Truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang cho Thiếu tướng Cao Phòng

Thứ Sáu, 23/02/2018, 19:59
Chiều 23-2, tại Hà Nội, Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường Quảng An, quận Tây Hồ (Hà Nội) và gia đình long trọng tổ chức Lễ đón nhận truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng Vũ trang nhân dân cho đồng chí Thiếu Tướng Cao Phòng tức Nguyễn Đăng Ngọ, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an.


Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự lễ đón nhận. Cùng dự có các đồng chí: Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Thành và Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an...

Bộ trưởng Tô Lâm và các đồng chí Thứ trưởng dự Lễ trao tặng.

Dự Lễ truy tặng còn có đồng chí: Đặng Thị Bích Liên, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;  Dương Quốc Cường, Thứ trưởng Bộ Y tế; các đồng chí lãnh đạo Tổng cục An ninh, Tổng cục Cảnh sát, Tổng cục Chính trị CAND và gia đình Thiếu tướng Cao Phòng... 

Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Tây Hồ tặng hoa, chúc mừng gia đình Thiếu tướng Cao Phòng.

Tại Lễ truy tặng, đại diện Tổng cục Cảnh sát đã công bố quyết định của Chủ tịch nước truy tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân đối với Thiếu tướng Cao Phòng. 

Thiếu tướng Cao Phòng sinh năm 1922, tại huyện Ứng Hòa, Hà Nội. Ông tham gia cách mạng vào tháng 9-1945, hơn 43 năm công tác trong lực lượng CAND, ông được giao đảm nhiệm nhiều trọng trách và được bổ nhiệm giữ các chức vụ: Phó trưởng phòng (1956); Trưởng phòng (1958); Phó Cục trưởng (1968); Cục trưởng (1974). Từ tháng 6-1981 đến tháng 11-1988 là Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát. 

Trong quá trình công tác dù ở đâu và trên cương vị công tác nào, Thiếu tướng Cao Phòng cũng luôn tích cực rèn luyện, phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có nhiều đóng góp trong công tác đảm bảo ANTT. 

Thiếu tướng Cao Phòng đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba; Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất; Huân chương Quân Công hạng Nhất; Huy chương Kháng chiến chống Pháp hạng Nhất. 

Đặc biệt, ngày 26-1, Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã ký Quyết định truy tặng danh hiệu cao quý: “Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” cho Thiếu tướng Cao Phòng. Ngày 31-1, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ trao tặng danh hiệu cao quý trên cho gia đình đồng chí Thiếu tướng Cao Phòng.

Đại diện gia đình Thiếu tướng Cao Phòng phát biểu tại Lễ Truy tặng.

Tiếp lời phát biểu của đại diện cấp ủy, chính quyền địa phương, bà Đào Thị Đoan, phu nhân Thiếu tướng Cao Phòng bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với Đảng, Nhà nước, lãnh đạo Bộ Công an... Bà Đào Thị Đoan chia sẻ: 

“Tôi và các con cháu trong gia đình hiểu rằng đây là sự ghi nhận, đánh giá cao của Đảng, Nhà nước và ngành Công an với cống hiến xuất sắc của Thiếu tướng Cao Phòng trong sự nghiệp Bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đóng góp, chiến công của chồng tôi trong công việc, đều có dấu ấn không nhỏ của đồng chí, đồng đội, của đơn vị công tác. Và danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Đảng, Nhà nước, ngành Công an truy tặng Thiếu tướng Cao Phòng không chỉ dành riêng cho cá nhân chồng tôi mà còn là sự ghi nhận, tôn vinh của đất nước, của nhân dân dành cho biết bao cán bộ, chiến sỹ Công an đã cống hiến quên mình cho sự nghiệp Bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước". 

X. Mai
.
.