Trao đổi kinh nghiệm về công tác giam giữ, cải tạo phạm nhân

Thứ Hai, 26/10/2015, 20:19
Ngày 26/10, Thiếu tướng Tô Xuân Bốn, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp, Bộ Công an; lãnh đạo các vụ, cục nghiệp vụ, Trại giam Cây Cầy, Bộ Công an; Ban giám đốc Công an Tây Ninh đã có buổi làm việc với đoàn Tổng cục trại giam, Bộ Nội vụ, Vương quốc Campuchia do Đại tướng Kuy Bun Son, Tổng cục trưởng Tổng cục trại giam, Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn, trao đổi kinh nghiệm về công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân tại Trại giam Cây Cầy, Bộ Công an thuộc xã Thạnh Bình huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Trước khi đi vào buổi tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, Đoàn đại biểu vương quốc Campuchia được tham quan xung quanh các phân trại sinh hoạt của phạm nhân Việt Nam như nhà ăn, thư viện, hội trường sinh hoạt, khu chăm sóc y tế, khu sản xuất và dạy nghề,…

Toàn cảnh hội nghị.

Tại buổi làm việc, Đại tướng Kuy Bun Son và các thành viên đã nghe Đại tá Trần Văn Buộc, Giám thị Trại giam Cây Cầy tóm tắt tình hình công tác quản lý giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân. Khi tiếp nhận phạm nhân từ các trại tạm giam chuyển đến, Trại tổ chức khám sức khỏe, tổ chức cho phạm nhân học nội quy của trại giam. Sau đó, căn cứ vào tội danh, mức án, đặc điểm nhân thân, giới tính, sức khỏe mà Trại giam sẽ phân loại giam giữ phạm nhân theo quy định của pháp luật.

Đại tướng Kuy Bun Son tặng hoa cho đội văn nghệ của trại giam.

Trong quá trình chấp hành án, phạm nhân được Trại tổ chức phổ biến giáo dục, chính trị, thời sự, pháp luật, dược dạy văn hóa xóa mù chữ, được hưởng các chế độ chính sách về ăn, ở, chăm sóc sức khỏe, phòng, chữa bệnh theo quy định….

Qua đó, Đại tướng Kuy Bun Son và các thành viên đã tìm hiểu học tập trao đổi kinh nghiệm về công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân của Trại Giam Cây Cầy để về xây dựng mô hình về công tác giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân ở địa phương.  

Đoàn Thăm nơi nghỉ, ngủ của phạm nhân.

Trên cơ sở trao đổi giữa hai bên với tinh thần nhiệt tình, thẳng thắng và sẽ tạo điều kiện giúp đỡ phía bạn khi gặp khó khăn để tô thắm thêm tình hữu nghị giữa 2 nước Việt Nam - Campuchia.

T.Nhung
.
.