Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Thứ Hai, 30/10/2006, 08:09

Nhân dịp Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất, Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa gửi lẵng hoa chúc mừng.

Ngày 27/10, tại Hà Nội, Tổng cục XDLL - CAND đã tổ chức kỷ niệm 35 năm Ngày truyền thống Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND (29/10/1971 - 29/10/2006) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất.

Tới dự có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thiếu tướng Trương Hoà Bình, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lão thành CAND; đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ; lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương và đại diện các thế hệ học sinh nhà trường...

Trong diễn văn trình bày tại lễ kỷ niệm, Đại tá Nguyễn Văn Nghiêm, Hiệu trưởng nhà trường nêu rõ: 35 năm qua, Trường đã góp phần tích cực vào việc xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ và từng bước hiện đại. Với những thành tích xuất sắc đã đạt được, nhà trường đã được Chủ tịch Hội đồng Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì. Năm nay, nhà trường được Chủ tịch Nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất. Liên tục 10 năm qua, nhà trường đều được Bộ Công an tặng Bằng khen về thành tích toàn diện trong các mặt công tác.

Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ Truyền thống Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND.

Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn đã trân trọng gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất lên Cờ truyền thống Trường Bồi dưỡng nghiệp vụ CAND. Sau lời chúc mừng tập thể cán bộ, chiến sĩ, học viên nhà trường đã nỗ lực phấn đấu để có được phần thưởng cao quý này, Thứ trưởng Thường trực Nguyễn Khánh Toàn nhấn mạnh: Tình hình, nhiệm vụ mới và yêu cầu mà công tác giáo dục, đào tạo đặt ra cho nhà trường trong những năm tới là rất nặng nề. Để tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tập thể cán bộ, chiến sĩ, học viên trong đơn vị phải phát huy tốt truyền thống vẻ vang tiếp tục tăng cường đoàn kết; phấn đấu xây dựng nhà trường phát triển toàn diện, xứng đáng là trường bồi dưỡng có chất lượng cao trong hệ thống các học viện, nhà trường CAND.

Trên cơ sở triển khai thực hiện Đề án "Tăng cường đổi mới công tác giáo dục và đào tạo trong CAND giai đoạn 2006-2020" mà Bộ trưởng mới ký ban hành, nhà trường cần đặc biệt chú trọng nâng cao chất lượng dạy và học thông qua việc đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt; thực hiện nghiêm túc quy chế dạy và học; từng bước xây dựng đội ngũ giáo viên có chất lượng chuyên môn cao để chủ động trong quá trình dạy học và đa dạng hoá các loại hình đào tạo, bồi dưỡng

Minh Phương
.
.