớp... 

Nhưng bản thân anh nhận thấy một nội dung vô cùng quan trọng, tiên quyết là phải đặt ra được những mục tiêu học tập cụ thể, phù hợp và phải bắt tay vào thực hiện. Đừng chỉ đặt mục tiêu “để đó” vì chắc chắn sẽ không bao giờ đạt được. Và chỉ có trong quá trình thực hiện, mỗi người biết được bản thân cần phải làm gì tiếp theo và sẽ làm như thế nào để tiệm cận và đạt được mục tiêu đề ra...

Cũng theo chàng thủ khoa xuất sắc, hoạt động phong trào đoàn có ý nghĩa vô cùng quan trọng với anh, từ bản thân một con người khá nhút nhát, tự ti, anh dần được hoàn thiện nhiều kỹ năng, trở nên năng động, nhiệt huyết và sôi nổi. 

“Có thể nói, Đoàn vun vén góp phần giúp tôi trưởng thành như ngày hôm nay. Mỗi một hoạt động đi qua là mỗi lần tôi được gặp gỡ, giao lưu, học hỏi, trau dồi kinh nghiệm cùng những người trẻ tràn đầy khát vọng, hoài bão để từ đó bản thân như được tiếp thêm động lực trong suốt quá trình học tập, rèn luyện và phấn đấu…” - Trung uý Nguyễn Ngọc Công Hầu chia sẻ.

Bên cạnh những thành tích thủ khoa tốt nghiệp loại xuất sắc, trong quá trình học tập tại Học viện Chính trị CAND, Trung uý Nguyễn Ngọc Công Hầu còn giành giải Nhất cá nhân cấp Học viện sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2017-2018; chứng nhận Học viên Giỏi tiêu biểu tốt nghiệp năm 2020 của Bộ Công an; đặc biệt năm 2019 được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an; danh hiệu sinh viên 5 tốt cấp Bộ năm 2019...

Có thể khẳng định, mỗi thành tích, mỗi chiến công của thanh niên Công an nói chung, của các gương mặt thanh niên tiêu biểu tuy ở mức độ khác nhau, lĩnh vực khác nhau nhưng đều là sản phẩm kết tinh của tinh thần say mê, kiên trì học tập và thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy; ở tinh thần xung kích cách mạng, chủ động khắc phục khó khăn gian khổ, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì an ninh trật tự của Tổ quốc, vì bình yên và hạnh phúc của nhân dân. 

Đây cũng chính là những phẩm chất, truyền thống tốt đẹp của người Công an cách mạng vì nước quên thân, vì dân phục vụ được thế hệ thanh niên Công an hôm nay tiếp tục phát huy trong thời kỳ mới.

Trung tá Đồng Đức Vũ, Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Công an: Viết tiếp những trang sử vẻ vang của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Trải qua 65 năm xây dựng, cống hiến và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Bộ Công an đã không ngừng trưởng thành, vững mạnh về mọi mặt, luôn khẳng định bản lĩnh cách mạng, là tổ chức hạt nhân chính trị của thanh niên Công an, xứng đáng là lực lượng xung kích, nòng cốt trên mặt trận bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm TTATXH, cùng với toàn lực lượng thực hiện và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được Tổ quốc, Đảng và nhân dân tin tưởng giao phó.

Với những cống hiến xứng đáng trong công tác đoàn, phong trào thanh niên và sự nghiệp bảo vệ an ninh Tổ quốc, Đoàn Thanh niên Bộ Công an đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Hồ Chí Minh (2001); Huân chương Độc lập hạng Nhất (2016); 2 Huân chương Quân công hạng nhất (1996, 2006); Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng III (2012); Huân chương Lao động hạng III (2019); 5 lần được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; được Đảng uỷ Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an và Trung ương Đoàn tặng nhiều Bằng khen; Đoàn Thanh niên Bộ Công an cũng liên tục nhận “Cờ đơn vị xuất sắc công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi” nhiều năm liền; nhiều tập thể, cá nhân của các tổ chức Đoàn trực thuộc cũng vinh dự được tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý với những chiến công xuất sắc trên các lĩnh vực công tác...

Xuân Trường
.
.