Trao giải Hội thao Cục Viễn thông và cơ yếu lần thứ nhất

Thứ Sáu, 30/11/2018, 21:11
Chiều 30-11, Hội thao Cục Viễn thông và cơ yếu lần thứ nhất năm 2018 đã bế mạc tại Hà Nội. Hội thao hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày truyền thống lực lượng Cơ yếu CAND (24/9/1945 - 24/9/2018) và 73 năm ngày truyền thống lực lượng Thông tin liên lạc CAND (25/11/1945 - 25/11/2018).


Trước khi bế mạc Hội thao và tổ chức trao thưởng, thay mặt Đảng ủy, lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu CAND, Thiếu tướng Đặng Văn Dũng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu đã ôn lại kỷ niệm 73 năm Ngày truyền thống lực lượng cơ yếu CAND và lực lượng Thông tin liên lạc CAND. 

Trải qua 73 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng cơ yếu và viễn thông CAND đã phát huy tinh thần tự lực, tự cường, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao; góp phần quan trọng vào thắng lợi chung của lực lượng CAND.

Các cổ động viên reo hò náo nhiệt cổ vũ chung kết môn kéo co.

Phát biểu bế mạc Hội thao, Đại tá Tạ Đình Năm, Phó Cục trưởng Cục Viễn thông và cơ yếu, Trưởng Ban tổ chức Hội thao nhấn mạnh: Hội thao Cục Viễn thông và cơ yếu lần thứ nhất năm 2018 là sân chơi lành mạnh, bổ ích nhằm nâng cao thể lực, rèn luyện thể chất tạo nên diện mạo mới, sức bật mới, động lực mới để phát triển phong trào thể dục thể thao trong Cục Viễn thông và cơ yếu. 

Đây cũng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, sau khi kiện toàn sáp nhập 2 đơn vị Cục Thông tin liên lạc và Cục Cơ yếu đi vào hoạt động ổn định, nề nếp; là dịp để CBCS được giao lưu, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm, thắt chặt tình đoàn kết giữa các Phòng, Trung tâm, đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao, tăng cường sức khoẻ cho CBCS, nâng cao hiệu quả công tác. 

Lãnh đạo Cục Viễn thông và cơ yếu cùng các đại biểu và các VĐV tại lễ trao giải.

Sau 4 ngày thi đua tranh tài, với sự góp mặt của 8 đoàn thuộc 12 đơn vị với gần 200 vận động viên (VĐV) thi đấu ở 4 bộ môn: bóng đá mini, bóng bàn, cầu lông và kéo co, Hội thao Cục Viễn thông và cơ yếu lần thứ nhất năm 2018 đã thành công tốt đẹp. 

Kết thúc Hội thao, giải Nhất bộ môn bóng đá mini thuộc về đội tuyển của Phòng Phát tín; giải Nhì thuộc về đội tuyển Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn; giải Ba thuộc về đội tuyển Phòng Thông tin điện thoại. Ở bộ môn kéo co, giải Nhất thuộc về đội tuyển Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn; giải Nhì thuộc về đội tuyển Phòng Vệ tinh; giải Ba thuộc về đội tuyển Phòng Kỹ thuật vô tuyến điện. 

Ở bộ môn cầu lông, giải Nhất đôi nam thuộc về 2 VĐV Nguyễn Xuân Hưng, Nguyễn Hữu Nam (đội tuyển Phòng Phát tín); giải Nhì Phạm Thanh Nam, Nguyễn Văn Tuấn (đội tuyển Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn). 

Nhất đơn nam: Phạm Thanh Nam (Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn); giải Nhì Nguyễn Xuân Hưng (Phòng Phát tín). 

Nhất đôi nam bóng bàn: Vũ Tuấn Anh, Kiều Văn Lưu (Phòng Phát tín); giải Nhì Phạm Văn Mạnh, Lê Văn Chung (Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn). 

Nhất đơn nam bóng bàn: Vũ Tuấn Anh (Phòng Phát tín); giải Nhì Phạm Văn Mạnh (Phòng Quản lý mạng và truyền dẫn); giải Ba Kiều Văn Lưu ( Phòng Phát tín).


Tâm Phạm – Quang Minh
.
.