Trường Trung cấp CSND VI: Khai giảng năm học mới

Thứ Năm, 17/11/2016, 17:45

Sáng ngày 17-11, trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI -cơ sở 2 (ấp 7, xã An Phước-Long Thành-Đồng Nai) đã long trọng tổ chức lễ khai giảng năm học mới 2016 - 2017 và mít tinh kỷ niệm 34 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 -20/11/2016).

Tới tham dự và chỉ đạo buổi lễ có Thượng tướng Phạm Dũng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Viện, các trường CAND phía Nam, giáo viên, CBCNV cùng trên 800 học viên Nhà trường tham dự.

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an cũng đã gửi lẵng hoa tới chúc mừng Nhà trường.

Thứ trưởng Phạm Dũng phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ

Đại tá, TS.NGƯT Nguyễn Thanh Bình, Hiệu trưởng Nhà trường đã lên đọc diễn văn khai mạc, cho biết, sau 9 năm phấn đấu, trưởng thành với 21 đơn vị, khoa, phòng, bộ môn, nhà trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, xây dựng cơ sở vật chất ở cả 2 miền Bắc-Nam, cách xa hàng ngàn km. 

Đến nay riêng trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân VI - cơ sở 2 đã hoàn thành đào tạo 5 khoá học hệ chính qui với hơn 4.000 học viên và gần 1.000 học viên hệ vừa làm vừa học ra trường, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ nghiệp vụ chuyên môn cơ bản được địa phương và các đơn vị trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đánh giá cao.

Thứ trưởng Phạm Dũng đánh trống khai trường tại buổi lễ.

Năm học qua, nhà trường tiếp tục chỉ đạo quyết liệt việc thực hiện đổi mới phương pháp dạy học, thực hiện mô hình dạy học "Dạy lý thuyết gắn với thực tiễn công tác trại giam", đã tổ chức 8 đợt học viên đi học tập hoạt động thực tế tại các Trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp huyện Bến Cầu-Tây Ninh và huyện Cẩm Mỹ-Đồng Nai. 

Các công tác thi đua dạy giỏi, học giỏi trong nhà trường tiếp tục được đổi mới về nội dung, và hình thức. Đã có 43 Giáo viên tham gia dạy giỏi ở mọi cấp độ, có 311 học viên tham gia Hội thi học sinh giỏi cấp trường, 21 cá nhân đạt giải các môn thi chính trị, pháp luật và ngoại ngữ, trong đó có 3 học viên đạt giải nhất, 8 học viên đạt giải nhì và 10 học viên đạt giải ba.  Năm học qua, có 1 học viên đạt Xuất sắc và 59 học viên Giỏi được thăng cấp bậc hàm trước niên hạn.

Đại tá-Hiệu trưởng Nguyễn Thanh Bình đọc diễn văn khai mạc buổi lễ.

Năm học 2015-2016, Nhà trường đã vinh dự được UBND tỉnh Đồng Nai trao tặng Cờ thi đua hạng Nhất khối 14 phong trào thi đua yêu nước năm 2015; được Bộ Công an trao tặng Cờ thi đua Xuất sắc năm học 2015-2016; có 4 đơn vị trực thuộc Trường được Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND tặng Cờ thi đua, 2 đơn vị đạt danh hiệu Quyết Thắng,14 đơn vị đạt danh hiệu tiên tiến...

Thay mặt cho Đảng uỷ Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Dũng đã nhiệt liệt biểu dương những thành tích mà Nhà trường đã đạt được trong năm học qua; đồng thời đã chỉ đạo những nhiệm vụ trọng tâm Nhà trường cần thực hiện trong năm học tới. 

Đồng chí Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: Trong tình hình mới, các trường CAND phải đào tạo được nguồn nhân lực chất lượng cao, vững vàng về tư tưởng chính trị, giỏi về nghiệp vụ, pháp luật, gương mẫu về phẩm chất đạo đức. Đây là những yêu cầu cấp thiết trong công tác giáo dục đào tạo của nhà trường.

Một số hình ảnh tại buổi Lễ:

Một tiết mục văn nghệ tại buổi khai giảng.

Trung uý Lê Thị Kim Anh - Giáo viên khoa nghiệp vụ 2 của Nhà trường thay mặt cho đội ngũ giáo viên Nhà trường lên phát biểu cảm tưởng, xúc động. 

Lãnh đạo Bộ Công an, các đại biểu chụp hình lưu niệm với Ban giám hiệu nhà trường tại buổi lễ .

        

Huyền Nga
.
.