Trường Trung học Cảnh sát nhân dân I khai giảng năm học 2006 - 2007

Thứ Bảy, 28/10/2006, 10:03

Ngày 27/10, Trường Trung học Cảnh sát nhân dân (CSND) I khai giảng năm học 2006 - 2007. Thiếu tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã tới dự. Tới dự còn có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ và các đơn vị chức năng.

Năm học vừa qua, Trường Trung học CSND I đã bám sát chương trình, nhiệm vụ công tác năm học mà Bộ Công an đã đề ra; tổ chức động viên cán bộ, giáo viên, học viên đoàn kết nhất trí, phát huy sáng kiến, tiếp tục đổi mới phong cách, lề lối làm việc, nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Qua đó, đã tập trung đổi mới nội dung và phương pháp dạy học các môn nghiệp vụ chuyên ngành; tập trung rà soát nội dung, chương trình đào tạo cho phù hợp với đối tượng học sinh trung học.

Nhà trường đã chủ động phối hợp với các đơn vị, địa phương chiêu sinh nhập học đúng kế hoạch, tiêu chuẩn. Công tác quản lý học viên được củng cố và tăng cường thông qua nhiều biện pháp thiết thực, cụ thể.

Vì vậy, trong năm học đã có 6 lớp học đạt danh hiệu tập thể học sinh xã hội chủ nghĩa, 11 lớp học đạt danh hiệu tiên tiến; có 20 học viên đạt danh hiệu học sinh ưu tú, xuất sắc; hàng trăm học sinh đạt danh hiệu tiên tiến. Với những nỗ lực đó, nhân kỷ niệm 40 năm Ngày truyền thống, nhà trường đã được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã ghi nhận và biểu dương những thành tích nhà trường đạt được, đồng thời cần tiếp tục chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục có trình độ, năng lực cao và phẩm chất đạo đức tốt, thực sự yêu ngành, yêu nghề. Đội ngũ cán bộ, giáo viên phải thật sự gương mẫu, là tấm gương sáng để học sinh noi theo

C.G.
.
.