Trại giam Mỹ Phước đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba

Thứ Bảy, 22/12/2018, 11:49
Ngày 22-12, Trại giam Mỹ Phước Bộ Công an tổ chức Kỷ niệm 35 năm thành lập trại giam và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Đến dự có các đồng chí đại diện lãnh đạo Tỉnh uỷ; UBND tỉnh Tiền Giang và huyện Tân Phước; đại diện lãnh đạo các ban ngành, đoàn thể, lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn tỉnh Tiền Giang. 

Về phía Bộ Công an có, Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Tổng Cục VIII (nay là Cục C10); đại diện lãnh đạo các đơn vị, Cục nghiệp vụ thuộc Bộ Công an; đại diện Ban giám đốc Công an tỉnh Tiền Giang; đại diện các đơn vị trại giam đóng quân trên địa bàn Tây Nam bộ và Đông Nam bộ; các đồng chí nguyên là lãnh đạo Công an tỉnh Tiền Giang, nguyên là Giám thị, Phó giám thị cùng các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trại giam Mỹ Phước.

Các tiết  mục văn nghệ tại lễ kỷ niệm và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba.

Thượng tá Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam Mỹ Phước đã đọc diễn văn ôn lại truyền thống đơn vị qua các thời kỳ lịch sử. 


Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo và đại biểu dự lễ. 

Trải qua hơn 70 năm xây dựng, chiến đấu xây dựng và trưởng thành, kể từ năm 1946 và 35 năm xây dựng, phát triển của đơn vị kể từ ngày có quyết định thành lập chính thức cho đến nay, các thế hệ lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ Trại giam Mỹ Phước luôn đoàn kết một lòng, không ngại hy sinh, khắc phục mọi khó khăn gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được giao. 

Trại giam Mỹ Phước đã thực hiện tốt công tác quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân, đã trả về cho gia đình và xã hội hàng chục ngàn phạm nhân, trong đó có nhiều phạm nhân được đặc xá, tha tù trước thời hạn.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Ban giám thị Trại giam Mỹ Phước.
Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho Giám thị Trại giam Mỹ Phước.

Trại giam Mỹ Phước vinh dự được Đảng và Nhà nước tặng thưởng Huân chương chiến công hạng nhất, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cùng nhiều bằng khen của Bộ Công an, UBND tỉnh Tiền Giang và các huân huy chương và nhiều danh hiệu cao quý khác. Những phần thưởng này, góp phần tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của đơn vị trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành. 

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của Chủ tịch nước tặng Huân chương “Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba cho Trại giam Mỹ Phước; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho đồng chí Võ Nhựt Hải, Giám thị Trại giam; Bằng khen của Cục C10 cho 9 tập thể và 8 cá nhân là lãnh đạo, nguyên lãnh đạo chính quyền, lực lượng vũ trang trên địa bàn tỉnh Tiền Giang; Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang cho Trại giam Mỹ Phước và 3 đồng chí nguyên là lãnh đạo và lãnh đạo Trại Giam Mỹ Phước.

Lãnh đạo Cục Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng
trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân. 
Đại diện Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Tiền Giang trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân.

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục C10 ghi nhận những thành tích, chiến công của Trại giam Mỹ Phước tại lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba, đây là vinh dự có ý nghĩa hết sức to lớn, niềm tự hào của các thế hệ lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ chiến sĩ. 

Trung tướng Hồ Thanh Đình, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡngphát biểu tại buổi lễ. 

Lãnh đạo Cục Cảnh sát Quản lí trại giam, cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng yêu cầu Trại giam Mỹ Phước tập trung thực hiện tốt 5 nhiệm vụ công tác trọng tâm. Đảng uỷ - Ban giám thị Trại giam Mỹ Phước tiếp tục chú trọng công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng, tăng cường tính kỷ cương, kỷ luật. 

Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Công an về công tác thi hành án phạt tù. Chủ động dự báo các tình huống, không để xảy ra bị động, bất ngờ và đảm bảo an ninh an toàn trại giam.

 Tổ chức khoa học hiệu quả các mô hình lao động, sản xuất, coi trọng công tác dạy nghề, duy trì và tổ chức tốt các phong trào thi đua trong phạm nhân, thăm hỏi các phạm nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, tổ chức tốt các hoạt động, chương trình giao lưu văn hoá, thể thao, trợ giúp tâm lý, pháp luật, kỹ năng sống, giúp cho phạm nhân yên tâm cải tạo, rèn luyện trở thành công dân lương thiện, có ích cho xã hội.

Văn Vĩnh
.
.