Trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ Tô Trí Thức

Thứ Sáu, 01/09/2017, 16:19
Ngày 1-9, tại UBND xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, Công an tỉnh An Giang, kết hợp với Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), chính quyền địa phương, tổ chức lễ truy tặng và trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ Tô Trí Thức.


Tham dự buổi lễ có Thiếu tướng Lê Huy Động, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an); Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cùng các ban, ngành, đoàn thể và thân nhân gia đình liệt sỹ Tô Trí Thức.

Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân gia đình liệt sỹ Tô Trí Thứ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Đại tá Lâm Minh Hồng, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, đã trao bằng Tổ quốc ghi công liệt sỹ Tô Trí Thức cho bà Tô Thị Xuân, là em gái đồng chí Tô Trí Thức. 

Dịp này, lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ (Bộ Công an), Công an tỉnh An Giang, các ban, ngành, đoàn thể địa phương và thân nhân gia đình đã thắp hương tri ân liệt sĩ Tô Trí Thức. 

Đồng chí Tô Trí Thức, sinh năm 1935, xuất thân trong một gia đình nông dân nghèo, có truyền thống cách mạng và giàu lòng yêu nước thuộc ấp Tân Thạnh, xã Tân An, huyện Phú Châu, tỉnh An Giang (nay là xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang). Năm 12 tuổi, đồng chí đã sớm giác ngộ cách mạng, tham gia các tổ chức đoàn thể, quần chúng tại địa phương và sau đó nhập ngũ năm 1947. 

Sau đó, đồng chí Tô Trí Thức tập kết ra Bắc và đến năm 1966 được điều động trở vào miền Nam chiến đấu tại Đại đội 3, Đoàn 180 An ninh vũ trang Miền Nam. Đến ngày 28/2/1967, trong một lần chiến đấu với địch, đồng chí đã anh dũng hy sinh hiến trọn đời mình vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng quê hương đất nước. 

Do điều kiện chiến tranh nên đơn vị chưa kịp báo tử và đề nghị Nhà nước công nhận liệt sỹ cho đồng chí. Ngày 7/7/2017, đồng chí Tô Trí Thức được Thủ tướng Chính phủ ký công nhận là liệt sỹ và cấp bằng Tổ quốc ghi công. 

Nghiêm Túc
.
.