Triển lãm sách, tư liệu về lực lượng Công an trong 70 năm qua

Thứ Hai, 17/08/2015, 16:16
Ngày 17/8, triển lãm “Giới thiệu sách, tư liệu về 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ” do Viện Lịch sử Công an phối hợp với Thư viện Quân đội tổ chức, đã diễn ra tại Bảo tàng CAND, Hà Nội.

Đây là hoạt động nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ ANTQ. Triển lãm được trưng bày theo 5 chủ đề chính: Đảng, Bác Hồ với CAND, QĐND và CAND, QĐND với Đảng, Bác Hồ vĩ đại; Lịch sử truyền thống CAND Việt Nam, lịch sử truyền thống QĐND Việt Nam; CAND và QĐND Việt Nam trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng, bảo vệ Tổ quốc và đổi mới, hội nhập quốc tế; hồi ký, kỷ yếu, tạp chí, thông tin nghiên cứu lịch sử chuyên ngành; Báo CAND, Báo QĐND.

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an và các đại biểu tham quan triển lãm

Thiếu tướng Nguyễn Bình Ban, Viện trưởng Viện Lịch sử Công an, cho biết: Đợt triển lãm lần này, BTC giới thiệu hơn 1.000 cuốn sách, tư liệu và các đề tài nghiên cứu khoa học, kỷ yếu hội thảo dã được xuất bản, viết về truyền thống vẻ vang của lực lượng CAND và QĐND, được lựa chọn trong kho sách của Thư viện Viện Lịch sử Công an và Thư viện Quân đội. 

Triển lãm nhằm tuyên truyền, giới thiệu rộng rãi đến CBCS 2 lực lượng và nhân dân hiểu biết nhiều hơn về truyền thống của CAND, QĐND Việt Nam. Qua đó, khơi dậy niềm tự hào, nâng cao lòngyêu nước, yêu CNXH, ý thức trách nhiệm trong việc phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ hơn nữa giữa CAND và QĐND trong việc củng cố, xây dựng nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân ngày càng vững chắc, xây dựng lực lượng CAND, QĐND cách mạng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong thời kỳ đổi mới và hội nhập quốc tế, đấu tranh làm thấy bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và tội phạm, đảm bảo vững chắc nền an ninh trật tự của đất nước, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Tại triển lãm, có nhiều cuốn sách quý, như “Những người được Bác Hồ đặt tên”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đại tướng Võ Nguyên Giáp với CAND”, “Những danh tướng trong lịch sử Việt Nam”, bộ sách về các vị tướng Văn Tiến Dũng, Lê Trọng Tấn, Trần Độ, Đồng Sĩ Nguyên, hồi ký của nhiều vị tướng, các đề tài nghiên cứu khoa học “Tổng kết công tác CAND trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước”, “Tổng kết lịch sử cuộc đâu tranh giải quyết vấn đề Fulro”, “Công tác an ninh của lực lượng an ninh miền Nam trong kháng chiến chống Mỹ”, “Vai trò của lực lượng CAND trong cuộc đấu tranh thống nhất đất nước” v.v...

Cũng xuất hiện tại triển lãm cuốn sách “Cuộc hải chiến huyền thoại trên đảo Gạc Ma” với nhiều tư liệu quý và hàng loạt tác phẩm văn học do NXB CAND ấn hành trong những năm qua: “Điệp viên giữa sa mạc lửa”, “Trinh sát Hà Nội” vv…

Đợt triển lãm sẽ kéo dài trong 3 ngày, phục vụ mọi đối tượng có nhu cầu nghiên cứu, học tập, trao đổi về lịch sử và truyền thống CAND, QĐND Việt Nam. Đây là cuộc triển lãm tiếp nối triển lãm tại Thư viện Quân đội nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam tháng 12/2014.

Dạ Miên
.
.