Trấn áp mạnh các loại tội phạm trên địa bàn

Thứ Năm, 13/01/2011, 21:17
Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh Quảng Ninh, từ đầu tháng 12/2010, Đội TTKS giao thông Trung tâm làm nhiệm vụ trên đoạn quốc lộ 18A qua địa phận TP Hạ Long và TX Cẩm Phả thành lập 2 chốt kiểm soát xử lý vi phạm trên tuyến tại phường Đại Yên (TP Hạ Long) và tại phường Quang Hanh (thị xã Cẩm Phả).

Các chốt có nhiệm vụ phối hợp với Công an địa phương đảm bảo trật tự an toàn giao thông vào ban ngày, ban đêm cử các tổ vừa kiểm soát tại chỗ vừa tuần tra lưu động, kết hợp xử lý vi phạm giao thông và phát hiện, các hành vi vận chuyển hàng lậu, hàng cấm.

Đại úy Nguyễn Như Hưng, Đội phó cho biết, xuất phát từ đặc điểm địa bàn và yêu cầu nhiệm vụ trong thời điểm giáp Tết, cán bộ, chiến sỹ của đội xác định phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, nắm chắc tình hình, phương tiện lưu thông quá trình xử lý vi phạm luôn đề cao cảnh giác, chủ động phát hiện các biểu hiện nghi vấn phạm tội để trấn áp kịp thời. Từ ngày 6/12/2010 đến nay, đội phát hiện, bắt giữ 7 vụ buôn lậu, gần 10 vụ vận chuyển hàng cấm (pháo và thuốc nổ).

Cùng với Đội TTKS giao thông Trung tâm, Đội TTKS 1- 4, thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt của Công an tỉnh Quảng Ninh lập chốt chặn cách vùng biên Móng Cái 90km kiểm soát vi phạm trên quốc lộ 18A, thuộc địa bàn các địa phương miền Đông của tỉnh.

Theo Trung tá Vũ Đình Sơn, địa bàn các anh phụ trách thường diễn ra buôn lậu hai chiều, chiều từ Móng Cái về là hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc (trong đó có pháo nổ), còn từ trong nước đưa đi là động vật và sản phẩm động vật hoang dã quý hiếm như gấu, ngà voi, gỗ hương... Qua tuần tra kiểm soát, gần đây, đội đã phát hiện gần 10 vụ vận chuyển pháo

Minh Châu
.
.