Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc ra mắt Tiểu đoàn 4

Thứ Ba, 20/10/2015, 18:46
Ngày 20/10, tại Lào Cai, Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc tổ chức lễ ra mắt Tiểu đoàn Cảnh sát cơ động số 4.
Tới dự buổi lễ, về phía tỉnh Lào Cai có đồng chí Nguyễn Văn Vịnh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh uỷ; đồng chí Doãn Văn Hưởng, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh; về phía Bộ tư lệnh Cảnh sát Cơ động có Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động.

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động số 4 ra đời có chức năng, nhiệm vụ là thường xuyên luyện tập, thường trực sẵn sàng chiến đấu 24/24, cơ động nhanh để ngăn chặn, trấn áp kịp thời các vụ gây rối, các cuộc biểu tình bất hợp pháp, bạo loạn chính trị, bạo loạn vũ trang, phối hợp truy bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm; tổ chức tuần tra, kiểm soát giữ gìn an ninh trật tự, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn xã hội; tham gia cứu nạn cứu hộ, phòng chống thiên tai, khắc phục hậu quả bão lũ, hoả hoạn...
  

Trung đoàn cảnh sát Cơ động Tây bắc long trọng tổ chức lễ ra mắt Tiểu đoàn 4.


 Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 4 làm lễ tuyên thệ và hôn lá cờ Tổ quốc.
Màn khí công đặc sắc “Thiên cân áp bản”.

Buổi lễ diễn ra long trọng, hoành tráng, mãn nhãn người xem với các màn diễu binh, biểu diễn võ thuật. Đặc biệt, các tình huống đánh đối kháng 1 người đấu 6 người; màn biểu diễn khí công, công phá mục tiêu đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem về hình ảnh người chiến sĩ Cảnh sát Cơ động dũng cảm, bền bỉ, dẻo dai, không ngại khó khăn gian khổ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Uy, Phó Tư lệnh Cảnh sát Cơ động đề nghị các cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn Cảnh sát Cơ động Tây Bắc nói chung và Tiểu đoàn 4 nói riêng không ngừng học tập, nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ; chăm lo xây dựng lực lượng, kiện toàn bộ máy tổ chức. 

Bên cạnh đó cần làm tốt công tác nắm tình hình, tuyên truyền vận động quần chúng tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm; chú trọng hơn nữa công tác hậu cần, đảm bảo phục vụ công tác và chiến đấu... 

Vũ Linh
.
.