Trường Trung cấp CSND III đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thứ Ba, 14/11/2017, 18:59
Chiều 14-11, Trường Trung cấp Cảnh sát nhân dân (CSND) III, tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống (26/11/2007 - 26/11/2017); đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba và kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20-11.


Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.

Ngày 26-11-2007, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Trường Trung cấp CSND III (T49) và khai giảng khóa đào tạo đầu tiên. Sự kiện này đánh dấu bước ngoặt quan trọng về công tác đào tạo nguồn cán bộ, chiến sĩ (CBCS) cho Công an các đơn vị, địa phương khu vực Tây Nam Bộ - là 1 trong 3 khu vực trọng điểm của cả nước về an ninh quốc gia (ANQG) và trật tự an toàn xã hội (TTATXH).

Trải qua chặng đường 10 năm thành lập, xây dựng và phát triển, Trường Trung cấp CSND III đã đạt được nhiều thành quả quan trọng, rất đáng tự hào trên tất cả các lĩnh vực. Mặc dù còn nhiều khó khăn, thiếu thốn nhưng 10 năm qua nhà trường luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, chất lượng công tác giáo dục đào tạo không ngừng được nâng cao qua từng năm.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cho Trường Trung cấp CSND III.

Trường đã đào tạo hàng ngàn cán bộ có trình độ Trung cấp cho Công an các tỉnh, thành khu vực Tây Nam Bộ, giúp Công an các địa phương thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo ANQG và TTATXH. 

Bên cạnh đó, Trường còn đào tạo trung cấp Trưởng Công an xã 33 khóa với  học viên; bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành CSGT đường bộ, đường sắt 19 khóa với hàng ngàn học viên; phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức mở 4 lớp bồi dưỡng nghiệp vụ Cảnh vệ cho 400 cán bộ thuộc Bộ Nội vụ Vương quốc Campuchia theo quyết định của Bộ Công an...

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, cùng các đại biểu và Ban Giám hiệu Trường Trung cấp CSND III.

Ghi nhận những kết quả, thành tích của Trường Trung cấp CSND III, Thủ tướng Chính phủ đã tặng 1 Cờ thi đua xuất sắc, 1 Bằng khen; Bộ Công an tặng 7 Cờ thi đua xuất sắc, 1 Bằng khen. Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm Ngày truyền thống, Trường Trung cấp CSND III, vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, duyệt đội danh dự và nói chuyện với cán bộ Trường Trung cấp CSND III.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhiệt liệt biểu dương những nỗ lực, cố gắng và những thành tích mà các thế hệ thầy, cô giáo, cán bộ, công nhân viên và học viên Trường Trung cấp CSND III đạt được thời gian qua.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Để đạt được những mục tiêu, yêu cầu và nhiệm vụ trong tình hình mới, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu Trường Trung cấp CSND III tiếp tục phát huy truyền thống 10 năm xây dựng và phát triển, tập trung thực hiện có hiệu quả các chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an về đổi mới công tác giáo dục, đào tạo và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tiếp tục tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục, đào tạo theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành, tặng quà lưu niệm Trường Trung cấp CSND III.

Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà trường trong sạch, vững mạnh toàn diện; ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; xây dựng đội ngũ cán bộ, giáo viên toàn diện về nhận thức chính trị, trình độ chuyên môn, phẩm chất, đạo đức, thực sự là những cán bộ, chiến sỹ CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ.

Các đại biểu tham dự lễ kỷ niệm.

“Xây dựng môi trường giáo dục kỷ cương, kỷ luật, lành mạnh, gắn đào tạo, bồi dưỡng lý thuyết với thực hành. Đặc biệt, chú trọng tổng kết, rút kinh nghiệm từ thực tiễn công tác chiến đấu, hoàn thiện nội dung, chương trình đào tạo và hệ thống giáo trình, tài liệu nghiên cứu. Đẩy mạnh hợp tác, giao lưu trao đổi kinh nghiệm, tiếp thu những tri thức mới để đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác đào tạo trong thời gian tới…” – Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh.

Trường Trung cấp CSND khai giảng năm học mới

Trước đó, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã dự và chỉ đạo lễ khai giảng trường Trung cấp CSND VI (cơ sở 2 tại xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai).

Tại buổi lễ, Đại tá TS Nguyễn Thanh Bình, hiệu trưởng trường Trung cấp CSND VI  báo cáo với Thứ trưởng về tình hình hoạt động, kết quả giảng dạy 10 năm qua của trường.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và cán bộ Trường Trung cấp CSND VI

Theo đó, là một trường nằm trong hệ thống các trường CAND, trường Trung cấp CSND VI đã trải qua gần 10 năm phấn đấu, xây dựng và trưởng thành với 21 đơn vị khoa, phòng, bộ môn, trung tâm, trường đã vượt qua nhiều khó khăn, thử thách đến nay trường Trung cấp CSND VI đã hoàn thành đào tạo 8 khóa học hệ chính quy với hơn  20 lớp hệ vừa làm vừa học với 2.500 học viên.

Đây là đội ngũ cán bộ được đào tạo cơ bản, có phẩm chất chính trị vững vàng, có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cơ bản được Công an các địa phương và các đơn vị trại giam thuộc Tổng cục Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp đánh giá tốt, góp phần xây dựng lực lượng Công an nhân dân ngày càng lớn mạnh, chính quy, hiện đại.

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành trồng cây lưu niệm tại khuôn viên nhà trường
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành tặng quà lưu niệm Ban giám hiệu Trường Trung cấp CSND VI
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành và cán bộ Trường Trung cấp CSND VI

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, trường đào tạo một lĩnh vực hết sức khó khăn vì tội phạm là những đối tượng cực kỳ thông minh nhưng bị lệch lạc về nhận thức, về hành vi, cũng là một nghề mang tính rủi ro cao.

Vì vậy, Thứ trưởng đề nghị, trong công tác giảng dạy, trường cần phải hết sức chú ý đến tính thực tiễn, tính mục tiêu. Cần phân loại đối tượng để giám sát nghiêm. Cần phải nghiên cứu các yếu tố khác như nghiên cứu tâm lý, mọi thứ xảy ra đều do tâm lý, nhận thức chi phối, điều khiển hành vi. Từ đó dẫn đến những hành động không đúng với tôn chỉ pháp luật hoặc vi phạm pháp luật.

Cùng ngày, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành đã có buổi nói chuyện chuyên đề về cuộc cách mạng công nghiệp 4.0- Những vấn đề đặt ra với giáo dục đào tạo hiện nay tại trường Cao đẳng Cảnh sát nhân dân 2 quận 9, TP Hồ Chí Minh.

Văn Đức - Hải Âu
.
.