Trung úy công an hiến máu cứu người

Thứ Tư, 11/03/2020, 18:10
Nhận được tin báo bệnh nhân bị bệnh nặng đang cần gấp tiểu cầu nhóm máu O để truyền, Trung úy Công an nhanh chóng có mặt hiến tiểu cầu cứu sống bệnh nhân.

Ngày 10/3, nhận được thông tin từ Hội Chữ thập đỏ huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi về trường hợp ông Đỗ Thanh Sơn (69 tuổi, thôn An Long, xã Đức Hiệp, huyện Mộ Đức) bị bệnh nặng đang điều trị tại Khoa Huyết học – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi số lượng tiểu cầu giảm xuống thấp, gây nguy hiểm đến tính mạng, rất cần tiểu cầu nhóm máu O để truyền, CLB Ngân hàng máu sống Công an huyện Mộ Đức đã tiến hành sàng lọc, liên hệ với các thành viên có nhóm máu phù hợp để tham gia cứu người.

Trung úy Trương Công Định hiến tiểu cầu cứu bệnh nhân.

Ngay khi biết tin, với tinh thần nhiệt huyết, tình nguyện vì cộng đồng, Trung úy Trương Công Định, cán bộ Đội An ninh Công an huyện Mộ Đức đã nhanh chóng đến bệnh viện làm thủ tục xét nghiệm hiến tiểu cầu, giúp bệnh nhân vượt qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe.

Trước đó, ngày 2/3, Thượng sỹ Nguyễn Phương Nam, cán bộ Đội Kỹ thuật hình sự Công an huyện Mộ Đức cũng đã nhanh chóng có mặt tại Khoa huyết học - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ngãi làm thủ tục xét nghiệm, hiến tiểu cầu giúp bệnh nhân Mai Như Thắm (SN 1954, thôn 6, xã Đức Chánh, huyện Mộ Đức) vượt qua cơn nguy kịch, ổn định sức khỏe.

Hà Vy
.
.